Trung Quốc khai trừ hơn 30.000 đảng viên năm 2010

25/06/2011 01:53
(GDVN) – Thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã ngày 24/6/2011 dẫn thông báo của một quan chức cao cấp của Đảng Cộng Sản Trung Quốc cho hay:

(GDVN) – Thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã ngày 24/6/2011 dẫn thông báo của một quan chức cao cấp của Đảng Cộng Sản Trung Quốc cho hay, năm 2010 vừa qua chính quyền Trung Quốc đã khai trừ khỏi ĐCS Trung Quốc tổng cộng 32.000 đảng viên.

Tổng cộng 32.000 đảng viên này chủ yếu là bị tổ chức khai trừ và một số tự nguyện xin rút lui.
 

 

Ông Wang Qinfeng – Phó chủ nhiệm tổ chức Ủy ban Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc nói rằng những đảng viên bị khai trừ là để thực hiện sự trong sạch và đảm bảo bản chất tiên tiến của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Phát biểu tại một cuộc họp báo vừa được tổ chức mới đây, quan chức này cho hay, trong năm 2010, Đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng đã tiến hành kết nạp được 3,07 triệu thành viên mới.

Ông Wang Qinfeng thông báo rằng hiện nay Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã có tổng cộng 80.269 đảng viên. Số liệu này được cập nhật vào cuối năm 2010.

{iarelatednews articleid='5647,5624,5605,5610,5537,5517,5504,5506,5499,5497,5475,5451,5388,5380,5212,5343,5331,5284'}

Bình Nguyên (Tân Hoa Xã, Nhân Dân nhật báo)