Trung Quốc lần đầu tiên tập trận bắn đạn thật ở vịnh Aden

16/05/2011 01:35
(GDVN) - Trong khoảng cách 1000 m phi đội trực thăng bắt đầu oanh kích 3 đợt liên tiếp vào mục tiêu giả định. 9h 45 phút phi đội trực thăng hoàn thành nhiệm vụ

(GDVN) - Tờ Giải phóng quân ngày 16/5 đưa tin, đội tàu Ôn Châu hộ vệ hàng hải của hải quân Trung Quốc ngày hôm qua 15/5 đã bắt đầu diễn tập bắn đạn thật trên khu vực vịnh Aden và eo biển Somalia, đây là lần đầu tiên hải quân Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển này.

Tàu hộ vệ Ôn Châu
Tàu hộ vệ Ôn Châu

9h 18 phút sáng 15/5 trực thăng vũ trang từ tàu Ôn Châu bắt đầu cất cánh ở khoảng cách khoảng 2000 m phi đội trực thăng phát hiện mục tiêu và nhanh chóng tiếp cận.
Trong khoảng cách 1000 m phi đội trực thăng bắt đầu oanh kích 3 đợt liên tiếp vào mục tiêu giả định. 9h 45 phút phi đội trực thăng hoàn thành nhiệm vụ, quay trở lại tàu chiến an toàn.
 
 

Thời gian gần đây hoạt động cướp biển đang diễn ra ngày càng phức tạp trên vùng biển này, cơ trưởng Quách Hi Xuân cho biết đợt diễn tập này giúp nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng trực thăng, phục vụ đắc lực cho việc bảo vệ các chuyến tàu chở hàng khi đi qua vùng biển này.

{iarelatednews articleid='2331,1875,1800,422,376'}

Hồng Thủy (theo Giải phóng quân)