Trung Quốc viện trợ không hoàn lại cho Ai Cập hơn 9 triệu USD

21/04/2011 07:24
(GDVN) - Ai Cập đánh giá cao sự trợ giúp của TQ, những dự án mà các công ty TQ đang đầu tư tại nước này.

(GDVN) - Theo Tân Hoa Xã, hôm qua 20/4 Thứ trưởng bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này vừa ký hiệp định Hợp tác kinh tế - kỹ thuật với Ai Cập tại thủ đô Cairo, theo đó Bắc Kinh sẽ viện trợ không hoàn lại cho Cairo 60 triệu nhân dân tệ tương đương khoảng trên  9 triệu USD.

Trung Quốc: Bán nội tạng người như... bán rau
Trung Quốc xây dựng thành phố Gia Cát Lượng

Ai Cập - ảnh minh hoạ.
Ai Cập - ảnh minh hoạ.

Các quan chức Bắc Kinh cho biết, chính phủ Trung Quốc luôn ủng hộ Ai Cập, trước mắt sẽ viện trợ cho nội các nước này một triệu USD để giúp Ai Cập giải quyết vấn đề đưa công dân mắc kẹt tại Lybia về nước, đồng thời cung cấp cho Ai Cập những khoản vay ưu đãi, tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực tài nguyên nguồn nhân lực.

Phía Ai Cập đánh giá cao sự trợ giúp của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh những dự án mà các công ty Trung Quốc đang đầu tư tại nước này còn mang lại cơ hội việc làm cho người dân của họ.

Ngoài ra, Bắc Kinh còn triển khai dự án giáo dục, đào tạo nâng cao nghiệp vụ hành chính cho các nhân viên chính phủ.

Hiện tại, Trung Quốc còn ký kết với Ai Cập một hiệp định tặng các thiết bị kiểm tra hải quan và giúp Ai Cập mở các lớp tập huấn nghiệp vụ hải quan.

Trung Quốc: Bán nội tạng người như... bán rau
Trung Quốc xây dựng thành phố Gia Cát Lượng
Trung Quốc đưa “Apache made in China” vào biên chế
Trung Quốc tổng điều tra trẻ em không rõ lai lịch


Hồng Thuỷ (theo news.qq.com)