Trung Quốc xây thêm 4 nhà máy thủy điện trên sông Dương Tử

21/06/2011 02:35
(GDVN) - Công ty xây dựng đập Tam Hiệp của Trung Quốc đang xây dựng thêm 4 nhà máy thủy điện khác trên sông Kim Sa nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử.

(GDVN) - Công ty xây dựng đập Tam Hiệp của Trung Quốc đang xây dựng thêm 4 nhà máy thủy điện khác trên sông Kim Sa nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử nâng sản lượng thủy điện của nước này lên gấp đôi so với hiện tại.

Công ty này cho biết, 4 nhà máy mới được xây dựng trên sông sẽ nằm trên khu vực giáo ranh giữa tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên cho công suất điện khoảng 43.000.000 KW.

Đập Tam Hiệp
Đập Tam Hiệp- đập thủy điện lớn nhất thế giới.

Bốn nhà máy thủy điện mới sẽ hòa vào mạng lưới điện quốc gia Trung Quốc lên 190 tỷ kilowatt mỗi năm sau khi chúng được đưa vào hoạt động trong vài năm tới - theo một báo cáo của Tổng công ty Đập Tam Hiệp Trung Quốc công bố hôm Chủ nhật.

Dự án trên đã được Chính phủ Trung Quốc phê duyệt trong năm 2002. Bốn nhà máy thủy điện mới sẽ được đặt tên lần lượt là Xiluodu, Xiangjiaba, Wudongde và Baihetan.

Công trình xây dựng trạm thủy điện Xiluodu đã bắt đầu vào năm 2005 và dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào năm 2013. Nó có công suất lắp đặt là 13.860.000 kW và được coi là nhà máy thủy điện lớn thứ hai ở Trung Quốc.

Nhà máy thủy điện Xiangjiaba bắt đầu xây dựng vào năm 2006 và nó sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2012. Hai nhà máy thủy điện còn lại vẫn còn đang trong giai đoạn thiết kế.

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử đã bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2003 và được công nhận là đập thủy điện lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, tháng 4/2011, Chính phủ nước này đã phải lên tiếng công nhận con đập khổng lồ này đang gây ra một loạt các vấn đề cần phải giải quyết nhanh chóng.

Nguyễn Hường (Theo China Daily)