50 'món hàng hot' trên thị trường chuyển nhượng hè 2011 (kỳ 2)

09/06/2011 23:54
(GDVN) - Từ Samir Nasri cho tới Dimitar Berbatov, tương lai của họ đều không chắc chắn vào lúc này khi thị trường chuyển nhượng mở cửa.

(GDVN) - Từ Samir Nasri cho tới Dimitar Berbatov, tương lai của họ đều không chắc chắn vào lúc này khi thị trường chuyển nhượng mở cửa.

50 'món hàng hot' trên thị trường chuyển nhượng hè 2011 (kỳ 1)

Không ít những ngôi sao dù đã có một mùa giải thành công về mặt thành tích cá nhân vẫn có thể rời bỏ CLB của mình để tìm kiếm vinh quang. Sergio Aguero, Samir Nasri, Dimitar Berbatov và Scott Parker là những ví dụ điển hình, và họ chỉ trông đợi mùa hè đến để được đi tìm “miền đất hứa”.

11. Samir Nasri (23 tuổi, Arsenal, Pháp)

Đã là một bản hợp đồng thành công của Arsene Wenger, nhưng Nasri sẽ hết hợp đồng với Arsenal ở cuối mùa giải năm sau và vì thế, “Giáo sư” đã và đang rất khẩn trương tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với anh. Tiến trình hiện vẫn đang gặp bế tắc, không những thế đã xuất hiện tin đồn 2 ông lớn thành Manchester tìm cách xâu xé The Gunners. Và khi đó, có thể Wenger lại phải chấp nhận bán "máu" lấy tiền.

Giá: 28 triệu

Đối tượng theo đuổi: Man City, MU

Samir Nasri vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Arsenal
Nasri vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Arsenal.

12. Jose Enrique (25 tuổi, Newcastle, Tây Ban Nha)

Không có gì nổi bật để nói về cầu thủ này, vì điều đầu tiên anh thể hiện trên sân bóng luôn là vững chắc ở mặt trận phòng ngự trước khi có điều kiện để gây ấn tượng trên phương diện tấn công. Sự có mặt của Enrique giúp Newcastle có mùa giải trở lại Premier League tương đối thành công, tuy nhiên “Chích chòe" vẫn có thể bán anh đi để kiếm lợi nhuận từ số tiền 6,5 triệu mà họ đã trả Villarreal trước đây. Không có gì nổi bật, nhưng Enrique là một sự đầu tư chắc chắn và an toàn.

Giá: 10 triệu

Đối tượng theo đuổi: Liverpool, Lyon

Jose Enrique (giữa)
Jose Enrique (giữa).

13. Shinji Kagawa (22 tuổi, Dortmund, Nhật Bản)

Một trong những cầu thủ châu Á thành công nhất ở châu Âu hiện tại. Kagawa có một mùa giải không như ý khi chấn thương hành hạ, nhưng nỗ lực của anh trong 18 lần xuất hiện đã giúp Kagawa ghi được 8 bàn thắng, trong đó có cú đúp vào lưới Schalke 04 trong trận derby vùng Ruhr biến anh trở thành một trong những cái tên được yêu thích nhất ở Dortmund.

Giá: 15 triệu

Đối tượng theo đuổi: Milan, Man United

Shinji Kagawa
Shinji Kagawa.

14. Scott Parker (30 tuổi, West Ham, Anh)

Đã không còn trẻ để được coi là một món hàng “hot” trên thị trường chuyển nhượng, nhưng Parker vẫn cho thấy anh có khả năng, thậm chí đã, trở thành một cầu thủ lớn. Không chỉ dũng cảm trên sân bóng và ghi bàn cho đội vào những lúc quan trọng nhất, Parker còn là một nhà diễn thuyết hùng hồn mà một trong những buổi diễn thuyết trong phòng thay đồ của anh đã khiến Carlton Cole phải khóc và West Ham lội ngược dòng trong 45 phút tiếp theo. Với việc West Ham đã xuống hạng, chắc chắn Parker sẽ nhận được nhiều lời mời chào từ các CLB Premier League.

Giá: 8 triệu

Đối tượng theo đuổi: Arsenal, Tottenham, Liverpool

Scott Parker, cầu thủ lớn ở đội bóng nhỏ
Scott Parker, cầu thủ lớn ở đội bóng nhỏ.

15. Dimitar Berbatov (30 tuổi, MU, Bulgaria)

Tiền đạo khó hiểu nhất châu Âu. Là chân sút số 1 của CLB trong mùa 2010-11 nhưng Berbatov lại ngồi dự bị trong phần lớn giai đoạn cuối mùa bóng, thậm chí không có tên trong thành phần đăng ký cho trận chung kết Champions League với Barca. Đã đến lúc “Berbaflop” ra đi rồi chăng?

Giá: 15 triệu

Đối tượng theo đuổi: Bayern Munich, Tottenham

Chân sút tiêu biểu cho cách ghi bàn
Chân sút tiêu biểu cho cách ghi bàn "no dồn đói góp".

16. Kevin Gameiro (24 tuổi, Lorient, Pháp)

Dù thân hình nhỏ con nhưng với tốc độ tên bắn, cựu tuyển thủ U-20 Pháp ghi 19 bàn cho Lorient trong mùa giải vừa qua và dễ dàng thu hút được sự quan tâm từ các đội bóng có tiếng tăm. Dù từng thổ lộ anh mong ước được chơi bóng ở La Liga, có khi Gameiro sẽ lại kết thúc mơ ước của mình ở Premier League khi cho tới lúc này những đề nghị hấp dẫn nhất đều từ nước Anh gửi tới.

Giá: 12 triệu

Đối tượng theo đuổi: Arsenal, Tottenham, Newcastle, Valencia, Sevilla

Kevin Gameiro (trái)
Kevin Gameiro (áo cam).

17. Sergio Aguero (22 tuổi, Atletico Madrid, Argentina)

Con rể của Maradona hội tụ nhiều yếu tố làm nên tên tuổi của bố vợ: kỹ thuật, tốc độ và cả… mưu ma chước quỷ. Vẫn giữ được nguyên phong độ ấn tượng như khi mới đến châu Âu, Aguero rồi cũng sẽ phải cảm thấy xiêu lòng khi nhiều đại gia từ Anh cho tới Ý đều mang đồ lễ đến xin “cưới”.

Giá: 35 triệu

Đối tượng theo đuổi: Man City, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Juventus, Real Madrid, Inter.

Atletico Madrid giữ được Augero thêm bao lâu nữa?
Atletico Madrid giữ được Augero thêm bao lâu nữa?

18. Alexis Sanchez (22 tuổi, Udinese, Chile)

“Cristiano Ronaldo của Chile” đã được biết tới từ World Cup 2010 nhưng cứ tin đồn này hết tin đồn kia xuất hiện, vẫn chưa biết rốt cuộc ai sẽ là người thực sự nghiêm túc để chiêu mộ tiền vệ cánh này. MU và Barcelona hiện là những cái tên được gắn với Sanchez nhiều nhất.

Giá: 35 triệu

Đối tượng theo đuổi: Man City, MU, Chelsea, Liverpool, Barcelona, Inter, Milan

Alexis Sanchez
Alexis Sanchez.

19. Charles N’Zogbia (24 tuổi, Wigan, Pháp)

Hơi tiếc cho cầu thủ này khi anh lại mắc kẹt ở Wigan, nơi mà nội tình trong năm vừa qua rối như bòng bong. Được đánh giá cao nhờ tốc độ di chuyển và dẫn bóng ở biên, N’Zogbia nếu không sớm rời sân DW sẽ khó có cơ hội để tiến bộ hơn.

Giá: 10 triệu

Đối tượng theo đuổi: Newcastle, Liverpool, Sunderland, Aston Villa, Stoke

Charles N'Zogbia
Charles N'Zogbia.

20. Connor Wickham (18 tuổi, Ipswich Town, Anh)

Chân sút tuổi teen này gây ấn tượng mạnh ở Championship mùa vừa qua nên đã rất nhanh chóng gây được sự chú ý từ không ít các CLB Premier League và thậm chí là bên ngoài biên giới nước Anh. Trong số đó, Tottenham đã là đội đầu tiên có lời đề nghị với Ipswich Town.

Giá: 15 triệu

Đối tượng theo đuổi: Chelsea, Liverpool, Tottenham, Newcastle, Juventus

Còn khá trẻ nhưng Connor Wickham đã được quan tâm ở bên ngoài nước Anh
Còn khá trẻ nhưng Wickham đã được quan tâm ở ngoài nước Anh.

Đỗ Âu (tổng hợp)