“Brazil là ngôi sao của loạt luân lưu tồi tệ nhất trong lịch sử"

18/07/2011 05:42
(GDVN) - Ngạc nhiên thứ 2 của Copa America 2011 đã khiến dư luận không thể không bày tỏ sự sửng sốt: Nhà vô địch Brazil đã bị loại.

(GDVN) - Sự kinh ngạc thứ 2 của Copa America 2011 đã khiến dư luận không thể không bày tỏ sự sửng sốt: Nhà vô địch Brazil đã bị loại.

Cú sốc thứ hai: Brazil bám đuôi Argentina rời Copa America

Cú sốc lớn nhất Copa America: Argentina bị loại từ tứ kết

Video: Cái chết của binh đoàn Albiceleste

“Giấc mơ đã chết trong nhà ngục Argentina”

Tờ Marca giật tít: “Sự trừng phạt tối thượng cho Brazil”. Bài viết của tờ này còn sâu cay hơn khi nhận định rằng “Brazil là ngôi sao của loạt luân lưu tồi tệ nhất trong lịch sử Copa America, hơn cả Barca tại chung kết cúp châu Âu 1986 và Thụy Sĩ ở World Cup 2006”. (Chung kết cúp C1 châu Âu 1986, Barca sau khi để Steaua Bucureşti  cầm hòa 0-0 sau 120 phút đã thất thủ trên chấm phạt luân lưu, cả 4 cầu thủ Alexanko, Pedraza, Pichi Alonso, Marcos đều đá hỏng phạt đền. Vòng 1/8 World Cup 2006, Thụy Sĩ thua Ukraine sau khi Streller, Barnetta và Cabanas lần lượt sút hỏng loạt luân lưu).

Tờ AS của Tây Ban Nha thì phân tích: “Copa America là nơi Brazil thể hiện sự bùng nổ một cách yếu ớt và những giấc ngủ dài dằng dặc. Không một ngôi sao tấn công của họ sẵn sàng cho giải đấu, Neymar dù xuất chúng đến đâu cũng không thể một mình giúp Brazil bước qua tứ kết. Paraguay đã chứng tỏ họ là đội mạnh hơn”.

Tờ Marca: Brazil đón nhận sự trừng phạt tối thượng
Tờ Marca: Brazil đón nhận sự trừng phạt tối thượng.

Trên nhật báo Gazzetta dello Sport của Italia đăng dòng tít lớn: “Dấu chấm hết của Brazil trước lối chơi cantenaccio của Paraguay”. “Brazil chỉ có thể nở những nụ cười tuyệt vọng khi không thể vượt qua bức tường vững chắc của người Paraguay. Những tiếng la hét vang lên bên ngoài các nhà ga chỉ chứng tỏ rằng tương lai của Mano Menezes đang nguy hiểm hơn bao giờ hết”.

Trong khi đó thì tờ L’Equipe của Pháp đăng nội dung ngắn gọn: “Paraguay đủ tự tin để chống lại Brazil sau khi Argentina thất bại trước đó 1 ngày. Selecao đã không thể kiểm soát được thế trận lẫn điểm số, và thất bại là hệ quả tất yếu”.

Trên tờ Ole của Argentina, HLV Mano Menezes đổ lỗi thất bại của đội nhà cho lý do khách quan: “Có điều gì đó không ổn về chấm phạt đền. Một số cầu thủ cảm thấy chấm trắng không được đặt đúng với tầm sút bóng” (?!).

Đỗ Âu (tổng hợp)