HOT 16H: Chelsea trảm Malouda, con trai Gaddafi là cầu thủ

25/08/2011 16:35
Minh Trường
(GDVN) - Mohamed bin Hammam quyết kháng cáo; Chelsea tống khứ Malouda; Con trai của tổng thống Muammar al-Gaddafi từng theo nghiệp cầu thủ.

Mohamed bin Hammam quyết kháng cáo. Mohamed bin Hammam vừa cho thấy thái độ không nhân nhượng. Trong tư thế không còn gì để mất, vị cựu chủ tịch LĐBĐ châu Á đã phát đi thông điệp sẽ phản kháng FIFA của Sepp Blatter đến cùng. Nơi ông đặt niềm tin là CAS (Tòa án thể thao quốc tế). Mohamed bin Hammam tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng để rửa sạch thanh danh. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh lệnh trừng phạt cấm hoạt động bóng đá cả đời mà FIFA áp đặt cho ông đơn giản xuất phát từ lý do tư thù cá nhân.

Mohamed bin Hammam vẫn chưa chịu buông súng
Mohamed bin Hammam vẫn chưa chịu buông súng

Chelsea tống khứ Malouda để dọn đường đưa Alvaro Pereira về. Tờ Guardian khẳng định Chelsea đang tìm cách dọn dẹp hành lang trái sau sự xuất hiện của Juan Mata và thời gian tới là Alvaro Pereira. Và không ai khác, người phải hy sinh sẽ là Florent Malouda. Phần vì đã bước sang tuổi 31, phần vì cánh trái Chelsea chật chội, Malouda dù đang chơi ổn định vẫn phải rơi vào cảnh hẩm hiu. Cái giá Alvaro Pereira sẽ tốn của The Blues vào khoảng 16,6 triệu bảng. Còn Malouda, anh đang được xúc tiến nhượng lại cho Juventus.

Luis Suarez cùng Forlan lại phải cày ải. Sau ngày đăng quang ở Copa America, ĐT Uruguay lại tiếp tục con đường khẳng định tên tuổi. Tháng tới, họ sẽ đá giao hữu với đồng chủ nhà Euro 2012, Ukraine. HLV Oscar Tabarez khẳng định ông vẫn giữ nguyên bộ khung từng đăng quang đến đất Argentina. Có nghĩa rằng Luis Suarez và Diego Forlan vẫn phải góp mặt. Ngoài ra, những nhân tố chủ chốt khác như Diego Godin, Edinson Cavani hay Martin Caceres cũng nhận lệnh triệu tập. Trận giao hữu trên sẽ diễn ra tại Kharkiv, Ukraine.

Palermo tiếp tục mất quân. Tiễn Javier Pastore, nay Palermo lại chia tay một trụ cột nữa là Mattia Cassani. Hậu vệ cánh 27 tuổi này sẽ khoác áo Fiorentina trong vòng 1 năm theo dạng cho mượn. Vẫn là trụ cột nhiều mùa qua nhưng sau sự xuất hiện của Matías Silvestre (đến từ Catania), Cassani đã mất vị trí. Anh hiện là tuyển thủ Italia.

Samir Nasri gia nhập Man City vì Vieira. Không phải tiền mà Patrick Vieira mới là động lực thôi thúc Samir Nasri sang Man City. Như lời tiền vệ người Pháp đã nói, Vieira muốn anh cập bến Etihad để xây dựng nơi này thành một đế chế mới của bóng đá Anh: “Từng chơi cho Arsenal, Inter Milan và Juventus nhưng Vieira lại khuyên tôi nên chọn Man City. Có thể nhận thấy anh ấy kỳ vọng vào đội bóng đến nhường nào. Vì thế, tôi đã nghe theo Vieira”.

Con trai của tổng thống Gaddafi thời còn theo nghiệp quần đùi áo số.
Con trai của tổng thống Gaddafi thời còn theo nghiệp quần đùi áo số.

Con trai của tổng thống Muammar al-Gaddafi từng theo nghiệp cầu thủ. Al-Saadi al-Gaddafi, con trai thứ 3 của tổng thống Libya Muammar al-Gaddafi. Lúc này, người ta mới chợt nhớ ra rằng anh từng là một ngôi sao bóng đá và nhiều năm thi đấu tại Serie A. Chỉ có điều Al-Saadi al-Gaddafi chơi không thành công cho lắm khi liên tục phải mài ghế dự bị tại Perugia, Udinese và Sampdoria. Nhưng dẫu sao, đây cũng là một dấu ấn khó phai của cựu tiền vệ 38 tuổi này rồi. Anh chứng minh rằng mình không phải dựa vào cái bóng khổng lồ của người cha mà tự mình xây dựng sự nghiệp theo con đường riêng.

Minh Trường