Klinsmann chính thức trở thành HLV trưởng ĐT Mỹ

30/07/2011 04:26
(GDVN) - Jurgen Klinsmann chính thức được bổ nhiệm là HLV trưởng thứ 35 của đội tuyển Mỹ.

(GDVN) - Huyền thoại bóng đá Đức, Jurgen Klinsmann chính thức được bổ nhiệm vào vị trí HLV ĐT Mỹ, qua đó trở thành nhà cầm quân thứ 35 của bóng đá nước này.

Kể từ sau khi bị sa thải khỏi vị trí HLV Bayern Munich, Jurgen Klinsmann đã có khoảng thời gian khá dài xa rời với trái bóng và cùng gia đình sinh sống tại California (Mỹ). Sau rất nhiều lần được liên đoàn bóng đá Mỹ liên hệ, cuối cùng vào ngày hôm qua, huyền thoại bóng đá Đức đã chính thức trở thành vị HLV trưởng thứ 35 của ĐTQG Mỹ.

Phát biểu với báo giới, ông Sunil Gulati, chủ tịch LĐBĐ Mỹ đánh giá cao năng lực của cựu HLV Bayern. “Chúng tôi rất vui mừng khi Jurgen đã trở thành HLV trưởng của ĐTQG nam. Ông ấy từng là một cầu thủ tài hoa và là một HLV có kinh nghiệm. Jurgen đã thành công trên nhiều phương diện của trái bóng và chúng tôi hi vọng ông ấy sẽ mang tới thành công cho ĐT Mỹ trong thời gian sắp tới”.

Klinsmann trở thành HLV trường ĐT Mỹ.
Klinsmann trở thành HLV trường ĐT Mỹ.

Phải tới ngày 1/8, cuộc họp báo chính thức ra mắt tân HLV Klinsmann mới được tổ chức nhưng với những thông tin được đăng tải thì việc cựu tiền đạo ĐT Đức lên nắm quyền ở đội bóng Bắc Mỹ chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong phát biểu vào ngày hôm qua, Klinsmann cũng tỏ ra khá thích thú với vị trí mới: “Tôi rất tự hào vì được lựa chọn để trở thành HLV trưởng ĐT Mỹ. Tôi cảm ơn LĐBĐ Mỹ đã giành cho tôi cơ hội này và tôi đang rất nóng lòng với những thử thách phía trước. Tôi mong đợi trận đấu với Mexico sắp tới và đó sẽ là bước khởi đầu để chúng tôi vượt qua vòng loại World Cup 2014”.

Nhà cầm quân người Đức nổi tiếng với bóng đá không chỉ ở sự nghiệp cầu thủ, HLV với nhiều danh hiệu mà ông còn là chuyên gia bóng đá nổi tiếng trên truyền hình. Khi còn là cầu thủ, Klinsmann đã được biết tới khi mới 17 tuổi và đã từng thi đấu cho rất nhiều CLB nổi tiếng như Stuttgart, Inter Milan, AS Monaco, Tottenham và Bayern Munich. Trong màu áo ĐT Đức, ông đã có được 47 bàn thắng và cùng 'cỗ xe tăng' đăng quang World Cup 1990 và Euro 1996.

Klinsmann đã từng rất thành công trong màu áo ĐT Đức.
Klinsmann là huyền thoại bóng đá Đức.

Vào tháng 7/2004, Klinsmann đã vinh dự được trở thành HLV trưởng ĐT Đức với trách nhiệm nặng nề đưa bóng đá Đức trở lại vinh quang trên sân nhà. Vị trí thứ 3 World Cup 2006 và đặc biệt là phong cách chơi hoàn toàn mới của ĐT Đức đã giúp Jurgen trở thành HLV xuất sắc của bóng đá Đức năm đó. Hai năm sau, cựu tiền đạo Tottenham trở lại dẫn dắt đội bóng cũ Bayern Munich và giúp 'Hùm xám' lọt vào tứ kết Champions League 2008-2009. Sau khi rời sân Allianz Arena, ông chuyển sang Mỹ sống cùng người vợ Debbie và hai con Jonathan - Laila.

Trận đấu đầu tiên mà Klinsmann dẫn dắt ĐT Mỹ sẽ là trận đấu gặp người hàng xóm Mexico vào ngày 10/8 tại Philadelphia. Sau đó, vào tháng 9 tới, đội bóng Bắc Mỹ sẽ có 2 trận đấu giao hữu với Costa Rica và Bỉ.

Viết Thẩm

Klinsmann chính thức trở thành HLV trưởng ĐT Mỹ ảnh 3