Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh 'vồ hụt' huy chương Olympic trong tiếc nuối

06/08/2012 07:20
Trương Thành Long
(GDVN) - Hy vọng giành huy chương của đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic London 2012 ngày một nhỏ khi hôm qua xạ thủ Hoàng Xuân Vinh để tuột HCĐ trong gang tấc.
Xuất sắc giành được 563 điểm ở vòng loại nội dung 50m súng ngắn dành cho nam, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xếp thứ 4 vòng loại và xuất sắc lọt vào chung kết. Đợt bắn chung kết sẽ diễn ra vào lúc 18h30 giờ Việt Nam.
Xuất sắc giành được 563 điểm ở vòng loại nội dung 50m súng ngắn dành cho nam, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xếp thứ 4 vòng loại và xuất sắc lọt vào chung kết. Đợt bắn chung kết sẽ diễn ra vào lúc 18h30 giờ Việt Nam.
Ở chung kết, Hoàng Xuân Vinh bắn được 95,5 điểm, xếp thứ ba nhưng phải ngậm ngùi xếp thứ tư chung cuộc do tổng điểm vòng loại và chung kết của Hoàng Xuân Vinh kém người đoạt HCĐ là Wang Zhiwei của Trung Quốc đúng 0,1 điểm.
Ở chung kết, Hoàng Xuân Vinh bắn được 95,5 điểm, xếp thứ ba nhưng phải ngậm ngùi xếp thứ tư chung cuộc do tổng điểm vòng loại và chung kết của Hoàng Xuân Vinh kém người đoạt HCĐ là Wang Zhiwei của Trung Quốc đúng 0,1 điểm.
Thất bại đáng tiếc của Hoàng Xuân Vinh khiến cơn khát huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic London 2012 vẫn chưa thể giải tỏa....
Thất bại đáng tiếc của Hoàng Xuân Vinh khiến cơn khát huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic London 2012 vẫn chưa thể giải tỏa....
Hy vọng giành huy chương của Việt Nam giờ chỉ còn trông chờ vào 5 VĐV: Lê Huỳnh Châu và Chu Hoàng Diệu Linh (Taekwondo), Nguyễn Thị Lụa (Vật), Nguyễn Thị Thanh Phúc và Dương Thị Việt Anh (Điền kinh).
Hy vọng giành huy chương của Việt Nam giờ chỉ còn trông chờ vào 5 VĐV: Lê Huỳnh Châu và Chu Hoàng Diệu Linh (Taekwondo), Nguyễn Thị Lụa (Vật), Nguyễn Thị Thanh Phúc và Dương Thị Việt Anh (Điền kinh).
Hy vọng giành huy chương của Việt Nam giờ chỉ còn trông chờ vào 5 VĐV: Lê Huỳnh Châu và Chu Hoàng Diệu Linh (Taekwondo), Nguyễn Thị Lụa (Vật), Nguyễn Thị Thanh Phúc và Dương Thị Việt Anh (Điền kinh).
Hy vọng giành huy chương của Việt Nam giờ chỉ còn trông chờ vào 5 VĐV: Lê Huỳnh Châu và Chu Hoàng Diệu Linh (Taekwondo), Nguyễn Thị Lụa (Vật), Nguyễn Thị Thanh Phúc và Dương Thị Việt Anh (Điền kinh).
Trương Thành Long