Chelsea hãy coi chừng Mourinho

22/05/2013 15:00
Theo Khám phá
Tài năng của Mourinho là không cần phải bàn cãi. Vấn đề chỉ là liệu cách làm việc của ông có còn thích hợp với Chelsea nữa hay không?!
Mùa giải 2012/13 này mới là mùa đầu tiên mà Mourinho không giành được bất kỳ danh hiệu nào kể từ ngày khởi nghiệp. Điều đó có nghĩa là các đội bóng đang khát khao danh hiệu nên chọn Mou. Thế nhưng, Chelsea vẫn nên coi chừng nếu họ định thuê lại nhà cầm quân đầy tranh cãi này.

Ở bất kỳ nơi nào từng đặt chân đến trong sự nghiệp HLV, Mourinho đều có thói quen áp đặt sự cai quản của mình lên toàn bộ hoạt động của đội bóng theo ý muốn. Ông thậm chí còn mang cả cầu thủ cũ tới để thi đấu, và những cầu thủ này thường chiếm ngay lấy những vị trí quan trọng trong hệ thống xoay vòng, cho dù những vị trí đó đã có những cầu thủ đá chính khác đảm đương.

Đó là vấn đề lớn với bất cứ đội bóng nào thuê Mourinho. “Người đặc biệt” thích làm việc với những tay chân thân tín của mình, hoặc là người do đích thân ông lựa chọn, ở cả ban huấn luyện lẫn trong đội hình. Ông hiếm khi chịu làm việc với những nhân sự có sẵn.

Khi còn ở Chelsea, mâu thuẫn của Mourinho với chủ tịch Roman Abramovich lên tới đỉnh điểm khi Abramovich bổ nhiệm Avram Grant làm Giám đốc kỹ thuật của CLB, bất chấp sự phản đối từ phía Mou. Thậm chí Abramovich còn cho Avram Grant một ghế trong Ban giám đốc của đội bóng, và điều này chỉ càng khiến Mourinho kiên quyết hơn khi quyết định không ở lại Stamford Bridge giữa chừng mùa giải 2007/08.

Mourinho có cá tính rất mạnh mẽ.
Mourinho có cá tính rất mạnh mẽ.

Trong thời gian làm việc cho Chelsea và Inter Milan, Mourinho đều mang về CLB mới ban huấn luyện mà mình đã làm việc cùng từ ngày còn ở Porto, dù vậy ông vẫn lựa chọn trợ lý riêng là người hiểu rõ CLB nhất (Steve Clarke ở Chelsea và Giuseppe Baresi ở Inter). Nếu như sự tự do đó có tồn tại ở Chelsea và Inter, thì ở Madrid đã không có chuyện đó, khi mà mâu thuẫn giữa Jorge Valdano và Jose Mourinho xảy ra khiến Valdano bị cách chức vào năm 2011 (Valdano trở lại Bernabeu năm 2009, tức trước khi Mourinho xuất hiện).

Và mới đây nhất, mâu thuẫn của Jose Mourinho với Pepe khiến Mou thẳng tay loại trung vệ đồng hương khỏi đội hình đá trận chung kết Cúp Nhà Vua với Atletico Madrid và trước đó là 2 trận đấu tại La Liga.

Là một người có cá tính mạnh, không ngạc nhiên lắm khi Mourinho muốn áp đặt ảnh hưởng của mình lên toàn CLB, buộc các cầu thủ phải tuân theo mọi chỉ thị của mình. Điều này mang lại những kết quả tích cực ở Chelsea và Inter, nhưng với một phòng thay đồ toàn những cái tôi khổng lồ của Real Madrid, Mourinho đã thất bại.

Chelsea hiện tại đang có một lực lượng khá ổn (trừ hàng tiền đạo) và nếu Mourinho rời Madrid để trở lại London, có thể ông sẽ lại tiến hành một số thay đổi theo ý muốn của mình với đội bóng mới mà cũ này. Trong thời gian Mourinho ra đi, Chelsea đã chào đón thêm nhiều con người mới, và họ đều chưa từng có quan hệ công việc với “người đặc biệt”, ngoại trừ những cựu binh như Lampard, Terry, Cech hay Ashley Cole.

Sự thay đổi sẽ tốt nếu một tập thể chưa được ổn ở nhiều vị trí, nhưng nếu có quá nhiều thay đổi với một đội hình đang chơi rất hay như lúc này của Chelsea, nó có thể mang lại tác dụng ngược và khiến thành quả của Roberto Di Matteo và Rafael Benitez trở nên vô ích. Hơn nữa, Chelsea hiện tại đã không còn là Chelsea của thời điểm 9 năm trước khi Mou vừa đặt chân đến. The Blues đã giành 2 cúp vô địch châu Âu trong 2 mùa gần nhất, các cầu thủ đã trở thành những ngôi sao bự với cá tính mạnh mẽ hơn. Liệu họ có còn tuân phục vô điều kiện trước uy quyền của “Người đặc biệt”?

Thế nên, dù sự trở lại của Mourinho với Chelsea sẽ mang lại bầu không khí lạc quan cần thiết, The Blues có lý do để dè chừng với nhà cầm quân này một khi ông trở lại chốn cũ.
Theo Khám phá