Fellaini về Chelsea trong tháng 1/2013?

17/09/2012 19:33
Trần Long
(GDVN) – Tiền vệ đầu bù xù này đã trở thành một món hàng “nóng” sau trận thắng của Everton trước Man Utd đầu mùa giải này.
Câu chuyện hết sức đơn giản: Chelsea đang gặp vấn đề ở các vị trí tiền vệ trung tâm, nơi mà khả năng hợp tác của John Obi Mikel (vốn là cầu thủ tấn công) và Frank Lampard (đã 34 tuổi) bị đặt dấu hỏi lớn. The Blues cần người thế chỗ Lampard sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải, và Marouane Fellaini là lựa chọn lý tưởng.
Câu chuyện hết sức đơn giản: Chelsea đang gặp vấn đề ở các vị trí tiền vệ trung tâm, nơi mà khả năng hợp tác của John Obi Mikel (vốn là cầu thủ tấn công) và Frank Lampard (đã 34 tuổi) bị đặt dấu hỏi lớn. The Blues cần người thế chỗ Lampard sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải, và Marouane Fellaini là lựa chọn lý tưởng.
Mức giá dành cho Fellaini là 25 triệu bảng, nhưng điều đó không đáng quan tâm bằng việc Fellaini đã chơi 110 trận tại Premier League, 35 trận cho đội tuyển Bỉ, cao 1m94 và đã ghi 16 bàn cùng 14 kiến tạo từ năm 2008 tới nay cho Everton (đây là giai đoạn anh bắt đầu ghi bàn cả bằng chân phải thay vì chỉ bằng đầu). Kinh nghiệm lẫn trình độ đã được kiểm chứng, Chelsea rất cần một người như vậy để đóng vai trò cầu nối ở hàng tiền vệ.
Mức giá dành cho Fellaini là 25 triệu bảng, nhưng điều đó không đáng quan tâm bằng việc Fellaini đã chơi 110 trận tại Premier League, 35 trận cho đội tuyển Bỉ, cao 1m94 và đã ghi 16 bàn cùng 14 kiến tạo từ năm 2008 tới nay cho Everton (đây là giai đoạn anh bắt đầu ghi bàn cả bằng chân phải thay vì chỉ bằng đầu). Kinh nghiệm lẫn trình độ đã được kiểm chứng, Chelsea rất cần một người như vậy để đóng vai trò cầu nối ở hàng tiền vệ.
Trong thời gian diễn ra vòng loại World Cup 2014, Fellaini đã tiết lộ rằng đây có thể sẽ là mùa giải cuối cùng của anh tại Goodison Park, và trong tháng 1 tới hoặc sau khi mùa giải kết thúc anh sẽ tìm tới một CLB khác có khả năng tranh chức vô địch Premier League.
Trong thời gian diễn ra vòng loại World Cup 2014, Fellaini đã tiết lộ rằng đây có thể sẽ là mùa giải cuối cùng của anh tại Goodison Park, và trong tháng 1 tới hoặc sau khi mùa giải kết thúc anh sẽ tìm tới một CLB khác có khả năng tranh chức vô địch Premier League.
Một trong những điểm mạnh mà Chelsea sẽ có nếu tham gia vào vụ này, đó là Everton vài năm nay luôn trong tình trạng thắt lưng buộc bụng, do đó nếu phải bán ngôi sao thì HLV David Moyes sẽ bán cho người trả giá cao nhất. Tất nhiên, nói như vậy thì Man City cũng có cơ hội, nhưng The Citizens thì đã có Yaya Toure, cộng thêm luật tài chính UEFA đang chờ đợi họ phía trước.
Một trong những điểm mạnh mà Chelsea sẽ có nếu tham gia vào vụ này, đó là Everton vài năm nay luôn trong tình trạng thắt lưng buộc bụng, do đó nếu phải bán ngôi sao thì HLV David Moyes sẽ bán cho người trả giá cao nhất. Tất nhiên, nói như vậy thì Man City cũng có cơ hội, nhưng The Citizens thì đã có Yaya Toure, cộng thêm luật tài chính UEFA đang chờ đợi họ phía trước.
Một số nguồn tin đã tiết lộ trong tháng 8 rằng Chelsea theo dõi Fellaini với mong muốn anh sẽ đầu quân cho đội chủ sân Stamford Bridge sau khi Michael Essien được Real Madrid mượn và Raul Meireles sang Fenerbahce. Roberto Di Matteo thì cho rằng dùng Ramires ở giữa là hơi phí, còn Obi Mikel và Lampard thì tôi đã đề cập từ đầu. Nhu cầu cần tiền vệ của Chelsea khiến họ không quan tâm lắm việc Fellaini tháng 11/2011 đã gia hạn thêm 5 năm với Everton (tới 2016, tức sẽ phải tốn rất nhiều tiền để mua được cầu thủ này).
Một số nguồn tin đã tiết lộ trong tháng 8 rằng Chelsea theo dõi Fellaini với mong muốn anh sẽ đầu quân cho đội chủ sân Stamford Bridge sau khi Michael Essien được Real Madrid mượn và Raul Meireles sang Fenerbahce. Roberto Di Matteo thì cho rằng dùng Ramires ở giữa là hơi phí, còn Obi Mikel và Lampard thì tôi đã đề cập từ đầu. Nhu cầu cần tiền vệ của Chelsea khiến họ không quan tâm lắm việc Fellaini tháng 11/2011 đã gia hạn thêm 5 năm với Everton (tới 2016, tức sẽ phải tốn rất nhiều tiền để mua được cầu thủ này).
Trần Long