Hoàng ‘bò’ với mục tiêu giành cú đúp và HCV SEA Games

24/08/2011 08:33
Lê Đình
(GDVN) - Hưng phấn sau chức vô địch V.League, Trọng Hoàng cho biết anh muốn giành được cú đúp cùng SLNA.
Trao đổi với báo điện tử Giáo dục Việt Nam, tiền vệ trẻ của SLNA không giấu được cảm xúc của mình: “Thật tuyệt vời khi SLNA vô địch, sẽ là hoàn hảo hơn nếu đội nhà giành cú đúp danh hiệu ở mùa giải năm nay”. ‘Hoàng bò’ cũng không giấu tham vọng giành HCV SEA Games.

GDVN: SLNA đã trở thành nhà vô địch, cảm giác của Trọng Hoàng thế nào?

Trọng Hoàng: Em thực sự không biết mô tả cảm giác ấy như thế nào nữa, lúc đó chỉ biết chạy lại ôm lấy đồng đội và bật khóc vì hạnh phúc. Cái giây phút ấy có lẽ là giây phút khó quên nhất trong cuộc đời sự nghiệp cầu thủ của em, đến giờ phút này em vẫn còn lâng lâng.

GDVN: Hoàng chơi rất ấn tượng trong màu áo SLNA và ĐTQG. Vậy đâu là động lực khiến Trọng Hoàng thi đấu tốt?
Trọng Hoàng được người hâm mộ SLNA rất yêu mến. Ảnh: Quang Minh
Trọng Hoàng được người hâm mộ SLNA rất yêu mến. Ảnh: Quang Minh

Trọng Hoàng: Em luôn tâm niệm mỗi khi ra sân sẽ đá hết mình, cho dù đối thủ là ai đi nữa. Gia đình và người thân, nhất là người hâm mộ, luôn là động lực để Hoàng thi đấu tốt. Khi thi đấu trong màu áo CLB hay trên tuyển, Hoàng luôn chiến đấu vì màu cờ sắc áo của quê hương và dân tộc.

GDVN: Trước mắt SLNA vẫn còn trận chung kết Cúp Quốc Gia trên sân Thống Nhất, toàn đội vẫn giữ nguyên tham vọng giành cú đúp?

Trọng Hoàng: Sẽ là hoàn hảo hơn nếu SLNA giành cú đúp ở mùa giải năm nay, toàn đội sẽ tập trung trở lại vào chiều 24/8. Chức vô địch V.League 2011 đem lại một cảm giác thật tuyệt vời, nhưng niềm vui ấy sẽ còn nhân lên gấp bội nếu đội nhà giành cú đúp ở mùa bóng 2011.
 
GDVN: Trong vòng 1 tuần phải thi đấu hai trận ‘chung kết’, lại phải duy chuyển quãng đường khá dài. Điều này có ảnh hưởng đến thể lực của Trọng Hoàng và các đồng đội?

Trọng Hoàng: Sức mạnh của SLNA sẽ không giảm dù bất lợi cho đội nhà là phải thi đấu sân khách, cũng như phải di chuyển khá xa. Toàn đội đang rất hưng phấn nhưng không vì thế mà SLNA quên đi trận chung kết trên sân Thống Nhất. Hiện tại tâm lý của cả đội đang rất tốt, đây sẽ là bệ phóng tốt cho đội thi đấu.

GDVN: Không ít cầu thủ xứ Nghệ đã đánh mất mình ở thời điểm đỉnh cao. Là một cầu thủ trẻ, Hoàng có suy nghĩ thế nào về vấn đề này?

Trọng Hoàng: Cho phép em không đưa ra ý kiến của mình về vấn đề này, nhưng với những gì đã diễn ra, mọi người đều biết mình cần phải làm gì.

GDVN: Trọng Hoàng sẽ gắn bó lâu dài với đội bóng quê hương?
Trọng Hoàng và Công Vinh, hai cầu thủ quê Nghệ An. Ảnh: Quang Minh
Trọng Hoàng và Công Vinh, hai cầu thủ quê Nghệ An. Ảnh: Quang Minh

Trọng Hoàng: Hiện tại em đang rất hạnh phúc trong màu áo SLNA, không thể đoán trước được tương lai của mình như thế nào. Nhưng khi khoác trên mình chiếc áo Sông Lam em sẽ chiến đấu hết mình vì thành tích của đội bóng.

GDVN: Trước trận chung kết với N. Sài Gòn, Trọng Hoàng muốn nói điều gì với người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ?

Trọng Hoàng: Em sẽ thi đấu hết mình để đóng góp một phần công sức của mình vào thành tích của đội bóng. Em và các đồng đội sẽ chiến đấu để mang miền tự hào, vinh quang về cho người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ.

GDVN: Trọng Hoàng đánh giá thế nào về cơ hội đoạt chức vô địch của U23 Việt Nam tại SEA Games 26, trên đất Indonesia.

Trọng Hoàng: Chưa thể nói trước được điều gì khi giải đấu chưa diễn ra. Ngoài U23 Việt Nam thì U23 Thái Lan, Singapore, Malaysia và đội chủ nhà sẽ là ứng cử viên vô địch. Nhưng không vì thế mà em và các đồng đội từ bỏ tham vọng vô địch SEA Games 26. U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình để có được thành tích tốt nhất.

GDVN: Xin cảm ơn Trọng Hoàng! Chúc SLNA sẽ chiến thắng và giành cú đúp trong năm 2011.
Lê Đình