Luật nội bộ của Arsenal lộ trên Internet: Mertesacker “đòi nợ thuê”

22/01/2013 17:14
H.Q
(GDVN) - Arsene Wenger đặt nặng kỷ luật với các học trò của mình, và ông chọn tay trung vệ to con Mertesacker làm người thi hành nội quy đội bóng.
Kẽ hở an ninh của Arsenal đã khiến cho nội quy đội bóng bị lộ ra ngoài và trở thành chủ đề đàm tiếu trên Internet. Theo đó, một người quen của bác sĩ Gary O’Driscoll – bác sĩ làm việc cho Arsenal – đã chụp ảnh được tài liệu có chứa thông tin về nội quy của CLB do Arsene Wenger đề ra.
Theo đó, mỗi cầu thủ đến muộn trước trận đấu bị phạt 1.000 bảng, đến tập muộn bị phạt 500 bảng, đến giờ ăn hoặc buổi họp đội muộn bị phạt 250 bảng và 100 bảng cho tội mang báo, laptop hoặc điện thoại vào khu vực y tế hay phòng thay đồ. 

Arsene Wenger chọn Per Mertesacker làm người thu tiền phạt của đội.
Arsene Wenger chọn Per Mertesacker làm người thu tiền phạt của đội.

Arsene Wenger thậm chí còn quy định án phạt 100 bảng cho bất cứ cầu thủ nào ăn mặc không tử tế, tùy theo sự kiện.
Để bắt các cầu thủ tuân lời, Arsene Wenger chọn Per Mertesacker làm “bảo kê” cho ông. Trung vệ người Đức làm nhiệm vụ đi thu tiền phạt của các đồng đội. Ai không đóng tiền sau 7 ngày, án phạt sẽ được nhân đôi.
Sau khi bản nội quy bị tiết lộ, Arsene Wenger tỏ ra không hài lòng khi có người xâm phạm riêng tư của đội bóng, tuy nhiên ông sẽ không truy cứu bộ phận an ninh vì việc này cũng không quá mức nghiêm trọng.

Như vậy là cả Arsene Wenger và Sir Alex Ferguson có một điểm giống nhau: cả hai đều ghét báo chí và đều cấm học trò đọc báo trong phòng thay đồ.
Nội quy Arsenal:
• Quên không mang mẫu thử nước tiểu: 200 bảng.
• Mang báo vào phòng thay đồ: 100 bảng.
• Không đến xem trận đấu của Arsenal, dù không có tên trong danh sách đăng ký: 1.000 bảng.
• Đến sân tập muộn: tối đa 500 bảng.
• Muộn bữa ăn: 250 bảng.
• Gọi điện thoại trong khu y tế: 500 bảng.
• Đi giày vào phòng thay đồ: 100 bảng.
• Mặc quần áo không phù hợp: 100 bảng.
H.Q