Premier League 7 PM: “Mancini còn không thể dẫn dắt nổi Leeds”

16/02/2013 19:37
H.Q (tổng hợp)
(GDVN) – Chelsea hỏi thăm Manuel Pellegrini để thay Benitez… Ferguson nghĩ đội hình hiện tại mạnh hơn năm 1999.
Chelsea hỏi thăm Manuel Pellegrini
Cựu HLV của Real Madrid và Villarreal và hiện đang là HLV trưởng của Malaga, ông Manuel Pellegrini vừa nhận được sự quan tâm của Chelsea.
Mục đích của Chelsea là để tìm người thay thế chiếc ghế huấn luyện viên của Rafael Benitez, người thay thế Roberto Di Matteo vào tháng 11/2012 nhưng đến nay vẫn không thay đổi được cơ hội vô địch Premier League của Chelsea và đã bị loại khỏi Capital One Cup ở bán kết.


Người đại diện của Manuel Pellegrini đã nhận được cuộc điện thoại từ người trung gian của Chelsea. Tuy nhiên người đại diện này cũng cho biết Pellegrini sẽ quyết định việc này vào tháng 4 tới. Còn hiện tại, ông đang có hợp đồng với Malaga và sẽ tôn trọng hợp đồng ấy.
Cũng theo người đại diện, Pellegrini đã nhận được lời mời từ AS Roma cách đây chưa đầy nửa tháng, nhưng ông đã từ chối vì đây đang là giai đoạn giữa mùa giải.
Pellegrini đã xây dựng danh tiếng cho mình ở Real và Villarreal trước khi tới Malaga. Bất chấp phải bán những ngôi sao lớn trong mùa hè 2012 để trang trải nợ nần, trong đó có Santiago Cazorla, Malaga vẫn thi đấu thành công và đã lọt vào vòng knock-out Championd League.
“Mancini còn không thể dẫn dắt nổi Leeds”
HLV trưởng Neil Warnock của Leeds United đã quyết định châm ngòi trước giờ thi đấu giữa Man City và Leeds Utd ở vòng 5 FA Cup sẽ diễn ra vào tối mai.
Nhà cầm quân từng dẫn dắt Sheffield United và QPR đã nói rằng nếu không vì có tiền, Roberto Mancini sẽ không thể dẫn dắt nổi những đội bóng hạng dưới ở Anh.
“Những người như Roberto, và tôi đang hoàn toàn rất tôn trọng ông ấy, những HLV như thế cần có trợ giúp tài chính như những gì Man City đã cho Mancini”.


“Chẳng khác gì Jose Mourinho và những loại HLV như vậy. Tôi không nghĩ họ có thể huấn luyện Leeds United ở thời buổi hiện tại, hoặc huấn luyện bất cứ đội bóng nào khác ngoài những CLB hàng đầu. Đó là thực tế, và đó là sự khó khăn trong công việc mà tôi đã từng trải qua”.
“Tôi không nghĩ rằng mình có thể làm được công việc của Mancini ở Man City. Tôi chỉ có kinh nghiệm 6 tháng làm việc ở Premier League khi còn ở QPR, và đó là 6 tháng tôi rất muốn quên”.

Benteke có thể ra đi trong mùa hè

Mùa giải 2012/13 ở Premier League của Aston Villa là một cơn bĩ cực, nhưng điểm sáng luôn luôn xuất hiện. Đó là sự chói sáng của chân sút trẻ người Bỉ Christian Benteke, người đã ghi 11 bàn và 4 kiến tạo cho The Villans.

Benteke, cùng với Nathan Baker, là những cầu thủ thi đấu tốt nhất cho Aston Villa ở mùa giải này. Benteke đã có những màn trình diễn đặc biệt ấn tượng trong toàn mùa giải, mà đơn cử như trận thua 2-3 của Villa trước Man Utd, 2 bàn thắng và 1 kiến tạo trong trận thắng 3-1 trước Liverpool, và gần đây nhất là cú đúp trong trận hòa Everton 3-3.



Sự xuất sắc ấy không qua nổi mắt các tuyển trạch viên khắp trời Âu, và ngay tại Anh Quốc, Arsenal cùng Man City và Tottenham đã theo sát mọi cử động liên quan tới tương lai của tuyển thủ 22 tuổi đến từ Bỉ.

Theo người đại diện của Benteke, tương lai của anh có thể không phải là ở Villa Park. “Nếu có cơ hội để tiến thêm một bước nữa trong sự nghiệp, tại sao ta không nắm lấy?”.

Tuy nhiên người đại diện cũng nhấn mạnh những gì Benteke làm lúc này là tận tụy cho Aston Villa. “Christian sẽ nỗ lực để Aston Villa ở lại Premier League bằng việc ghi thật nhiều bàn thắng”.

Hợp đồng hiện tại của Christian Benteke hết hạn sau 30/6/2016 nhưng được cho là có điều khoản phá hợp đồng rất rẻ, chưa tới 10 triệu bảng. Do đó sẽ có rất nhiều CLB đã sẵn sàng để gõ cửa Villa vào cuối mùa giải để có được sự phục vụ của chân sút này. Aston Villa thì đang hy vọng có thể thuyết phục anh ký vào hợp đồng mới, mà theo đó điều khoản giải phóng sẽ cao hơn so với điều khoản cũ, để ít nhất CLB sẽ kiếm được nhiều tiền khi bán anh.

H.Q (tổng hợp)