Thất sủng tại Old Trafford, Chicharito được Real Madrid quan tâm

05/10/2012 06:06
Trần Long
(GDVN) - Bao nhiêu phần trăm sự thật cho thông tin này? Chỉ biết là tại Old Trafford, có lẽ Chicharito sẽ giống như Ole Gunnar Solskjaer, một siêu dự bị.
Tờ TuttoMercato đưa tin Real Madrid đang thăm dò khả năng chiêu mộ chân sút Javier Hernandez của Manchester United. Tuyển thủ người Mexico đã không còn có nhiều cơ hội được ra sân nhiều và đó là lý do căn bản để tin rằng có thể anh sắp ra đi.
Tờ TuttoMercato đưa tin Real Madrid đang thăm dò khả năng chiêu mộ chân sút Javier Hernandez của Manchester United. Tuyển thủ người Mexico đã không còn có nhiều cơ hội được ra sân nhiều và đó là lý do căn bản để tin rằng có thể anh sắp ra đi.
Sự xuất hiện của Robin Van Persie khiến cho suất đá chính ở hàng công Man Utd trở nên khó với tới đối với Javier Hernandez, khi Wayne Rooney và cả Danny Welbeck cũng đang cạnh tranh. Trên thực tế, 11 trận gần nhất ở Premier League thì Hernandez mới đá chính 2 trận, và cả hai đều là những trận gặp đội bóng nhỏ hơn (Swansea cuối mùa trước và Wigan mùa giải này).
Sự xuất hiện của Robin Van Persie khiến cho suất đá chính ở hàng công Man Utd trở nên khó với tới đối với Javier Hernandez, khi Wayne Rooney và cả Danny Welbeck cũng đang cạnh tranh. Trên thực tế, 11 trận gần nhất ở Premier League thì Hernandez mới đá chính 2 trận, và cả hai đều là những trận gặp đội bóng nhỏ hơn (Swansea cuối mùa trước và Wigan mùa giải này).
HLV trưởng của Real Madrid là ông Jose Mourinho không có nhiều lựa chọn tiền đạo, khi ông chủ yếu xoay vòng quanh Karim Benzema và Gonzalo Higuain. Do đó cựu chiến lược gia của Chelsea cho rằng sự bổ sung một cầu thủ như Javier Hernandez là cần thiết. Real đã từng thu phục nhiều tài năng của Man Utd trong quá khứ như David Beckham, Ruud Van Nistelrooy và tất nhiên, Cristiano Ronaldo.
HLV trưởng của Real Madrid là ông Jose Mourinho không có nhiều lựa chọn tiền đạo, khi ông chủ yếu xoay vòng quanh Karim Benzema và Gonzalo Higuain. Do đó cựu chiến lược gia của Chelsea cho rằng sự bổ sung một cầu thủ như Javier Hernandez là cần thiết. Real đã từng thu phục nhiều tài năng của Man Utd trong quá khứ như David Beckham, Ruud Van Nistelrooy và tất nhiên, Cristiano Ronaldo.
Hernandez ký hợp đồng 5 năm với Man Utd tháng 10/2011 nhưng đó là sau một mùa giải 2010/11 mà anh ghi 20 bàn thắng. Kể từ đó tới nay “Đậu nhỏ” chật vật đi tìm phong độ, đặc biệt là sau sự cố ở chuyến du đấu trước mùa vào tháng 8/2011. Tổng cộng anh đá 88 trận (36 trận từ ghế dự bị) và ghi 33 bàn.
Hernandez ký hợp đồng 5 năm với Man Utd tháng 10/2011 nhưng đó là sau một mùa giải 2010/11 mà anh ghi 20 bàn thắng. Kể từ đó tới nay “Đậu nhỏ” chật vật đi tìm phong độ, đặc biệt là sau sự cố ở chuyến du đấu trước mùa vào tháng 8/2011. Tổng cộng anh đá 88 trận (36 trận từ ghế dự bị) và ghi 33 bàn.
Với tình thế hiện tại ở Old Trafford, có lẽ Javier Hernandez sẽ chẳng thể tiến bộ được nếu phải đứng dưới cái bóng của Robin Van Persie cùng các chân sút khác. Ra đi có thể sẽ mang lại cho anh thành công, nhất là với một đội hình toàn sao như Real Madrid và lối chơi trọng kỹ thuật và tốc độ của La Liga. Tất nhiên, không thể không loại trừ khả năng rằng tới đó, anh có thể cũng trở thành một siêu dự bị.
Với tình thế hiện tại ở Old Trafford, có lẽ Javier Hernandez sẽ chẳng thể tiến bộ được nếu phải đứng dưới cái bóng của Robin Van Persie cùng các chân sút khác. Ra đi có thể sẽ mang lại cho anh thành công, nhất là với một đội hình toàn sao như Real Madrid và lối chơi trọng kỹ thuật và tốc độ của La Liga. Tất nhiên, không thể không loại trừ khả năng rằng tới đó, anh có thể cũng trở thành một siêu dự bị.
Trần Long