U23 Việt Nam phải 'gặt Vàng' SEA Games 26

25/08/2011 08:16
Hiển Nam/Theo Đất Việt
Hôm qua, HLV Falko Goetz đã có buổi làm việc cùng đại diện VFF để thống nhất kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 26 của U23 Việt Nam.
Theo đó, dự kiến ngày 22/9, cả đội sẽ hội quân tại Trung tâm thể thao Thành Long (TP HCM) để bắt đầu quá trình chuẩn bị.

Đáng chú ý, đề xuất đưa đội sang Đức tập huấn 2 tuần của HLV Goetz đã bị VFF bác bỏ với lý do thời tiết lạnh giá tại châu Âu vào thời điểm cuối năm không phù hợp cho việc chuẩn bị của đội. Thay vào đó, tuyển U23 sẽ tham dự 2 giải đấu giao hữu là Cúp TP HCM (từ ngày 28/9 đến 2/10 với các đối thủ là U23 Singapore, Olympic Syria, Sinh viên Hàn Quốc) và VFF Cup (từ ngày 19 đến 23/10 tại Hà Nội với U23 Thái Lan, U23 Malaysia và U23 Indonesia).

VFF giao chỉ tiêu đoạt HCV SEA Games 26 cho HLV Falko Goetz. Ảnh: Nguyễn Việt
VFF giao chỉ tiêu đoạt HCV SEA Games 26 cho HLV Falko Goetz. Ảnh: Nguyễn Việt

“6 đội bóng, trong đó có tới 4 đối thủ sẽ dự tranh SEA Games 26, là quá đủ cho quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam. Việc tập huấn nước ngoài hay có thêm những trận giao hữu là không cần thiết”, Phó Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Lân Trung cho biết.

Trong ngày làm việc hôm qua, HLV Falko Goetz và VFF đã bàn bạc về thành phần trợ lý HLV ở tuyển U23. Dự kiến 2 trợ lý Phan Thanh Hùng và Nguyễn Văn Sỹ sẽ trở thành “phó tướng” cho nhà cầm quân người Đức ở đội.

Được biết, VFF đã đặt chỉ tiêu HCV SEA Games 26 cho thầy trò HLV Falko Goetz. Và nhà cầm quân người Đức đã tiếp nhận chỉ tiêu này.

Hiển Nam/Theo Đất Việt