5 ngày ở Việt Nam, tổ chức của Nick Vujicic nhận 50.000 USD

26/05/2013 20:49
Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn online
Theo đại diện Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt (First News), đơn vị kết nối với tổ chức Life Without Limbs để đưa Nick Vujicic về Việt Nam, tổ chức của Nick được thanh toán 50.000 đô la Mỹ (tương đương 1,05 tỉ đồng) cho chương trình giao lưu của Nick tại Việt Nam.
Chia sẻ qua điện thoại với PV, ông Nguyễn Văn Phước, - Giám đốc Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt - First News, cho biết, “Hợp đồng hợp tác giáo dục giữa chương trình “Hạt giống tâm hồn Việt” của First News với tổ chức của Nick ghi rõ First News sẽ thanh toán 50.000 đô la Mỹ". "Số tiền này ban đầu họ định làm từ thiện ở một quốc gia nghèo tại châu Phi nhưng chúng tôi đang thuyết phục Nick dùng số tiền này làm từ thiện ngay tại Việt Nam vì tại Việt Nam cũng có rất nhiều người khó khăn”, ông Phước nói. Số tiền 50.000 đô la Mỹ tổ chức của Nick nhận từ First News cũng bằng với số tiền họ nhận nếu thực hiện chương trình giao lưu ở các quốc gia khác, ông Phước cho biết.
Nick giao lưu với công chúng Hà Nội tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình ngày 24/5. (Ảnh: Ngọc Hường)
Nick giao lưu với công chúng Hà Nội tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình ngày 24/5. (Ảnh: Ngọc Hường)
Trong khi đó, thông tin từ Tập đoàn Tôn Hoa Sen cho biết họ đã trả cho First News 150.000 đô la Mỹ để giành quyền tổ chức các sự kiện Nick ở Việt Nam. Ngoài 50.000 đô la Mỹ nói trên, 100.000 đô la Mỹ còn lại được First News cho biết đã được dùng vào nhiều hoạt động đi lại, chi phí để kết nối các tổ chức, vận động cho mục đích đưa Nick về Việt Nam suốt 2 năm qua - kể từ khi họ có ý định làm việc này. Một phần kinh phí thu về cũng được đại diện First News cho biết họ dùng tặng quà cho các tấm gương Hạt giống tâm hồn Việt, người khuyết tật, tặng cho bé Minh Thi (em bé không tay ở Yên Bái) 20 triệu đồng và hiện công ty này tiếp tục tìm kiếm tôn vinh những tấm gương Nick Việt Nam còn rất nhiều và chưa được phát hiện. Ông Phước - đồng thời là Phó ban chỉ đạo chương trình "Nick đến Việt Nam" được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cấp phép - khẳng định, hợp đồng với tổ chức Life Without Limbs còn có các điều khoản rõ ràng về tài chính, có điều khoản về chống hối lộ, các cam kết như không dùng thông tin, hình ảnh của Nick cho các mục đích thương mại, các mục đích không chân chính. “Các chi phí của số tiền nhận về, theo cam kết giữa hai bên, chúng tôi sẽ phải thực hiện kiểm toán với họ khi chương trình kết thúc”, ông Phước nói thêm.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn online