Báo New Zealand "tố" sữa Trung Quốc nhái logo, thương hiệu

26/10/2012 09:47
Theo VietQ
 New Zealand yêu cầu các cơ quan thẩm quyền của Trung Quốc phải có động thái sau vụ phát hiện một số nhà sản xuất sữa trẻ em của nước này đang cố gắng bán hàng giả mạo xuất xứ.

Vụ việc nổi lên vào đầu năm nay khi nhiều hãng sản xuất sữa của Trung Quốc tung ra thị trường các sản phẩm quảng cáo là “Made in New Zealand” (sản xuất tại New Zealand). Theo báo chí New Xealand, một hãng sữa thậm chí còn sử dụng hình ảnh của thủ tướng New Zealand John Key để quảng bá cho sản phẩm sữa trẻ em của họ.

Nhiều hãng khác cũng đã sử dụng logo hình lá dương xỉ của New Zealand - là một nhãn hiệu và tên thương mại của chính phủ New Zealand mặc dù việc sử dụng logo New Zealand Fern Mark được hướng dẫn rất nghiêm ngặt và chỉ các doanh nghiệp, cơ quan thuộc chính phủ mới được cấp quyền sử dụng logo này.

Cơ quan phát triển thương mại và doanh nghiệp New Zealand (NZTE) có chức năng tăng cường tính cạnh tranh quốc tế cũng như khả năng sinh lời của các doanh nghiệp New Zealand cùng bộ Ngoại giao New Zealand cũng sẽ có những hành động nhằm nỗ lực giải quyết vấn đề này.

Hãng sữa của Trung Quốc nhái trắng trợn logo và xuất xứ New Zealand
Hãng sữa của Trung Quốc nhái trắng trợn logo và xuất xứ New Zealand


Người phát ngôn của NZTE cho biết, ngăn chặn việc sử dụng trái phép logo hình lá dương xỉ của New Zealand là việc làm cần thiết nhằm bảo vệ danh tiếng cho các thực phẩm xuất khẩu từ New Zealand. Cũng theo người phát ngôn của NZTE, việc công nhận logo này cũng là nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các quốc gia về những sản phẩm sữa trẻ em an toàn.

Hồi tháng 7, đại diện của các ngành công nghiệp New Zealand tham gia "Triển lãm dành cho Mẹ và Bé" tổ chức tại Thượng Hải đã nhận được nhiều phàn nàn về các sản phẩm xuất xứ từ New Zealand cùng với những bằng chứng xác thực về các sản phẩm sữa trẻ em đang được bày bán tại triển lãm. Hình ảnh và sự an toàn của các sản phẩm xuất khẩu từ New Zealand là một yếu tố quan trọng làm nên danh tiếng và thương hiệu cho New Zealand, đó là thứ cần phải bảo vệ.

Bộ Thương mại và ngoại giao New Zealand cũng đã yêu cầu các nhà chức trách Trung Quốc phải chú ý tới việc giải quyết những quan ngại về việc sử dụng trái phép hình ảnh đại diện, tên tuổi và logo của các sản phẩm thực sự có nguồn gốc từ New Zealand. Các nhà chức trách New Zealand ở nhiều cơ quan đang thúc đẩy việc phát triển rộng rãi hơn các nhãn hiệu cũng như các vấn đề bảo hộ nhằm hỗ trợ cho các ngành công nghiệp của New Zealand.

Một cuộc khảo sát đầu năm nay cho thấy người tiêu dùng Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng các sản phẩm sữa nhập khẩu, trong đó có sữa trẻ em, do niềm tin của họ vào sự an toàn của các thương hiệu thực phẩm sản xuất trong nước ngày càng giảm sút, sau nhiều vụ việc tai tiếng liên tiếp xảy ra.

Trong những tháng gần đây, hàng nghìn sản phẩm sữa trẻ em của Trung Quốc đã bị thu hồi tại đất nước này, sau nhiều quan ngại ngày càng tăng về hàm lượng thủy ngân, nấm mốc và an toàn vệ sinh...
Theo VietQ