Cận cảnh chuyên cơ mới của Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát

27/12/2011 11:05
Theo Thể thao Việt Nam
Chiếc trực thăng mới mang số hiệu VN-D668, 12 chỗ ngồi, là chuyên cơ thuộc sở hữu riêng của ông Trần Đình Long. Tuy nhiên, Tập đoàn Hòa Phát có thể sử dụng.
Khởi hành từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội)
Khởi hành từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội)
Chỉ sau 65 phút đã có mặt tại Hà Giang.
Chỉ sau 65 phút đã có mặt tại Hà Giang.
Chiếc trực thăng này thuộc mẫu EC 155B1 do Eurocopter sản xuất
Chiếc trực thăng này thuộc mẫu EC 155B1  do Eurocopter sản xuất
Chiếc may bay có sức chứa 12 người
Chiếc may bay có sức chứa 12 người
Tầm bay của chuyên cơ VN-D668 cũng xa hơn (có thể bay thẳng từ Hà Nội – Đà Nẵng), không phải tốn thời gian dừng để tiếp nhiên liệu.
Tầm bay của chuyên cơ VN-D668 cũng xa hơn (có thể bay thẳng từ Hà Nội – Đà Nẵng), không phải tốn thời gian dừng để tiếp nhiên liệu.




Chiếc trực thăng cũ mang số hiệu VN-D686 hiện không còn thuộc sở hữu của chủ tịch tập đoàn Hòa Phát dù rằng nó vẫn đang đỗ tại sân bay Gia Lâm.
Chiếc trực thăng cũ mang số hiệu VN-D686 hiện không còn thuộc sở hữu của chủ tịch tập đoàn Hòa Phát dù rằng nó vẫn đang đỗ tại sân bay Gia Lâm.
Theo Thể thao Việt Nam