Chùm ảnh: Vỗ béo lợn bằng... rác thải

27/04/2011 11:44
Hàng năm, khoảng 10.000 con lợn thịt nuôi bằng thức ăn từ bãi rác được bán cho các lò mổ quanh vùng mà không hề qua kiểm dịch của cơ quan thú y.

Một số hộ nông dân thậm chí còn thả lợn tự do kiếm ăn trên những đống rác thải. Hàng năm, khoảng 10.000 con lợn thịt nuôi bằng thức ăn từ bãi rác được bán cho các lò mổ quanh vùng mà không hề qua kiểm dịch của cơ quan thú y.

Trong nhiều năm qua, một số nông dân ở Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã thu gom thức ăn thừa ở các bãi rác của thành phố để cho lợn ăn.

Bãi rác Shuige được cho là lớn nhất ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc. Hàng ngày có hàng nghìn người đổ về bãi rác này để kiếm ăn và đây cũng là nguồn cung cấp thực phẩm béo bở cho những người nuôi lợn trong những ngôi làng quanh bãi rác.

Bên cạnh bãi rác là một trang trại nuôi lợn.
Bên cạnh bãi rác là một trang trại nuôi lợn.
Một số hộ nông dân thậm chí còn thả lợn tự do kiếm ăn trên những đống rác thải. Hàng năm, khoảng 10.000 con lợn thịt nuôi bằng thức ăn từ bãi rác được bán cho các lò mổ quanh vùng mà không hề qua kiểm dịch của cơ quan thú y.

Dưới đây là một số hình ảnh về nuôi lợn trên bãi rác ở thành phố Nam Kinh:
 Lợn được thả tự do kiếm ăn trên bãi rác
Lợn được thả tự do kiếm ăn trên bãi rác.
Lợn nuôi bằng cách này tăng cân rất nhanh
Lợn nuôi bằng cách này tăng cân rất nhanh.
Ruồi đậu đen lưng lợn
Chùm ảnh: Vỗ béo lợn bằng... rác thải ảnh 5
Ruồi đậu đen lưng lợn.
Một trang trại lợn khác trên bãi rác
Một trang trại lợn khác trên bãi rác.
Theo Khoa học&đời sống