Cuộc ly hôn nghìn tỷ khiến sổ đỏ Thiên đường Bảo Sơn bị “treo”?

22/07/2011 06:00
Nếu việc kiện tụng vụ ly hôn không được giải quyết ổn thỏa, việc tiến hành thủ tục cấp sổ đỏ cho hàng trăm lô biệt thự, liền kề trong dự án có thể bị ảnh hưởng.

Theo một thành viên trong gia đình của chủ đầu tư, nếu việc kiện tụng vụ ly hôn không được giải quyết ổn thỏa, việc tiến hành các thủ tục cấp sổ đỏ cho hàng trăm lô biệt thự, liền kề trong dự án này có thể bị ảnh hưởng.

>> Đại gia Việt ly hôn, lộ ra nhiều tài sản và chuyện khó nói

Phối ảnh khu vực công viên thuộc dự án Thiên đường Bảo Sơn.

Phối ảnh khu vực công viên thuộc
dự án Thiên đường Bảo Sơn.

Những khách hàng mua nhà đất tại dự án Thiên đường Bảo Sơn có thể gặp rắc rối về pháp lý, nếu như vụ ly hôn giữa các thành viên trong gia đình chủ đầu tư không được giải quyết ổn thỏa.

Sự việc được bắt đầu từ một vụ ly hôn đang gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây giữa ông Bùi Văn Minh và bà Nguyễn Thanh Thủy - con gái của Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn, đồng thời cũng là Phó chủ tịch Tập đoàn.

Bà Thủy cũng là Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Du lịch giải trí Thiên đường Bảo Sơn, chủ đầu tư của dự án Thiên đường Bảo Sơn, dự án quan trọng nhất của Tập đoàn Bảo Sơn.

Ông Bùi Văn Minh và bà Nguyễn Thanh Thủy kết hôn với nhau năm 2004 và có hai con chung. Tuy nhiên, cuối năm 2010, bà Thủy đã gửi đơn lên Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội yêu cầu khởi kiện xin ly hôn và ngày 21/4/2011, tòa án đã có quyết định cho ly hôn.

Rắc rối phát sinh khi mới đây ông Bùi Văn Minh đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án, yêu cầu hủy bản án sơ thẩm ngày 21/4/2011 vì cho rằng bản án vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và xét xử sai lầm về mặt nội dung.

Đặc biệt, ông Minh cho rằng quyết định của tòa án đã không đề cập đến việc chia tài sản tại tập đoàn Bảo Sơn mà trong đó ông đã góp công sức và cả vốn trước đó. Theo ước tính, hiện nay tổng giá trị tài sản của tập đoàn này vào khoảng 10.000 tỷ đồng.

Vấn đề là nếu việc kiện tụng không được giải quyết ổn thỏa, theo lời ông Minh, việc tiến hành các thủ tục cấp sổ đỏ cho hàng trăm lô biệt thự, liền kề trong dự án này có thể bị ảnh hưởng. Theo thông lệ, khi một dự án đang trong giai đoạn tranh chấp thì thủ tục cấp sổ đỏ có thể bị dừng lại cho đến khi tranh chấp được giải quyết.

Như hàng loạt dự án bất động sản khác ở phía Tây Hà Nội, giá nhà đất tại dự án này đã tăng vọt vào thời điểm cuối năm 2010, đầu năm 2011. Hiện tại, giá bán biệt thự và liền kề tại dự án này đang được rao bán trong khoảng từ 50 - 100 triệu đồng/m2.

Khởi công năm 2008, dự án Thiên đường Bảo Sơn được xây dựng trên diện tích 34ha trên đường Láng - Hoà Lạc. Tổng vốn đầu tư của dự án theo công bố của chủ đầu tư là 100 triệu USD. Hiện dự án này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Theo VnEconomy

>> Đại gia Việt ly hôn, lộ ra nhiều tài sản và chuyện khó nói

Cuộc ly hôn nghìn tỷ khiến sổ đỏ Thiên đường Bảo Sơn bị “treo”? ảnh 2