Cuối năm, trăm ngàn mánh khóe lừa bủa vây người tiêu dùng

05/12/2011 12:59
Khởi Sự (Tổng hợp)
(GDVN) - Càng cuối năm, các chiêu lừa nhắm vào túi tiền NTD càng tinh vi: Từ tin nhắn câu kéo của nhà mạng đến công nghệ làm sổ đỏ giả, đánh tráo mác hoa quả...

“Phù phép” xăng A83 thành xăng giá cao A92, A95


Mặc dù trên thị trường hiện nay có rất ít nơi bán loại xăng A83, thế nhưng một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước vẫn sản xuất và do thiếu kiểm soát, các đại lý lợi dụng để “phù phép” thành xăng A92, A95 bán cho người tiêu dùng.

Xăng A83 rẻ hơn xăng A92 đang bán hiện nay là 500 đồng/lít, xăng A95 là 1.000 đồng/lít. Như vậy, các doanh nghiệp bán xăng dỏm lời ít nhất 500 đồng/lít, còn người tiêu dùng đang bị móc túi con số khổng lồ.
Cửa hàng xăng dầu DNTN Trần Quang Tuyến (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) có mẫu xăng 92 khi thử nghiệm chỉ còn là xăng 85 - Ảnh: Tuổi trẻ)
Cửa hàng xăng dầu DNTN Trần Quang Tuyến (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) có mẫu xăng 92 khi thử nghiệm chỉ còn là xăng 85 - Ảnh: Tuổi trẻ)
Theo một quan chức Bộ Công thương, hiện ở VN, xăng có độ octan thấp từ A83 trở xuống rất ít được sử dụng, hầu hết chỉ cho các động cơ cũ, nên các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn đã gần như ngừng việc nhập khẩu loại xăng này.

Tuy nhiên, trong những thời điểm nhạy cảm như giá xăng dầu thế giới cao, giá trong nước chưa được điều chỉnh, chiết khấu bị giảm, một số cây xăng thường có xu hướng tăng gian lận để giảm lỗ hoặc để mức lợi nhuận không bị giảm xuống quá thấp. Họ chỉ có hai cách: hoặc giảm chất lượng xăng hoặc đong thiếu cho khách hàng.

Khách hàng sập bẫy lừa của muaban24.vn

Phản ánh tới đường dây nóng báo điện tử Giáo Dục Việt Nam, chị Nguyễn Thị Tươi (*) - ngụ ở quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết: Vì quá tin người, chị đã bị dụ dỗ vào đường dây lừa đa cấp trá hình của mạng muaban24.vn và có nguy cơ không đòi lại được 20 triệu đồng đã đóng.

Chị Tươi bức xúc kể: Trong một lần trò chuyện với một cô thợ may khác, sau khi nghe cô này khoe chỉ bằng cách bán hàng qua mạng, làm 3 ngày cô ấy kiếm được 4,5 triệu đồng một cách dễ dàng, chị Tươi thật sự bị thuyết phục và bày tỏ ý muốn tham gia.

Tuy nhiên, khi đóng vào khoản tiền 20 triệu đồng với cam kết của một người tự xưng là giám đốc Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến 24, chi nhánh Hải Phòng (82 Phương Lưu 1, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP.Hải phòng) "đóng càng nhiều thu nhập sau này sẽ càng cao", công việc mà chị Tươi được giao là làm sao giới thiệu được nhiều người khác tham gia vào mạng lưới này, giống như cách mà chị đã gia nhập.
Trang web muaban24.vn "treo đầu dê, bán thịt chó", lừa đảo người tiêu dùng.
Trang web muaban24.vn "treo đầu dê, bán thịt chó", lừa đảo người tiêu dùng.

Biết bị lừa nhưng không thể đòi lại số tiền đã nộp, chị Tươi phải gửi đơn "kêu cứu" đến chính quyền địa phương.

Từ hiện tượng trên, ông Trần Anh Sơn - Cục phó Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương, khẳng định: Trang web thương mại muaban24.vn đã có dấu hiệu của hình thức bán hàng đa cấp trá hình.

Tinh vi công nghệ hô biến “sổ đỏ scan” thành “sổ đỏ dỏm”


Hiện nay, trước sự phát triển của công nghệ số và sự tiện lợi, phổ biến của các loại máy móc kỹ thuật số, việc làm giả giấy tờ, trong đó có "sổ đỏ" được các đối tượng xấu thực hiện đơn giản hơn rất nhiều. Các đối tượng dùng "sổ đỏ" thật scan để lấy bản mẫu, sau đó đưa lên máy tính xử lý chèn nội dung, sao chép hình dấu và chữ ký của nơi cấp "sổ đỏ". Máy in phun màu sẽ "giúp" các đối tượng hoàn tất khâu cuối cùng - in "phiên bản" của "sổ đỏ" thật trên chất liệu giấy bìa cứng.
Tinh vi công nghệ làm sổ đỏ giả thời công nghệ số.
Tinh vi công nghệ làm sổ đỏ giả thời công nghệ số.
Với thủ đoạn làm giả "sổ đỏ" kiểu này, các đối tượng chỉ cần ngồi nhà hô "biến" để trở thành chủ mảnh đất bất cứ nơi nào chúng muốn nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Khi các chuyên gia giám định tài liệu của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội đưa ra 2 cuốn "sổ đỏ", lật đi lật lại, phóng viên báo ANTĐ đã thừa nhận: Rất khó để nhận ra đâu là sổ thật, đâu là sổ giả. Với công nghệ ngày càng hiện đại thì những giấy tờ giả do các đối tượng tội phạm sản xuất ngày càng tinh xảo và đã qua mặt không ít cơ quan Nhà nước…

Tin nhắn lừa đảo, gợi tình "dội bom" khách hàng


Theo phản ánh của một thuê bao VinaPhone có tên Đ.T.C (Hà Nội) tới báo Dân trí, đầu giờ chiều ngày 28/11, khi anh cố gắng sử dụng dịch vụ 3G của VinaPhone truy cập vào website của nhà mạng để tra cứu thông tin thì bị dẫn tới một website có nội dung mời tải clip, hình ảnh "bậy bạ".

Điều đáng nói là ngay mặt ngoài trang chủ của web này có những nội dung khiến người lớn cũng phải đỏ mặt.
Một hình ảnh trên website mà anh C. được đưa tới khi gõ nhầm địa chỉ domain (Ảnh chụp từ màn hình ĐTDĐ)
Một hình ảnh trên website mà anh C. được đưa tới khi gõ nhầm địa chỉ domain (Ảnh chụp từ màn hình ĐTDĐ)
Còn anh Huy Hùng ở Lạc Trung, Hà Nội lại khốn đốn vì tin nhắn rác lừa đảo. Chia sẻ trên Vnexpress, anh Hùng cho biết: Khi đang công tác tại Lào, anh nhận được liên tiếp 4 tin nhắn mời chào gửi tin nhắn tới tổng đài 7xxx. "Xin chào thuê bao 09x, người con gái thương thầm nhớ trộm bạn, muốn gửi tặng bài hát... hãy soạn tin nhắn gửi tới số..." và "Muốn biết người ấy của bạn là ai, hãy soạn tin nhắn theo cú pháp...".

Mặc dù biết ngay là trò lừa của đơn vị cung cấp nội dung tuy nhiên, các tin nhắn này lại kích thích trí tò mò của người đi cùng nên anh Hùng đành phải nhắn tin để ngậm ngùi mất 15.000 đồng chỉ để nhận lại một bản nhạc chờ "Cho em một con đường".

“Đại gia” Mobifone, Vinaphone đua nhau chơi trò đỏ đen?
 
Vinaphone đang thực hiện chương trình xổ số có tên là “Triệu phú SMS”. Theo giải thích của nhà mạng, đây là chương trình được xây dựng trên hình thức đố vui, trong đó thuê bao tham gia bằng cách gửi tin nhắn SMS với nội dung “Go” (gởi 9696) với giá 8.000 đồng/tin nhắn. Sau đó, hệ thống sẽ tự động gửi các câu hỏi về các lĩnh vực: kinh tế, thế thao, văn hóa xã hội tới các thuê bao. Khi thuê bao trả lời các câu hỏi, sẽ được tích một số điểm nhất định để tham gia quay thưởng.
Bày trò tin nhắn "triệu phú Mobifone", đại gia nhà mạng đua nhau hốt bạc.
Bày trò tin nhắn "triệu phú Mobifone", đại gia nhà mạng đua nhau hốt bạc.
Trước đó, từ 28/10 đến hết ngày 10/11/2011, Mobifone cũng có chương trình xổ số với tên gọi là “Triệu phú Mobifone” cho thuê bao đang hoạt động hai chiều trên mạng.

Khi thuê bao tham gia, một lần nhắn tin với cú pháp “MF” gửi 7599 (5.000 đồng/tin nhắn) sẽ nhận được một mã số dự thưởng (gồm tám chữ số được sắp xếp ngẫu nhiên), không giới hạn số lần tham gia của một thuê bao.

Việc tổ chức các chương trình vui chơi, có thưởng lành mạnh là điều không có gì đáng bàn. Tuy nhiên, cách thức khuyến khích các thuê bao tham gia những chương trình này của VinaPhone hay Mobifone khiến khách hàng cảm giác như mình đang bị rơi vào bẫy. Càng nhắn càng mất tiền, giải thưởng chưa thấy đâu nhưng điều dễ thấy là nhà mạng đã thu về được những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Gắn "mác" xịn, hoa quả Trung Quốc đánh lừa người mua

Tại chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy, Hà Nội), chúng tôi hỏi mua quýt về bày tiệc đám cưới, người bán hàng hăm hở chào hàng: “Quýt Sài Gòn ngon lắm em. Hàng nhà chị là hàng nội đấy...”.
Những quả quýt vỏ còn tươi nguyên, lá xanh ngon của Trung Quốc được gắn mác Sài Gòn đã dễ dàng đánh lừa người tiêu dùng Việt.
Những quả quýt vỏ còn tươi nguyên, lá xanh ngon của Trung Quốc được gắn mác Sài Gòn đã dễ dàng
đánh lừa người tiêu dùng Việt
.
Trong khi người bán hàng khẳng định chắc nịch: quýt nhỏ là hàng Sài Gòn, Vũng Tàu thì tại chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội), những loại quýt này trước khi tung ra thị trường được đựng trong những thùng xốp còn nguyên niêm phong, dán keo và in tiếng Trung Quốc.

Tại một quầy hoa quả ngay cổng chợ Long Biên, người bán hàng mời khách mua quýt với giá 220.000 đồng/thùng loại 14kg. Những thùng quýt còn nguyên đai nguyên kiện được khẳng định nhập từ Trung Quốc.

Để giữ cho cành và lá quýt được tươi lâu, người bán hàng cho biết chủ vườn thường phun vào quýt một loại nước để làm tươi lá và quả...

Nhìn những quả quýt còn nguyên cuống và lá xanh tươi và được người bán khẳng định "quýt Sài Gòn", không ít người tiêu dùng bị đánh lừa khi hầu hết loại quýt này được đưa từ Trung Quốc về Việt Nam.

Nội tạng ngả màu vẫn bán chạy trên bàn ăn

Vào thăm một quầy bán thịt lợn tại chợ Thành Công, PV không khỏi bàng hoàng vì những bộ lòng non từ màu trắng đồng đều đã ngả sang màu trắng vàng, đục, khi cầm lên thì rất lạnh (đã ướp đá lâu ngày) và có mùi hôi.

Khi được hỏi, chủ quầy này khẳng định, bộ lòng này là mới nguyên và vừa cất sáng nay, nếu mua sẽ bán rẻ cho. Chị còn cho biết, khách đến cửa hàng chị mua rất nhiều, thậm chí có khách hàng còn mua đến mấy cân để về làm các món nướng, nhậu tại cửa hàng.
Một người trong nghề chuyên cất lòng lợn mang bán ra các chợ nội thành HN tiết lộ, họ thường lấy hàng bao tải lòng lợn ở các lò mổ mang “đổ” về các chợ...
Một người trong nghề chuyên cất lòng lợn mang bán ra các chợ nội thành HN tiết lộ, họ thường lấy hàng bao tải lòng lợn ở các lò mổ mang “đổ” về các chợ...
Một người trong nghề (giấu tên) chuyên cất lòng lợn mang bán ra các chợ nội thành Hà Nội tiết lộ, họ thường lấy hàng bao tải lòng lợn ở các lò mổ mang “đổ” về các chợ. Còn tại các quầy trong chợ không bán hết sẽ mang ướp lạnh từ ngày này qua ngày khác, thậm chí nội tạng có ngả màu họ vẫn tiếp tục bán và đặc biệt, những người chuyên cất nội tạng động vật sẽ không bao giờ dám ăn hàng mình bán tại chợ.

Cuối năm tiền cũ, tiền rách “tung hoành”

Trao đổi với vef.vn, anh Hoàng, thủ quỹ cho biết, tình trạng tiền cũ, rách và dán… không đủ tiêu chuẩn lưu thông vẫn thường xuyên xuất hiện vào những dịp cuối năm khi mà nhu cầu luân chuyển tiền mặt lên cao, các ngân hàng khan hiếm tiền nên đẩy cả tiền bẩn, xấu và rách cho khách hàng.
Nhiều người dân, kế toán doanh nghiệp gần về cuối năm đã phải kêu trời vì số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông về quá nhiều.
Nhiều người dân, kế toán doanh nghiệp gần về cuối năm đã phải kêu trời vì số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông về quá nhiều.
Trao đổi về vấn đề này, chuyên viên kho quỹ của một ngân hàng cổ phần cho biết, cuối năm, lượng tiền lưu thông nhiều nên mới xuất hiện tình trạng này. Các ngân hàng không cố ý nhưng nhiều lúc không thể kiểm soát hết được. Tuy nhiên, nhân viên này thừa nhân, việc thu đổi là rất khó vì các ngân hàng chỉ chịu trách nhiệm với tiền do người dân kiểm tra tại quầy, sau đó là thôi. Các ngân hàng ít khi chấp nhận đổi tiền này cho các cá nhân lẻ, ít có quan hệ với ngân hàng.

Đặc biệt, nhân viên này cho biết, cuối năm, chính là thời điểm tiền giả phát sinh nhiều. Các nhân viên ở đây đã được cảnh báo về điều này và thực tế cũng đã phát hiện ra một số trường hợp. Tuy nhiên, đấy là con mắt nghiệp vụ, còn đối với người dân là rất khó phân biệt. Chính vì thế, người dân cần cảnh giác khi giao dịch không nhận rồi rất khó đổi.

Khởi Sự (Tổng hợp)