Đại gia "giấu mặt" bạo tay chi 8 tỷ xây lăng mộ ở Tây Ninh

17/08/2012 11:05
Theo Zing/infonet
Ngôi mộ nằm ở khu đất “VIP”, tọa lạc ở vị trí rất đẹp, rộng thênh thang trong “Sơn trang tiên cảnh”, khi hoàn thành có giá trên 8 tỷ đồng.
Tọa lạc tại xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành (Tây Ninh), "Sơn trang tiên cảnh" nằm cách TP.HCM khoảng 100 km. Công viên nghĩa trang này được khởi công từ tháng 7/2009. Chủ đầu tư dự án này là công ty Fairy VN, một công ty liên doanh trong tập đoàn Fairy Park đang quản lý ba nghĩa trang, với diện tích mỗi nghĩa trang trên 300ha tại Malaysia.Đổ tiền tỷ xây dựng mộ theo phong thủy Chủ đầu tư đã chọn Tây Ninh là địa phương đầu tiên trong chuỗi "Sơn trang tiên cảnh" vì nơi đây có địa thế đẹp, nằm ở phía đông bắc của núi Bà Đen, một ngọn núi được các nhà phong thủy cho rằng rất linh thiêng, có long mạch tốt.
Nghĩa trang nằm dưới chân núi Bà Đen, địa chỉ du lịch tâm linh và được xem là phù hợp phong thủy để chôn cất huyệt mộ
Nghĩa trang nằm dưới chân núi Bà Đen, địa chỉ du lịch tâm linh và được xem là phù hợp phong thủy để chôn cất huyệt mộ
Các hạng mục được xây dựng ở đây bao gồm: Đài hỏa táng, bia mộ, công viên, khu lưu giữ tro cốt (dạng sân vườn và dạng máy lạnh). Tại đây, người thân của người đã khuất sẽ được tư vấn về phong thủy, dịch vụ chăm sóc bia mộ, tro cốt chu đáo, hằng năm nghĩa trang tổ chức lễ cầu siêu và cầu an, lễ thanh minh. Nằm trong "Sơn trang tiên cảnh", ngoài ngôi mộ bà bán bún nghìn tỷ, còn có hàng loạt nhà mồ khác cũng đã được nhiều đại gia chủ yếu ở Bình Dương, TP.HCM xuống mua đất, xây mộ. Nhiều nhà mồ đang trong quá trình xây dựng dở dang. Những ngôi mộ ở đây không những được thiết kế ngay hàng thẳng lối, mà còn được thiết kế đồng bộ, ốp đá hoa cương hoặc các loại đá quý khác. Hàng chục bức tượng Phật mạ vàng được đặt ở lối đi chính dẫn vào bên trong nghĩa trang tạo nên không khí trang nghiêm. Trong khuôn viên còn có những khu vườn bonsai, cây cảnh, hòn non bộ thiết kế theo mô hình Thủy Liêm động, Hoa Quả sơn, tượng Bát Tiên... Vì khu "Sơn trang tiên cảnh" nằm ở vị trí đất “đẹp” nên hầu hết các nhà mồ ở đây cũng được xây dựng với giá “bèo” nhất là trên 2 tỷ đến 3 tỷ. Cá biệt, có nhà mồ của một đại gia đang xây dựng có giá trên 8 tỷ đồng. Theo tiết lộ của một số công nhân đang làm tại công trình 8 tỷ này, thì đại gia chơi trội này mua hẳn khu đất rộng hơn 100 m2 dành để xây huyệt mộ theo kiến trúc dạng gia tộc hào hoa. Danh tính vị đại gia ẩn danh này được đồn đại là kinh doanh trong ngành bất động sản, vì thế đã đi tắt đón đầu các dự án kinh doanh, trong đó có huyệt mộ.
Nhà mồ 8 tỷ của đại gia đang xây dựng
Nhà mồ 8 tỷ của đại gia đang xây dựng
Cũng có một số thông tin bên lề cho hay, vị đại gia này người Việt, gốc Hoa. Sau những năm tháng chìm nổi khó khăn, mới phất lên được thời gian gần đây nên muốn xây huyệt mộ hoành tráng, nhằm cảm ơn tiên tổ đã phù hộ. Thực hư những lời đồn đại về đại gia này không được chủ đầu tư tiết lộ cụ thể. Tuy nhiên, khi có mặt tại đây, chúng tôi đã chứng kiến tốc độ thi công gấp rút của công trình này. Tất cả công nhân khoảng hơn 30 người gồm lao động Việt Nam và Trung Quốc bất kể trời nắng vắt mồ hôi, quần quật dựng cột kèo, cột trụ. Một số công nhân khác thì hoàn thiện dần các bức tường, trồng cây cối…. Giống như nhiều nhà mồ khác đã được hoàn thiện, thì công trình 8 tỷ này được xây dựng trên khu đất “VIP” của sơn trang. Khi hoàn thiện, đây sẽ được xem là nhà mồ lớn nhất do một gia chủ bỏ tiền đầu tư.
Nhà mồ của vị đại gia được xây dựng theo kiến trúc dạng gia tộc hào hoa
Nhà mồ của vị đại gia được xây dựng theo kiến trúc dạng gia tộc hào hoa
Sở dĩ, số tiền bỏ ra đắt gấp 2-3 lần các nhà mồ khác là theo giới thiệu của nhân viên tại đây, vị trí đất mộ nói trên có phong thủy tốt, âm dương hòa hợp phát sinh khí. Hơn nữa, huyệt mộ được chọn đúng huyệt vị cát tường, con cháu đời sau chắc chắn sẽ được hưng phát và gặp được nhiều phú quý, nhiều tài lộc. “Sau khi đi khảo sát thực địa, gia chủ đã thuê hẳn thầy phong thủy có tiếng đến xem xét. Dạo quanh các khu lăng mộ, thầy phong thủy phán chắc nịch: “Nếu xây huyệt mộ đúng trên lô đất “VIP”, đầu tư hoành tráng, đảm bảo tiền tài, danh vọng vào như nước. Việc này không được chậm trễ, phải tiến hành nhanh thì mới được tiên tổ phù hộ”. Hôm sau, đại gia đi mấy xe ô tô cùng gia đình, anh em xuống đặt cọc ngay tiền mua đất, sắm lễ động thổ” -  nhân viên sơn trang cho hay.Bán đất trả góp, xây mộ cho người chết “Sơn trang tiên cảnh” được biết đến là nghĩa trang lớn, hiện đại nhất Việt Nam tính đến thời điểm này, ngoài ra nơi đây còn được biết đến với kiểu kinh doanh bất động sản theo hình thức…. “trả góp”.
Ngôi mộ của bà bán bún nghìn tỷ
Ngôi mộ của bà bán bún nghìn tỷ
Nắm trúng được tâm lý của người Việt bao giờ cũng muốn xây dựng “mồ yên mã đẹp” cho người quá cố,
Phá rừng cao su, cho người nước ngoài kinh doanh nghĩa trang

“Sơn trang tiên cảnh” mới đưa vào sử dụng khoảng 13ha. Theo dự kiến những năm tới, diện tích lâm viên sẽ được mở rộng. Để có quỹ đất xây dựng thêm, thì hơn 75ha rừng cao su của người dân xã Trường Thọ và các vùng lân cận sẽ bị phá bỏ. Một điều đáng lưu ý là phía Công ty Fairy VN thuê đất kinh doanh nghĩa trang theo hợp đồng 50 năm. Ông chủ của Tập đoàn này là người gốc Trung Quốc, quốc tịch Malaysia. Đa số công nhân đang làm việc tại nghĩa trang cũng đều đến từ Trung Quốc.
nhưng vì kinh phí hạn hẹp nên chủ đầu tư rất khôn khéo đưa ra nhiều chính sách kích cầu. Hầu hết đất ở nghĩa trang đều đã được bán hết Theo đó, gia chủ nào có nhu cầu muốn chôn cất huyệt mộ cho người thân thì chỉ cần đăng ký với bên chi nhánh của Công ty Fairy VN, sau đó sẽ được xe đưa rước đưa lên tham quan, khảo sát.  Hàng tuần, ít nhất  2-3 chuyến xe ngược từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai…với mỗi chuyến khoảng 100 người được công ty đưa lên “Sơn trang tiên cảnh”, sau đó còn có tiệc tổ chức chiêu đãi cơm trưa cho khách viếng thăm. Trong vai một khách hàng cần tìm huyệt mộ cho người thân, chúng tôi được phía nhân viên giới thiệu rất tỉ mỉ, thậm chí còn khuyến cáo: “Anh cần tìm đúng địa chỉ của Công ty Fairy VN, nếu không sẽ bị các “cò đất” làm giá. Có rất nhiều trường hợp cò đất “đánh hơi” được nên tìm các đối tác có nhu cầu để tự đẩy cao giá trị của huyệt mộ”. Tại bảng giá niêm yiết của công ty thì giá trị một phần mộ ở đây có diện tích từ 1,2 - 1,5 đến 7m2, giá thấp nhất cho ngôi mộ an táng là 78,5 triệu đồng và cao nhất cho mộ gia tộc (có thể chôn tối đa 5 người) là 603 triệu đồng; giá thuê chỗ đặt tro cốt hỏa táng từ 16 triệu đồng, giá mộ cải táng 54,9 triệu đồng. Riêng ở những khu đất “VIP” thì tiền để mua đất xây dựng nhà mồ cũng gần 2 tỷ đồng, chưa kể các chi phí xây dựng. Phía chủ đầu tư còn đưa ra chính sách cho khách thanh toán theo kiểu “trả góp” trong vòng 23 tháng, tùy theo giá trị của từng lô đất mà gia chủ muốn mua.
Hầu hết các ngôi mộ, nhà mồ ở đây đều chôn cất người Việt, gốc Hoa
Hầu hết các ngôi mộ, nhà mồ ở đây đều chôn cất người Việt, gốc Hoa
Có lẽ khi quyết định xây dựng hệ thống nghĩa trang, chủ đầu tư khẳng định đây là mảnh đất “linh kiệt thánh địa”, hội tụ tinh nhuệ của đất trời. Vì thế, những người “vinh dự” nằm dưới đất này, đằng con cháu sẽ phát tài, lộc mãi mãi đời mai hậu. Những khu lăng mộ thuộc hạng “khủng” này, là sự kết hợp giữa kiến trúc, phong cảnh và phong thủy.  Điều đặc biệt của khu lăng mộ là “đánh lừa” cảm giác con người, khi đi vào giống như đi vào một khu lâm viên có biệt thự, cây cối và quang cảnh diễm lệ. Tuy nhiên, thực tế là theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết các ngôi mộ, nhà mồ được chôn cất tại “Sơn trang tiên cảnh” mang “gu” của người ngoại quốc, không có dấu ấn gì của phong cách truyền thống Việt. Đến thời điểm này, các ngôi mộ, nhà mồ chôn cất tại đây chủ yếu là của người Hoa. Vì thế, các kiểu thiết kế như: Hình sơn thủy, đá xanh, đá đen tráng lệ, cột kỳ lân cát tường, đình nghỉ mát gối thủy tinh nhã lệ, thiết kế theo kiểu nhà khí thế sang trọng, lăng mộ khắc đá giả cổ đầy phong cách… đậm chất nghệ thuật Trung Hoa.
Theo Zing/infonet