Doanh nhân Việt chi 15 triệu USD mua nhà máy rượu tại Mỹ

24/03/2013 07:59
Theo Pháp Luật TP.HCM
Ngày 22/3, ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch tập đoàn Rạng Đông (Bình Thuận), xác nhận bỏ 15 triệu USD mua nhà máy chế biến rượu vang tại thung lũng Napa, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
Theo ông Đông, nhà máy trên có diện tích 3 ha được ông mua lại với giá 15 triệu USD, nằm ở phía Bắc vịnh San Pablo là nơi có ngành công nghiệp chế biến rượu vang nổi tiếng thế giới và hầu hết cư dân đều sống bằng nghề trồng nho.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ông Đông là người Việt đầu tiên sở hữu nhà máy chế biến rượu tại Mỹ. Toàn bộ công nhân và quản đốc nhà máy chế biến rượu đều là người Mỹ. Theo ông Đông, hiện các sản phẩm rượu vang Napa của công ty ông đã được đưa về Việt Nam phân phối. Ông cũng đã cho xây dựng lâu đài rượu vang ngay tại sân golf Sea Link, Mũi Né, Phan Thiết.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi
Theo Pháp Luật TP.HCM