Đọc nhanh 2/4: Bắt đầu công khai thông tin nhạy cảm của Ngân hàng NN

02/04/2012 17:16
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Bắt đầu công khai thông tin nhyaju cảm của Ngân hàng Nhà nước, tràn lan "đồ chơi" người lớn trên thị trường Hà Nội,... là những tin đáng chú ý chiều 2/4.

 Bắt đầu công khai thông tin nhạy cảm của Ngân hàng Nhà nước

Kể từ hôm nay (2/4), Ngân hàng Nhà nước sẽ phải công khai các thông tin về tiền tệ và hoạt động ngân hàng có tính nhạy cảm như thành lập, mua, bán, chia, tách, sáp nhập, phá sản, tỷ lệ an toàn vốn, nợ xấu…
Theo đó, hơn 40 đầu mục thông tin và dữ liệu của NHNN sẽ phải công bố rộng rãi một cách nhanh nhất tới công chúng. Nhiều thông tin được coi là nhạy cảm cũng sẽ được công khai rộng rãi.

Những thông tin như thành lập, mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, phá sản, giải thể, thu hồi giấy phép tổ chức tín dụng (TCTD), xử lý vi phạm.. cũng sẽ công khai trong vòng 1 ngày kể từ khi ban hành văn bản.
Ngoài ra, 5/12 chỉ số cốt lõi trong bộ chỉ số lành mạnh tài chính của mỗi quốc gia theo tiêu chuẩn của IMF cũng sẽ được NHNN công bố, gồm: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ, dư nợ của từng lĩnh vực trong tổng dư nợ, chỉ số ROA (lợi nhuận trên tài sản) và ROE (lợi nhuận trên vốn đầu tư) của hệ thống ngân hàng. 
'Đại gia' thẻ tín dụng làm lộ thông tin hàng chục triệu khách hàng
Theo nguồn tin từ Zing cho biết, giới tin tặc thừa hiểu rằng hệ thống của công ty xử lý thanh toán không có độ tinh vi và an toàn như ngân hàng. Đây chính là gót chân Asin của hệ thống xử lý thanh toán.
Visa và MasterCard đang tiến hành điều tra liệu có tình trạng rò rỉ dữ liệu tại một trong những công ty xử lý giao dịch của hai hãng, công ty có thể đã làm lộ thông tin của khách hàng. Vụ việc cho thấy thông tin của hàng triệu chủ thẻ tín dụng dễ chịu tác động như thế nào.


Vụ nghi làm lộ thông tin khách hàng diễn ra tại công ty Global Payments, công ty có trụ sở tại Atlanta hiện đang giúp Visa và MasterCard thực hiện giao dịch cho các một số công ty kinh doanh.
Công ty Global Payments, một trong những công ty xử lý giao dịch lớn nhất, không cung cấp nhiều thông tin về việc khi nào bị rò rỉ, tài sản bị tấn công như thế nào cũng như nhiều chi tiết cho thấy khách hàng chịu tác động ra sao.
Ngân hàng công bố khi nào họ phát hiện ra nạn nhân, họ sẽ thông báo đến từng nạn nhân và thay thẻ tín dụng, nếu cần thiết.

Tràn lan "đồ chơi" người lớn trên thị trường Hà Nội

Theo Người đưa tin, chưa bao giờ thị trường đồ chơi kích dục lại nở rộ với sự nhộn nhạo và công khai bày bán như hiện nay. Các mặt hàng đồ chơi, thuốc kích dục rất phong phú không chỉ được bày bán ngập tràn trên mạng internet, mà ngay trên một tuyến phố cổ Hà Nội hoạt động buôn bán “sản phẩm” này cũng không hề lặng lẽ. Phố Hàng Chiếu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) về đêm được biết đến như cái tên "chợ sextoy" hay "chợ sung sướng" của Hà thành về đêm.
Chợ đặc biệt này chỉ hoạt động vào buổi tối từ khoảng 20h đến tận đêm, càng về khuya cảnh người mua bán càng tấp nập hơn. Các hoạt động mua bán thuốc và đồ chơi kích dục diễn ra khá công khai.


Đồ chơi kích dục hay sextoy và các loại thuốc kích dục nằm trong các mặt hàng mà pháp luật cấm buôn bán. Tuy nhiên, những mặt hàng cấm này lại được rao bán tràn lan trên mạng internet, cùng với những lời mời “hấp dẫn”.
Không chỉ dừng lại những cửa hàng bán hàng qua mạng với đầy đủ các chủng loại đa dạng khác nhau, có nhiều người lại chọn kinh doanh tại nhà chuyên một sản phẩm.
Không chỉ kinh doanh thuốc kích dục, bao cao su…mà búp bê tình dùng bơm hơi cao cấp gần đây là loại rất được ưa chuộng.
Búp bê tình dục “bơm hơi cao cấp” được sản xuất với kích thước như của người mẫu với các vòng đo là 60-90-60. Sản phẩm khi sử dụng sẽ mang lại cho bạn cảm giác như đang “quan hệ” với một cô gái, đó là điều mà các loại giả không thể làm được.

Vàng thị trường tự do tăng 130.000 đồng/lượng

Theo Tuổi trẻ Online đưa tin, giá vàng tại thị trường TP.HCM sáng đầu tuần (2-4) tăng 130.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua. Hôm nay, các công ty kinh doanh vàng như SJC, SBJ, PNJ còn đóng cửa nghỉ lễ.
Thị trường vàng tự do hoạt động bình thường.
Tại các khu vực chuyên kinh doanh vàng ở TP.HCM như đường Lê Thánh Tôn, Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng (Q.1), khu vực chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh)... sáng nay niêm yết giá mua vào vàng SJC phổ biến ở mức 44,03 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 44,13 triệu đồng/lượng.

Người dân chủ yếu mua vàng nữ trang trong dịp Giổ Tổ - Ảnh minh họa: H.Nhựt
Người dân chủ yếu mua vàng nữ trang trong dịp Giổ Tổ - Ảnh minh họa: H.Nhựt

Chốt phiên cuối tuần trước, giá vàng giao dịch mua vào mức 43,85 triệu đồng/lượng, bán ra 44 triệu đồng/lượng.
Theo Reuters, giá vàng thế giới giao ngay trong phiên cuối tuần ở mức 1.668,33 USD/ounce. Vàng giao tháng 4-2012 trên sàn Comex đang ở mức 1.670,20 USD.
Lúc 11g (giờ VN), giá vàng niêm yết trên Kitco đang ở mức 1.668,70 USD/ounce. Quy đổi theo mức giá trên, giá vàng trong nước sáng nay đang cao hơn giá vàng thế giới đến 2,2 triệu đồng/lượng.

Bán đồ lót trở thành tỷ phú

Theo thông tin trên Vnexpress, Sara Blakely- chủ hãng đồ lót Spanx đã có số tài sản lên tới 1 tỷ USD và trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất trong danh sách của Forbes, chỉ với số vốn là 5.000 USD.
Blakely năm nay mới 41 tuổi và là giám đốc của Spanx – công ty chuyên sản xuất đồ lót nổi tiếng thế giới với những khách hàng tên tuổi như Oprah Winfrey. 

Tỷ phú hàng đồ lót Spanx - Sara Blakely bên gia tài của mình.
Tỷ phú hàng đồ lót Spanx - Sara Blakely bên gia tài của mình.

Gần đây, tài sản của Blakely được các ngân hàng đầu tư tại Wall Street ước tính vào khoảng 1 tỷ USD. Spanx hiện có 200 mẫu quần áo gồm cả đồ lót, đồ tắm và thời trang cho người năng động. Số sản phẩm này được bày bán tại 11.500 trung tâm thương mại, showroom và cửa hàng online tại 40 quốc gia trên toàn thế giới.
Năm đầu tiên, công ty đạt lợi nhuận 4 triệu USD và năm sau đã tăng lên gấp 2,5 lần với 10 triệu USD. 
Năm 2004, Blakely đã giành giải nhì trong show truyền hình Rebel Billionaire của Richard Branson. Toàn bộ giải thưởng 750.000 USD đã được cô đã dùng để lập một quỹ từ thiện. 

Hàng giả, lậu tập trung vào xa xỉ phẩm

Theo Infonet đưa tin, theo tổng kết của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM, số lượng hàng hóa vi phạm bị bắt giữ, xử phạt hành chính từ đầu năm 2012 đến nay chủ yếu tập trung vào các mặt hàng xa xỉ phẩm.
Chỉ trong quý I năm 2012, lực lượng QLTT đã xử phạt các trường hợp vi phạm hành chính bao gồm tiền phạt, bán hàng tịch thu và truy thu phạt thuế trên 50,5 tỷ đồng.

Rượu giả, rượu nhập lậu vẫn tràn ngập thị trường
Rượu giả, rượu nhập lậu vẫn tràn ngập thị trường

Tổng số khối lượng hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm... tịch thu được gồm: 807.355 đơn vị sản phẩm; 113,83 tấn hàng hóa các loại gồm rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm, mỹ phẩm...
Có đến 90% hàng giả, hàng nhái có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Việc vận chuyển hàng giả, hàng nhái qua các cửa khẩu biên giới càng phức tạp. Dân buôn lậu thường chia nhỏ số lượng hàng giả, hàng nhái và vận chuyển liên tục ngày đêm, khiến cơ quan chức năng rất khó kiểm soát.

Gia đình tỷ phú BĐS Hong Kong khuynh đảo vì một người đàn bà

Theo Bee đưa tin, cuộc chiến giành vị trí lãnh đạo tập đoàn bất động sản hàng đầu Hong Kong trong gia đình tỉ phú Kwok đã nổ ra bởi một người đàn bà.  
Sau khi Walter Kwok trở về sau thời gian nghỉ phép, Vị trí lãnh đạo tập đoàn mà ông này thừa kế từ người cha quá cố suốt 18 năm được chuyển giao cho mẹ và sau này là 2 em trai của ông, Thomas và Raymond Kwok. 
Theo giới truyền thông Hong Kong, lí do lớn nhất cho sự ra đi của Walter Kwok là mối quan hệ tình cảm giữa ông này và người tình lâu năm của mình, luật sư Ida Tong Kam-hing. Trong khi đó, hôn nhân giữa ông và vợ hai, bà Wendy Lee, vẫn chưa chấm dứt. 

Bà Ida Tong Kam-hing
Bà Ida Tong Kam-hing

Luật sư Ida Tong hơn Walter 5 tuổi và là người yêu của ông khi còn trẻ. Mặc dù chưa từng là nhân viên của SHKP, song bà Ida Tong thường xuyên cố vấn cho Walter Kwok về việc kinh doanh, thậm chí còn được tham gia một số cuộc họp nội bộ.
Những căng thẳng trong gia đình Kwok đạt tới đỉnh điểm khi ông Walter Kwok quyết định đưa bà Tong vào vị trí thành viên hội đồng quản trị, bất chấp sự phản đối kịch liệt của mẹ và 2 em trai. 
Theo nguồn tin từ tờ The Standard (Hong Kong), bà Kwong Siu-hing, mẹ của ông Walter, “không còn lựa chọn nào là phải hất cẳng con trai lớn để bảo vệ lợi ích của gia đình”. 

Tái diễn nạn chở tỏi ra đảo Lý Sơn

Mất mùa, rớt giá, thương hiệu bị “bôi bẩn” khiến hàng ngàn nông dân trồng tỏi trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) rơi vào cảnh lao đao.
Theo báo cáo của UBND huyện Lý Sơn, vụ tỏi 2011-2012, toàn huyện trồng được 294 ha. Thế nhưng, khi cây tỏi bắt đầu tạo củ gặp không khí lạnh nên bị mất mùa, năng suất bình quân chỉ đạt 27,7 tạ/ha với tổng sản lượng cả vụ 815 tấn, giảm 32% so với vụ tỏi 2010-2011.

Việc chở tỏi từ đất liền ra trộn với tỏi Lý Sơn đang làm hại tên tuổi loại tỏi nổi tiếng này - Ảnh: Hiển Cừ
Việc chở tỏi từ đất liền ra trộn với tỏi Lý Sơn đang làm hại tên tuổi loại tỏi nổi tiếng này - Ảnh: Hiển Cừ

Tỏi mất mùa cộng với giá thấp, hiện tại đảo giá tỏi tươi chỉ từ 30.000 - 35.000 đồng/kg, trong khi chi phí đầu tư lại tăng cao, khiến nông dân trồng tỏi lỗ vốn, đời sống gặp nhiều khó khăn. Đã vậy, trong những ngày qua, tình trạng chở tỏi từ đất liền ra đảo tái diễn, có ngày khoảng 2-3 tấn tỏi theo những chuyến tàu hàng ra đảo. Đây là số tỏi của người gốc Lý Sơn ở Ninh Hiển (Khánh Hòa) trồng, đem ra đảo trộn với tỏi Lý Sơn chính hiệu để bán ăn theo thương hiệu tỏi Lý Sơn.
Theo bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nếu phát hiện hành vi gian dối trà trộn giữa các loại tỏi khác với tỏi Lý Sơn cho vào bao bì, nhãn mác “Tỏi Lý Sơn” sẽ xử lý nghiêm.

Hương Trà (tổng hợp)