“Đột nhập” ngôi nhà đắt nhất nước Anh

07/11/2012 14:19
Thanh Mai (Theo BusinessInsider)
(GDVN) - Với mức giá được rao bán lên tới 160 triệu USD, biệt thự mang tên One Cornwall Terrace (London, Anh) đã trở thành ngôi nhà đắt nhất nước Anh. 
Ngôi nhà được xây dựng trong thập niên 1820, được thiết kế bởi kiến trúc sư Decimus Burton, người đã xây dựng Cung điện Buckingham. Biệt thự được đặt theo tên vua George IV, vốn là Công tước xứ Cornwall.
Ngôi nhà được xây dựng trong thập niên 1820, được thiết kế bởi kiến trúc sư Decimus Burton, người đã xây dựng Cung điện Buckingham. Biệt thự được đặt theo tên vua George IV, vốn là Công tước xứ Cornwall. 
Biệt thự One Cornwall Terrace rộng tới 2000 m2, trung bình mỗi m2 đất có giá 80.000 USD và có thuế trước bạ lên tới 7 triệu bảng Anh. Điều này khiến nó trở thành một trong những ngôi nhà đắt nhất thế giới hiện nay.
Biệt thự One Cornwall Terrace rộng tới 2000 m2, trung bình mỗi m2 đất có giá 80.000 USD và có thuế trước bạ lên tới 7 triệu bảng Anh. Điều này khiến nó trở thành một trong những ngôi nhà đắt nhất thế giới hiện nay.
Ngôi nhà có 11 phòng tiếp tân, 7 phòng ngủ, 9 phòng tắm và 1 nhà bếp rộng tới mức đủ để chiêu đãi khách một bữa tiệc linh đình.
Ngôi nhà có 11 phòng tiếp tân, 7 phòng ngủ, 9  phòng tắm và 1 nhà bếp rộng tới mức đủ để chiêu đãi khách một bữa tiệc linh đình.
Ngôi biệt thự cao 4 tầng này được làm từ đá vôi và là sự hòa trộn hài hòa giữa kiến trúc cổ điển và hiện đại.
Ngôi biệt thự cao 4 tầng này được làm từ đá vôi và là sự hòa trộn hài hòa giữa kiến trúc cổ điển và hiện đại.
Ngoài ra, One Cornwall Terrace còn có khu spa với nhiều phương pháp trị liệu, khu thể thao, hồ bơi và phòng tập thể dục để đảm bảo rằng chủ nhân của nó không phải rời khỏi nhà tìm nơi thư giãn.
Ngoài ra, One Cornwall Terrace còn có khu spa với nhiều phương pháp trị liệu, khu thể thao, hồ bơi và phòng tập thể dục để đảm bảo rằng chủ nhân của nó không phải rời khỏi nhà tìm nơi thư giãn. 
Ngôi nhà đã được chải chuốt và trang bị những tiện nghi vô cùng sang trọng và hiện đại, từ tiền sảnh được lát bằng đá cẩm thạch cho đến hệ thống ánh sáng được điều khiển bằng iPad, hệ thống tự động nhận diện biển số xe, hệ thống an ninh.
Ngôi nhà đã được chải chuốt và trang bị những tiện nghi vô cùng sang trọng và hiện đại, từ tiền sảnh được lát bằng đá cẩm thạch cho đến hệ thống ánh sáng được điều khiển bằng iPad, hệ thống tự động nhận diện biển số xe, hệ thống an ninh.
Không những thế, cảnh quan trong ngôi biệt thự cũng rất thơ mộng với khu vườn rộng xanh mát, là nơi hoàn hảo để tổ chức các bữa tiệc ngoài trời.
Không những thế, cảnh quan trong ngôi biệt thự cũng rất thơ mộng với khu vườn rộng xanh mát, là nơi hoàn hảo để tổ chức các bữa tiệc ngoài trời.
Khu vườn và cầu thang đôi dài tới 40 m trong One Cornwall Terrace đã trở thành một trong những công trình kiến trúc ấn tượng nhất London.
Khu vườn và cầu thang đôi dài tới 40 m trong One Cornwall Terrace đã trở thành một trong những công trình kiến trúc ấn tượng nhất London.
Biệt thự này đã từng là nơi sinh sống của một nhà ngoại giao người New Zealand. Điều này càng khiến nó trở thành nơi lý tưởng nhất cho giới hoàng gia hoặc những người giàu có.
Biệt thự này đã từng là nơi sinh sống của một nhà ngoại giao người New Zealand. Điều này càng khiến nó trở thành nơi lý tưởng nhất cho giới hoàng gia hoặc những người giàu có.
Thanh Mai (Theo BusinessInsider)