EVN hủy kế hoạch đưa 400 sếp đi nước ngoài

10/08/2012 15:35
Theo VNE
Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) vừa quyết định hủy 12 đoàn đi tham quan học tập nước ngoài. Hai đoàn còn lại vẫn lên đường do thời gian gần kề và đã cam kết với nước đến.
Theo kế hoạch, 400 giám đốc, phó giám đốc thuộc EVN SPC được tổ chức thành 18 đoàn (mỗi đoàn 20-30 người) đi tham quan học hỏi ở 3 nơi là Hong Kong - Thẩm Quyến, Hàn Quốc, Đài Loan. Từ đầu năm đến nay, 4 đoàn đã hoàn tất chuyến đi. Dự kiến 14 đoàn còn lại xuất phát từ ngày 12/8 đến cuối tháng 10. Từ nguồn thông tin ban đầu do độc giả cung cấp, PV làm việc với các bên liên quan và phản ánh về sự việc này chiều 8/8. Ngay hôm sau, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã yêu cầu đơn vị thành viên EVN SPC báo cáo sự việc và hướng xử lý. SPC hôm nay thông báo sẽ hủy 12 trong 14 chuyến còn lại này. Hai đoàn vẫn giữ nguyên hành trình như kế hoạch vì đã cận ngày, khởi hành vào 12/8.
Tập đoàn Điện lực đang lỗ hàng nghìn tỷ đồng từ kinh doanh điện. Ảnh: Hoàng Hà
Tập đoàn Điện lực đang lỗ hàng nghìn tỷ đồng từ kinh doanh điện. Ảnh: Hoàng Hà
Theo đó, SPC hủy 2 trong số 3 đoàn đã lên kế hoạch đi Hong Kong - Thẩm Quyến. Tổng công ty cũng chỉ tiếp tục tổ chức một đoàn đi Hàn Quốc khởi hành ngày 20/8 và hủy 4 đoàn còn lại. Tất cả 6 đoàn theo kế hoạch đi Đài Loan vào cuối tháng 10 năm nay sẽ không thực hiện. "Qua vụ việc này, SPC sẽ rút kinh nghiệm và cùng bàn lại đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tổng công ty, sau đó sẽ xem xét để điều chỉnh cho phù hợp", ông Nguyễn Thành Suy, Tổng giám đốc EVN SPC cho biết. Theo ông Duy, trong đề án đào tạo nguồn nhân lực có nhiều chương trình đào tạo kỹ sư, trung cấp... Đi nước ngoài cũng là một nội dung nhằm tạo điều kiện các lãnh đạo điện lực huyện có điều kiện tiếp cận thực tế với công nghệ nước khác. Các chuyên gia cho rằng việc đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ doanh nghiệp nhà nước thông qua các chương trình tham quan, đi nước ngoài là cần thiết. Tuy nhiên, quản lý để những chuyến xuất ngoại này đạt mục đích mà không lãng phí là điều hết sức cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang cam kết cắt giảm hàng nghìn tỷ đồng chi phí để nâng cap hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Theo VNE