Giá vàng bật tăng sát mốc 47 triệu đồng/lượng

21/09/2011 09:35
Khuê Hạ (Tổng hợp)
(GDVN) - Sau 1 ngày tụt dốc vào hôm qua, sáng nay mỗi lượng vàng miếng trong nước đã tăng trên 500.000 đồng nhờ đà tăng của giá vàng quốc tế.
Lúc 8h30 sáng nay, tại Hà Nội, giá vàng miếng công bố ở hầu khắp các tiệm kim hoàn là 46,9-47,05 triệu đồng. Biên độ mua bán phổ biến dưới 200.000 đồng.
Bảng giá đầu ngày tại Hà Nội, giá vàng giao dịch ở 46,94-47,09 triệu đồng/lượng, tăng 140.000 đồng chiều thu mua và 130.000 đồng chiều bán so với cuối ngày hôm qua. Còn nếu so với giá mở cửa sáng qua, mỗi lượng tăng 540.000 đồng thu mua và gần 500.000 đồng chiều bán. Tại TP HCM, giá thu mua tương đương Hà Nội, nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng.
Sau 1 ngày sụt giảm, giá vàng lại tiến về sát mốc 47 triệu đồng/lượng
Sau 1 ngày sụt giảm, giá vàng lại tiến về sát mốc 47 triệu đồng/lượng
Trên thế giới, giá vàng trên sàn Kitco có thời điểm tăng lên 1.810 USD/ounce, hiện đang đứng ở 1.800,6 USD/ounce. Giá vàng tăng do lo ngại khủng hoảng nợ công của châu Âu và triển vọng những bước tiếp theo của Fed thúc đẩy nền kinh tế Mỹ đã đẩy nhu cầu kim loại quý lên cao. Vai trò kênh đầu tư an toàn của vàng đang hồi phục trở lại sau khi hãng định mức tín nhiệm Standard & Poor’s đã hạ một bậc điểm tín nhiệm nợ công của Italy, làm căng thẳng thêm những lo ngại về khủng hoảng nợ bùng phát tại nền kinh tế lớn thứ ba trong Eurozone này. Trong ngày hôm qua, giá vàng tại Hà Nội về chiều có xu hướng tăng so với sáng. Từ sáng, nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận lượng bán ra tăng mạnh, tỷ lệ mua chiếm tới 80%, tăng 20% so với những ngày trước đó. Số lượng giao dịch trong ngày của các đơn vị đều cao, thậm chí một số điểm còn thông báo hết vàng. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đồng ý cấp quota nhập vàng cho một số doanh nghiệp đề xuất. Tuy nhiên, sau động thái này, chênh lệch giá quốc tế và trong nước vẫn khá lớn. Theo tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay là 21.090 đồng, giá trong nước vẫn đắt hơn thế giới hơn 1 triệu đồng.
Tỷ giá liên ngân hàng vẫn không có sự điều chỉnh nào so với nhiều ngày gần đây khi Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 20.826 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại cũng giữ nguyên niêm yết, bán ra ở kịch trần và mua vào với giá khá cao.

Trên thị trường tự do tại Hà Nội sáng nay, USD sáng nay giao dịch ở 21.050-21.090 đồng (mua vào - bán ra), chưa có điều chỉnh nhiều so với chiều qua.
Khuê Hạ (Tổng hợp)