Hàng tấn nước tương chế từ nước muối pha hóa chất tuồn ra thị trường

22/05/2011 00:15
(GDVN) - 1.000 kg nước muối ở 9 độ C, trộn thêm 14 kg hóa chất tạu màu và tạo mùi xì dầu, 2,5 kg hóa chất chống thối để cho ra lò 3 tấn nước tương

(GDVN) - Vì lợi nhuận, một bộ phận tiểu thương không từ thủ đoạn nào để làm giả các sản phẩm tiêu dùng, một cơ sở pha nước muối với hóa chất thành nước tương ở Trung Quốc tuồn ra thị trường kiếm lợi đã bị phát hiện.

>> Gai người trà sữa trân châu làm từ bột nhựa sản xuất bỉm trẻ em

>> Chất phụ gia "biến” thịt lợn thành thịt bò đã có ở VN?

>> Kinh hãi công nghệ làm bánh ngọt từ trứng thối ở "cơ sở ruồi nhặng"

>> Công thức chế biến trà sữa siêu lợi nhuận giá… 300.000 đồng

Nước tương bẩn được đóng gói chuẩn bị xuất kho
Nước tương bẩn được đóng gói chuẩn bị xuất kho.

1.000 kg nước muối ở 9 độ C (112,5 kg muối) được trộn thêm 14 kg hóa chất tạu màu và tạo mùi xì dầu, 2,5 kg hóa chất chống thối là những gì cần thiết để chế biến thành 3 tấn nước tương thành phẩm và tuồn ra thị trường với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nhau. Cơ sở pha chế nước tương bằng hóa chất và nước muối này đã bị phát hiện khi tuồn ra thị trường với giá rẻ bất ngờ.
 
Chị Trương, một người tiêu dùng ở Thẩm Dương, đi chợ mua nước tương phát hiện thấy một loại nước tương đóng gói, giá cực rẻ, bao bì khá bắt mắt. Mua thử một túi về nhà dùng nhưng chị thấy không yên tâm nên đã nhấc điện thoại hỏi phòng cảnh sát kinh tế, loại nước tương 8 xu/túi có sử dụng được không. Nghi ngờ đây là manh mối của một cơ sở sản xuất nước tương "bẩn", lực lượng chức năng đã vào cuộc.
 
Chế biến nước tương cực kỳ đơn giản
Chế biến nước tương cực kỳ đơn giản.

Trong vai người tiêu dùng, một cảnh sát đã gọi vào số máy xưởng sản xuất in trên bao bì muốn đặt hàng với số lượng lớn. Sau khi ngã giá, xưởng chế biến này đồng ý bán buôn với giá 0,22 tệ/1 bịch nước tương 350 ml.

Sau khi thu thập đủ thông tin, chứng cứ, lực lượng cảnh sát và quản lý thị trường đã vào cuộc điều tra, tất cả những người có mặt đều "choáng váng" khi biết thứ nước tương sánh đặc ấy lại được làm rất đơn giản, pha nước muối với hóa chất độc hại. Chủ cơ sở này khai đã kinh doanh nước tương bẩn được hơn nửa năm, hiện tại xưởng nước tương bẩn đã bị đóng cửa, những đối tượng có liên quan bị tạm giữ phục vụ điều tra.
 
Hồng Thủy (theo Truyền hình Thâm Quyến)

>> Gai người trà sữa trân châu làm từ bột nhựa sản xuất bỉm trẻ em

>> Chất phụ gia "biến” thịt lợn thành thịt bò đã có ở VN?

>> Kinh hãi công nghệ làm bánh ngọt từ trứng thối ở "cơ sở ruồi nhặng"

>> Công thức chế biến trà sữa siêu lợi nhuận giá… 300.000 đồng