Hiệp hội BĐS TP.HCM bỗng nhiên nổi tiếng nhờ “tối kiến”

05/03/2013 15:33
Viết Cường (T/h)
(GDVN) - Một tuần trở lại đây, cái tên Lê Hoàng Châu và Hiệp Hội Bất động sản TP.HCM bỗng "nổi như cồn" nhờ phát ngôn gây “sốc” về kiến nghị đánh thuế tiền gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng trở lên đang gây bất bình trong dư luận.


Nổi tiếng nhờ “tối kiến”

Ngày 13/12/2004, UBND TP.HCM đã ra quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (viết tắt là HOREA). Theo đó, HOREA là tổ chức quần chúng tự nguyện của các cá nhân, tổ chức thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản (BĐS) và liên quan đến BĐS trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh nhằm tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản thành phố phát triển năng động, lành mạnh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

HOREA chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường. Bên cạnh đó, Hiệp hội này còn là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của Nhà nước. Biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở, phương tiện làm việc của Hiệp hội BĐS Thành phố do Hiệp hội tự lo liệu.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp Hội BĐS TP.HCM.
Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp Hội BĐS TP.HCM.


Hiện Chủ tịch HOREA là ông Lê Hoàng Châu, 59 tuổi, một đại gia khá nổi tiếng trong ngành BĐS. Tên tuổi ông Châu được biết đến nhiều hơn kể từ sau lễ kết hôn với Hoa hậu quý bà Đoàn Thị Kim Hồng. Tuy nhiên phải đến thời điểm 1 tuần trở lại đây, cái tên Lê Hoàng Châu và Hiệp Hội Bất động sản TP.HCM mới thực sự "nổi như cồn" nhờ phát ngôn gây “sốc” về kiến nghị đánh thuế tiền gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng trở lên đang gây bất bình trong dư luận.

Lên trang tìm kiếm Google, với cụm từ "Lê Hoàng Châu", chỉ trong 0,25 giây đã cho ra 4.570.000 kết quả liên quan. Điều đó đủ để thấy sự lan tỏa nhanh chóng của thông tin này.

Trước đó, ngày 28/2, ông Lê Hoàng Châu cho biết sẽ đề xuất với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về việc đánh thuế thu nhập với các khoản tiền gửi tiết kiệm lớn, từ 500 triệu đồng trở lên. Lí giải tại sao có đề xuất này ông Châu cho rằng: Trước đây các hình thức gửi tiết kiệm đều không bị đánh thuế để khuyến khích người dân tiết kiệm. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn những người có tiền gửi ngân hàng, những người mua trái phiếu, kỳ phiếu... là những đối tượng có thu nhập khá trở lên, nên cần thiết phải đánh thuế để bổ sung thêm nguồn thu cho ngân sách, khuyến khích đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Ông Châu cùng gia đình trong ngôi biệt thự xa hoa.
Ông Châu cùng gia đình trong ngôi biệt thự xa hoa.



Ý kiến này của ông Châu ngay lập tức đã gặp phải luồng phản ứng gay gắt từ phía người dân và dư luận. Hầu hết người dân và các chuyên gia đều cho rằng, ý kiến đó là vô cùng phí lí, thiếu đạo đức, không nghĩ đến những lợi ích của người dân.

Biệt thự xa hoa, siêu xe tiền tỷ

Nằm ở khu dân cư Phú Xuân (Vạn Phát Hưng, huyện Nhà Bè, TP.HCM), căn nhà riêng của doanh nhân Lê Hoàng Châu được thiết kế theo phong cách hiện đại, tinh tế.

Theo tiết lộ của ông Châu, biệt thự ở huyện Nhà Bè rộng hơn 200 m2, được xây dựng cách đây gần 2 năm với mục đích có một căn hộ rộng rãi, thoải mái để hai vợ chồng Hoàng Châu - Kim Hồng về vui chơi những ngày cuối tuần.

Nhà riêng của doanh nhân Lê Hoàng Châu được thiết kế theo phong cách hiện đại, tinh tế.
Nhà riêng của doanh nhân Lê Hoàng Châu được thiết kế theo phong cách hiện đại, tinh tế.


Tuy nhiên, để thuận tiện cho công việc của hai vợ chồng lẫn học tập của cậu con trai riêng, hiện tại hai vợ chồng doanh nhân Hoàng Châu đang sống tại căn biệt thự rộng 1.000 m2 xây kiểu Pháp của Hoa hậu Quý bà Kim Hồng.

T.S Kim Hồng cho biết chị tốn khá nhiều tiền của để có thể sở hữu căn biệt thự giá trị này. Toàn bộ không gian ở mọi ngõ ngách của các căn phòng đều ngập sắc vàng, toát lên vẻ sang trọng, lịch lãm. Chia sẻ về tổ ấm của mình, Kim Hồng cho biết đây không chỉ là chốn đi về mà còn là nơi gợi nên nhiều cảm xúc vì nó mang đến không gian lãng mạn như lạc vào xứ sở cổ tích. Nội thất trang trí từ phòng khách đến phòng ngủ đều làm bằng gỗ quý hiếm, sa-lon sang trọng.

Hoa hậu Kim Hồng cũng chia sẻ, hiện tại đang dùng 3 xe: Mercedes E 240, Lexus Hybrids, Toyota Sienna. Tùy vào công việc và đoạn đường đi xa, gần mà chị sẽ chọn xe phù hợp. Màu xe mà chị yêu thích nhất là xe màu hồng hay vàng kem, vừa sang trọng, lịch lãm. Màu này phù hợp với các doanh nhân nữ vì rất nhẹ nhàng, nữ tính.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi
Viết Cường (T/h)