Hiệp hội xi măng Việt Nam: “Chưa thể tăng giá thời điểm này"

09/07/2011 07:59
(GDVN) - Từ 4/7, nhiều đơn vị kinh doanh xi măng đã tăng giá thêm 120.000 đồng/tấn, nhưng Hiệp hội xi măng VN cho rằng: Đây chưa phải thời điểm để tăng giá.

(GDVN) – Trước thông tin một số công ty xi măng đã đồng loạt tăng giá, trả lời báo điện tử Giáo Dục Việt Nam, đại diện Hiệp hội xi măng Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hiệp, Chánh văn phòng khẳng định: Lúc này chưa phải thời điểm thích hợp để tăng giá.

Ngày 1/7 vừa qua, ông Võ Văn Vân - người phụ trách thông tin của Công ty CP ximăng Hà Tiên 1 đã có công văn gửi Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) về việc đề nghị tăng giá bán xi măng loại PC40 lên 150.000 đồng/tấn (tương ứng tăng 7.500 đồng/bao). Tới ngày 4/7, Tổng công ty xi măng Việt Nam cùng các đơn vị khác tại cả 2 miền Nam và Bắc đã điều chỉnh giá lên thêm 120.000 đồng (mức tăng tương ứng là 10,5% đối với miền Bắc và 7,9% đối với miền Nam).

Tuy nhiên, việc tăng giá này sau đó đã không được sự cho phép của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính). Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Chánh văn phòng Hiệp hội xi măng Việt Nam: Trước thông tin thị trường xi măng tăng giá, Cục Quản lý giá cùng văn phòng Chính phủ, Vụ vật liệu xây dựng (Bộ xây dựng) cùng một số cơ quan chức năng khác đã họp bàn với Hiệp hội xi măng Việt Nam và thống nhất đưa ra quyết định: Không đồng ý việc tăng giá vào thời điểm này.

x
Một số đơn vị đã tăng giá xi măng nhưng Cục Quản lý giá không
đồng ý.
(Ảnh minh họa).

Ông Hiệp cho biết: “Từ tháng 4 tới bây giờ, xăng dầu, điện, than chưa có biến động lớn. Vì vậy, đây chưa phải thời điểm thích hợp để tăng giá. Chúng tôi đồng ý là sẽ tăng trong thời gian tới nhưng chưa phải lúc này, phải nghe ngóng và chọn thời điểm tăng giá phù hợp hơn”.

Theo ông Hiệp, lý do Tổng công ty xi măng Việt Nam (Vicem) kêu lỗ là do họ vay vốn đầu tư trung hạn và dài hạn đã tới lúc phải thanh toán nên rất khó khăn về mặt tài chính. Đặc biệt là tình hình kinh tế căng thẳng, lãi suất vay vốn ngân hàng cao, gây áp lực rất lớn đối với các doanh nghiệp kinh doanh xi măng. 

Kể từ đầu năm tới nay, xi măng Việt Nam đã điều chỉnh giá 3 lần. Đợt 1 vào tháng 2/2001, phía Bắc tăng 60.000 đồng/tấn, giá bình quân lên 1.020.000 đồng/tấn (tăng 6,3%), phía Nam tăng cao hơn tới 80.000 đồng/tấn, bình quân là 1.410.000 đồng/tấn (tăng 6,4%). Đợt 2 vào tháng 4/2011, miền Bắc tăng 120.000 đồng/tấn (tương ứng 11,8%), miền Nam tăng 150.000 đồng/tấn (tăng 10,6%). Với việc điều chỉnh giá bán xi măng lên 120.000 đồng/tấn, đây là lần thứ 3, xi măng trong nước tăng giá.

Khuê Hạ