Khoảnh khắc cuối cùng trong năm của chợ phiên cổ nhất Hà Nội

23/01/2012 08:17
Theo infonet
Phiên chợ Bưởi cuối cùng của năm nay được họp vào đúng ngày giao thừa. Cả con phố tràn ngập sắc màu rực rỡ của các loại hoa tết, du khách tấp nập đi chọn mua những vật phẩm để chuẩn bị đón năm mới.

Cứ vào ngày 4, ngày 9 âm lịch hàng tháng (mùng 4, mùng 9, 14, 19, 24, 29) trên đoạn đường Hoàng Hoa Thám gần chợ Bưởi lại đông nghẹt người đến đây mua hoa, cây cảnh. Những ngày giáp tết, dòng người đổ về các phiên chợ Bưởi để mua sắm càng thêm tấp nập. Điều đặc biệt là năm nay phiên chợ Bưởi cuối cùng của năm được họp vào đúng ngày giao thừa.
Cứ vào ngày 4, ngày 9 âm lịch hàng tháng (mùng 4, mùng 9, 14, 19, 24, 29) trên đoạn đường Hoàng Hoa Thám gần chợ Bưởi lại đông nghẹt người đến đây mua hoa, cây cảnh. Những ngày giáp tết, dòng người đổ về các phiên chợ Bưởi để mua sắm càng thêm tấp nập. Điều đặc biệt là năm nay phiên chợ Bưởi cuối cùng của năm được họp vào đúng ngày giao thừa.
Chợ Bưởi xưa kia được định vị trên đất làng Yên Thái ở bờ Tây Nam của Hồ Tây. Nằm ở nơi hợp lưu giữa hai con sông Tô Lịch và Thiên Phù, nơi đây đã trở thành một trong những trung tâm buôn bán của cả vùng Kẻ Bưởi. Chợ Bưởi chính thức được xây dựng vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, nhưng những phiên chợ cổ thì tồn tại từ nhiều thế kỷ trước đó.
Chợ Bưởi xưa kia được định vị trên đất làng Yên Thái ở bờ Tây Nam của Hồ Tây. Nằm ở nơi hợp lưu giữa hai con sông Tô Lịch và Thiên Phù, nơi đây đã trở thành một trong những trung tâm buôn bán của cả vùng Kẻ Bưởi. Chợ Bưởi chính thức được xây dựng vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, nhưng những phiên chợ cổ thì tồn tại từ nhiều thế kỷ trước đó.
Phiên chợ Bưởi từ lâu với những nét đẹp vốn có như vậy đã đi vào tâm hồn của biết bao nhiêu người Hà Nội mà ít chợ nào có được. Hà Nội phong phú với nhiều chợ nhưng phiên chợ Bưởi vẫn mang trong mình nhiều nét riêng biệt.
Phiên chợ Bưởi từ lâu với những nét đẹp vốn có như vậy đã đi vào tâm hồn của biết bao nhiêu người Hà Nội mà ít chợ nào có được. Hà Nội phong phú với nhiều chợ nhưng phiên chợ Bưởi vẫn mang trong mình nhiều nét riêng biệt.
Chợ Bưởi cuối năm rực lên với sắc màu các loài hoa
Chợ Bưởi cuối năm rực lên với sắc màu các loài hoa

Những người dân mang cây cảnh đến phiên chợ Bưởi bày bán
Những người dân mang cây cảnh đến phiên chợ Bưởi bày bán
Ngày phiên, chợ Bưởi họp từ sáng sớm đến gần trưa. Hoa đào, hoa mai luôn là những cây tết được ưa chuộng trong ngày tết
Ngày phiên, chợ Bưởi họp từ sáng sớm đến gần trưa. Hoa đào, hoa mai luôn là những cây tết được ưa chuộng trong ngày tết

Loại hoa mai đỏ mới xuất hiện trong dịp tết
Loại hoa mai đỏ mới xuất hiện trong dịp tết
Ngày cuối năm, chợ Bưởi trở thành "kinh đô hoa tết" của Hà Nội
Ngày cuối năm, chợ Bưởi trở thành "kinh đô hoa tết" của Hà Nội



Theo infonet