Người phụ nữ giàu nhất sàn CK 2011 sở hữu trên 100 triệu USD

05/01/2012 10:18
Với tổng tài sản chứng khoán tính đạt hơn 2.890 tỷ đồng bà chủ VINGROUP - Phạm Thu Hương là người duy nhất giữ được tài sản trên ngưỡng 100 triệu USD.
Thị trường chứng khoán 2011 ghi nhận 16 nữ triệu phú đôla, so với 27 của 2010. Trong số này, bà chủ VINGROUP - Phạm Thu Hương là người duy nhất giữ được tài sản trên ngưỡng 100 triệu USD.

Các thành viên của gia đình họ Phạm tiếp tục thống trị các danh sách người giàu trên sàn chứng khoán do VnExpress.net công bố năm nay. Với tổng tài sản chứng khoán tính đến hết năm 2011 đạt hơn 2.890 tỷ đồng, tăng gần 550 tỷ đồng, bà Hương bỏ xa người đứng tiếp theo trong danh sách với khoảng cách hơn 900 tỷ đồng.

Là năm thứ 2 liên tiếp đứng đầu danh sách những phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán với tài sản đứng tên trên 100 triệu USD nhưng thông tin về bà Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng - người giàu nhất sàn chứng khoán) hiếm khi xuất hiện trên báo chí.

Khác với người chị ở việc có tên trong Hội đồng quản trị Vincom nhưng bà Phạm Thúy Hằng cũng rất ít xuất hiện trước công chúng. Với tài sản chứng khoán tính đến hết ngày 30/12/2011 tương đương gần 1.920 tỷ đồng, bà Hằng là người phụ nữ giàu thứ 3 trên sàn chứng khoán trong năm thứ 2 liên tiếp.
Tài sản chứng khoán của bà chủ Quốc Cường Gia Lai - Nguyễn Thị Như Loan giảm một nửa trong vòng một năm qua. Ảnh: Vũ Lê
Tài sản chứng khoán của bà chủ Quốc Cường Gia Lai - Nguyễn Thị Như Loan giảm một nửa trong vòng một năm qua. Ảnh: Vũ Lê

Xen giữa 2 chị em họ Phạm để giành vị trí thứ 2 trong danh sách năm nay là phu nhân của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan - Nguyễn Hoàng Yến. Bà Yến là thành viên Hội đồng quản trị của MSN và Phó tổng giám đốc Masan Consumer. Việc cổ phiếu MSN tăng giá mạnh trong năm 2011 bất chấp khủng hoảng trên thị trường đã giúp tài sản của bà Yến tăng thêm gần 340 tỷ, đạt trên 1.970 tỷ đồng. Vị trí của nữ doanh nhân quê Hà Nam Ninh tăng 3 bậc so với xếp hạng năm 2010

Cùng có tên Yến và giữ vị trí thứ 2 trong danh sách 50 phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán năm ngoái nhưng 2011 là một năm thất bát về tài sản cổ phiếu đối với nữ doanh nhân nổi tiếng - Đặng Thị Hoàng Yến. Tính đến hết ngày 30/12, tài sản cổ phiếu của nữ đại biểu Quốc hội chỉ còn chưa đầy 250 tỷ đồng, giảm gần 88% so với còn số gần 2.047 tỷ của năm 2010. Từ vị trí thứ 2, bà chủ của Công ty Đầu tư công nghiệp Tân Tạo tụt xuống thứ 13 trên danh sách năm nay.

Cùng với bà Yến, một số nữ doanh nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh của gia đình họ Đặng như bà Nguyễn Thị Kim Xuân (cổ đông lớn của Công ty Viễn thông Sài Gòn), bà Đặng Thị Hoàng Phượng (em gái bà Yến và ông Đặng Thành Tâm)… cũng hao hụt tài sản nặng trong năm qua. Mức hao hụt lớn nhất lên tới gần 80% một người.

Bà chủ Quốc Cường Gia Lai - Nguyễn Thị Như Loan bị giảm hơn một nửa giá trị tài sản trong năm 2011, còn gần 814 tỷ đồng (năm 2010 là 1.640 tỷ đồng). Tuy vậy, bà Loan vẫn giữ được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, ngay trên phu nhân của Bầu Kiên - Đặng Thị Ngọc Lan. Bà Lan vẫn tăng 4 bậc trên bang xếp hạng năm nay (xếp thứ 9 năm ngoái) mặc dù tổng giá trị cổ phiếu ACB mà cổ đông này nắm giữ giảm hơn 50 tỷ đồng trong năm qua.

Tính chung tài sản của 5 phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán năm 2011 đạt gần 8.427 tỷ đồng, tương đương hơn 57% tổng tài sản của Top 50 (gần 14.737 tỷ đồng, giảm 38% so với 2010). Người đứng cuối cùng trong danh sách 50 phụ nữ giàu có nhất sàn chứng khoán năm nay có tài sản tương đương gần 46,8 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với con số 99,3 tỷ đồng của năm 2010.


Theo VnExpress