Những bó hoa tiền triệu đắt khách ngày 20/10

20/10/2011 10:56
Một bó hoa có giá tới vài triệu đồng nhưng nhiều "thượng đế" sẵn sàng rút hầu bao để mua món quà xa xỉ này trong ngày 20/10...
Theo khảo sát của phóng viên chiều 19/10, thị trường hoa tươi Hà Nội rất sôi động, hoa tràn ngập phố phường. Tại các con phố chuyên về hoa như Kim Liên, Kim Mã, ngã tư Cầu Giấy… khách tới mua nườm nượp.
Theo khảo sát của phóng viên chiều 19/10, thị trường hoa tươi Hà Nội rất sôi động, hoa tràn ngập phố phường. Tại các con phố chuyên về hoa như Kim Liên, Kim Mã, ngã tư Cầu Giấy… khách tới mua nườm nượp.
Bên cạnh các bó hoa với mức giá phổ biến khoảng 150.000 – 300.000 đồng, tại nhiều shop hoa tươi không thiếu những loại giá tiền triệu. “Thượng đế” có nhu cầu mua những bó hoa xa xỉ này cũng không hề hiếm.
Bên cạnh các bó hoa với mức giá phổ biến khoảng 150.000 – 300.000 đồng, tại nhiều shop hoa tươi không thiếu những loại giá tiền triệu. “Thượng đế” có nhu cầu mua những bó hoa xa xỉ này cũng không hề hiếm.
Theo các chủ shop, những bó hoa có giá cao đều do nguyên liệu và cách bó hoa. Ảnh: Lẵng hoa gồm 100 bông hoa hồng này có giá 1,6 triệu đồng.

Theo các chủ shop, những bó hoa có giá cao đều do nguyên liệu và cách bó hoa. Ảnh: Lẵng hoa gồm 100 bông hoa hồng này có giá 1,6 triệu đồng.

“Bó hoa đắt hay không đều do sử dụng hoa gì, giấy gói, phụ kiện kèm theo như thế nào, bó hoa có tốn nhiều công sức hay không… Hầu hết những bó hoa có giá vài triệu đồng đều sử dụng loại hoa nhập khẩu vào đắt tiền như hoa trà, địa lan, lan vũ nữ hay lan hồ điệp, giá tới vài trăm nghìn một cành", chủ shop hoa Thanh Hà trên phố Lê Duẩn cho hay. Ảnh: Bó hồng 1 triệu đồng.
“Bó hoa đắt hay không đều do sử dụng hoa gì, giấy gói, phụ kiện kèm theo như thế nào, bó hoa có tốn nhiều công sức hay không… Hầu hết những bó hoa có giá vài triệu đồng đều sử dụng loại hoa nhập khẩu vào đắt tiền như hoa trà, địa lan, lan vũ nữ hay lan hồ điệp, giá tới vài trăm nghìn một cành", chủ shop hoa Thanh Hà trên phố Lê Duẩn cho hay. Ảnh: Bó hồng 1 triệu đồng.
Bó hoa lan này cũng có giá không dưới 1,5 triệu đồng.
Bó hoa lan này cũng có giá không dưới 1,5 triệu đồng.
Vẻ rực rỡ của những cành lan vũ nữ được định giá 2,2 triệu đồng.
Vẻ rực rỡ của những cành lan vũ nữ được định giá 2,2 triệu đồng.
Một khách hàng đang chuẩn bị "rinh" lẵng hoa giá 1 triệu đồng tại shop hoa Kinh Đô trên phố Huế.
Một khách hàng đang chuẩn bị "rinh" lẵng hoa giá 1 triệu đồng tại shop hoa Kinh Đô trên phố Huế.
20/10 năm nay, giá hoa tươi đã đội lên gấp đôi, thậm chí gấp ba so với ngày thường. Hiện tại, một bông hồng Đà Lạt được bán với giá 15.000 – 20.000 đồng (trước đó là 8000 – 10.000 đồng), một cành ly loại A có giá không dưới 80.000 đồng…
20/10 năm nay, giá hoa tươi đã đội lên gấp đôi, thậm chí gấp ba so với ngày thường.  Hiện tại, một bông hồng Đà Lạt được bán với giá 15.000 – 20.000 đồng (trước đó là 8000 – 10.000 đồng), một cành ly loại A có giá không dưới 80.000 đồng…

Theo Đất Việt