Những dịch vụ hốt bạc ăn theo trận đấu Việt Nam-Arsenal

08/07/2013 13:32
T.Phạm (th)
(GDVN) - Gửi xe, đồ ăn, nước uống, bán áo đấu,… được người buôn bán thừa thời cơ tận dụng tối đa và "chặt chém" nhiệt tình những fan hâm mộ xếp hàng chờ mua vé xem Arsenal thi đấu.
Ngay từ tối ngày 6/7, đã có một lượng khá đông người hâm mộ túc trực bên ngoài hàng rào sắt của sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chờ đến giờ mở cửa bán vé xem trận đấu vào ngày 17/7 tới. Đúng 7h ngày 7/7, BTC trận ĐT Việt Nam – CLB Arsenal đã tiến hành bán vé tự do tại 5 quầy vé (một quầy dành riêng cho thương binh) tại sân Mỹ Đình. Càng đến gần chuyến du đấu của Arsenal, bất cứ những gì có gắn đến hình ảnh, logo của đội bóng thành London đều bán đắt như tôm tươi và theo đó, các dịch vụ kinh doanh ăn theo sự kiện đặc biệt này cũng lan rộng hơn bao giờ hết.Thuê sinh viên mua vé xem Arsenal: 200.000 đồng/buổi Theo Infonet đưa tin, ngoài những fan hâm mộ đứng xếp hàng từ lúc tờ mờ sáng, một bộ phận trong dãy người xếp hàng dài là những người được thuê để đứng giành chỗ mua. Phần lớn trong số này đều là sinh viên hoặc người thân của dân phe vé. 
Được thuê với giá 200.000 đồng/buổi nhiều người đứng chen chân, chờ đợi từ nửa đêm đến sáng
Được thuê với giá 200.000 đồng/buổi nhiều người đứng chen chân, chờ đợi từ nửa đêm đến sáng
Mỗi người được thuê sẽ được trả 200.000 đồng/buổi và họ phải cố gắng chen chân làm sao có thể mua được đủ số vé mà người thuê yêu cầu. Nhiều fan hâm mộ muốn xem trận đấu nhưng không có thời gian đứng chờ hoặc ở các địa phương xa cũng đã dùng hình thức tương tự.Mũ, áo gắn logo Arsenal "đội" giá giá gấp 2 – 3 lần Thông tin Khám phá cho hay, vào sáng ngày 7/7, một nhóm sinh viên của Học viện Hậu cần và các trường lân cận đã tranh thủ bán mũ, áo có gắn logo của Arsenal để kiếm thêm. Một chiếc áo phông của Arsenal với chất liệu rẻ tiền, thậm chí màu đỏ trên chiếc áo hoàn toàn khác với tông màu trên chiếc áo xịn của Arsenal nhưng chỉ cần gắn hình logo chuyến Asia Tour 2013 tại Việt Nam là được thổi giá lên 100.000 đồng/chiếc, tức là cao hơn 2 - 3 lần so với những chiếc áo phông thông thường không có logo này.
Nhóm sinh viên này đã tận dụng kỳ nghỉ hè để tăng thu nhập bằng việc bán áo lưu niệm.
Nhóm sinh viên này đã tận dụng kỳ nghỉ hè để tăng thu nhập bằng việc bán áo lưu niệm.
Một chiếc mũ màu đỏ gắn logo của Arsenal ở phía trước cũng được đẩy giá lên 70.000 đồng, trong khi một chiếc mũ bình thường kiểu này chỉ có giá khoảng 15.000  – 25.000 đồng. Không ít người mua thắc mắc việc bán với giá quá đắt, lập tức được người bán khuyến mại thêm chiếc băngrôn cổ vũ Arsenal. Hàng nước nhiệt tình “chặt chém” Buổi bán vé trận đấu tuyển Việt Nam - Arsenal diễn ra dưới thời tiết nắng gắt nên các dịch vụ bán hàng ăn theo cũng được nâng giá lên vài lần cho xứng với thương hiệu của thầy trò ông Wenger.
Nước uống được tiêu thụ nhiều nhất, nhưng giá của đồ uống cũng không hề rẻ. Để có được 1 chai nước, ít nhất người mua cũng phải bỏ ra từ 20.000 đến 50.000 đồng.
Nước uống được tiêu thụ nhiều nhất, nhưng giá của đồ uống cũng không hề rẻ. Để có được 1 chai nước, ít nhất người mua cũng phải bỏ ra từ 20.000 đến 50.000 đồng.
Một cốc nước mía vào ngày thường có giá 10.000 đồng cũng nhảy cóc lên mức 30.000 đồng. Các chai nước khoáng, nước ngọt đều có giá từ 20.000 - 50.000 đồng tùy từng loại. Một ổ bánh mỳ cũng được nâng lên 20.000 - 40.000 đồng. Tức là gấp hơn hai lần giá ở những cửa hàng bánh mỳ đông khách ở nội thành dù chất lượng những chiếc bánh này không thể đòi hỏi cao được. Bãi giữ xe dù hốt bạc Trên báo Thể thao ngày 7/7 cho biết, do lượng người đến mua vé tại sân vận động Mỹ Đình tăng đột biến nên giá gửi xe máy cũng nhảy lên mức 20.000 đồng/xe ở bãi gửi xe tự phát giữa quảng trường, thậm chí một số điểm còn nâng lên 30.000 đồng mà nhiều người vẫn phải cắn răng chịu "chặt chém". Giá trông ôtô còn cao hơn, với mức khởi điểm từ 50.000 đồng/chiếc.
Bãi giữ xe này được "thành lập" ngay giữa lòng đường ở quảng trường ngoài sân Mỹ Đình, tất nhiên là với giá cao ngất ngưởng.
Bãi giữ xe này được "thành lập" ngay giữa lòng đường ở quảng trường ngoài sân Mỹ Đình, tất nhiên là với giá cao ngất ngưởng.
Người bán ô "cháy" hàng Cũng thông tin trên Khám phá, đoán biết nhiều người đi xếp hàng chịu nắng nên những người nhanh nhạy mang ô đi bán cũng có ''một ngày đẹp trời'' khi mỗi chiếc ô được bán ra với giá 50.000 đồng mà vẫn hết hàng.
Người đàn ông này bán được hàng trăm chiếc ô với mức giá 50.000 đồng/chiếc
Người đàn ông này bán được hàng trăm chiếc ô với mức giá 50.000 đồng/chiếc
Đáp án chính thức môn Toán xem tại đây.

Đáp án chính thức môn Vật lý xem tại đây.

Đáp án chính thức môn Hóa học khối A xem tại đây.

Đáp án chính thức môn tiếng Anh khối A1 xem tại đây.

T.Phạm (th)