Phát hiện thú vị về 1.000 người giàu nhất Trung Quốc

20/10/2012 14:29
Theo VnEconomy
Trong danh sách 1.000 người giàu nhất Trung Quốc mà tạp chí Hồ Nhuận công bố mới đây, người tuổi Mão chiếm 13%, nhiều hơn bất kỳ nhóm cầm tinh con vật nào khác.

Sau khi Hồ Nhuận đưa ra danh sách thường niên nói trên, tờ Economist đã lập một biểu đồ về tuổi của các tỷ phú, triệu phú giàu nhất Trung Quốc. Kết quả cho thấy, trong số 1.000 người giàu nhất nước này, có tới 13% là người sinh năm Mão (người Trung Quốc gọi năm Mão là năm Thỏ), trong khi “đội sổ” là nhóm sinh năm Sửu chỉ chiếm có 6% danh sách.

Các nhóm tuổi trong danh sách 1.000 người giàu nhất Trung Quốc. Người Trung Quốc gọi năm Mão là năm Thỏ - Nguồn: Economist.
Các nhóm tuổi trong danh sách 1.000 người giàu nhất Trung Quốc. Người Trung Quốc gọi năm Mão là năm Thỏ - Nguồn: Economist.


Từ khi Hồ Nhuận thực hiện xếp hạng 1.000 người giàu nhất Trung Quốc từ năm 1999 tới nay, người tuổi Mão cũng luôn chiếm tỷ lệ đông đảo nhất.

Thực tế này có thể khiến nhiều người thay đổi quan niệm phương Đông bấy lâu nay cho rằng, người sinh năm Thìn (con Rồng) mới là những người có khả năng gặp may mắn nhiều hơn.

Báo Economist cho hay, sau khi họ thực hiện thống kê nói trên, nhiều độc giả đã gửi phản hồi nói rằng đây là một thống kê “ngớ ngẩn”. Giáo sư John Wagner Givens thuộc Đại học Louisville của Mỹ cũng cho thống kê này là những con số “ngớ ngẩn, thiếu suy nghĩ”.

Tuy nhiên, trên tờ Huffington Post, ông Givens đã đưa ra một cách lý giải khá ổn thỏa về việc vì sao lại có nhiều tỷ phú Trung Quốc sinh năm Mão đến như vậy.

Theo cách giải thích này, thì vào năm Mão 1963, tỷ lệ sinh sản ở Trung Quốc tăng vọt do nền kinh tế nước này hồi phục khỏi nạn đói được cho là hậu quả của chương trình phát triển kinh tế mang tên Đại nhảy vọt. Đến năm 1966, tỷ lệ sinh ở Trung Quốc lại giảm mạnh do ảnh hưởng của cách mạng văn hóa. Cuối cùng, khi chính sách một con bắt đầu được thực hiện từ năm 1978, tỷ lệ sinh ở Trung Quốc duy trì ở mức thấp.

Do đó, trong số những người Trung Quốc tuổi từ 40-60 hiện nay, thì nhóm tuổi Mão chiếm một tỷ lệ lớn. Mà đây lại là độ tuổi phổ biến nhất trong hàng ngũ các tỷ phú của Trung Quốc, nên việc nước này có nhiều tỷ phú tuổi Mão hơn các tuổi khác hoàn toàn không có gì là “bí hiểm”, ông Givens lý giải.

Tờ Economist cũng nhấn mạnh thêm là người sinh vào khoảng năm 1960 cũng sẽ là những người có khả năng nhiều nhất sẽ đạt tới những vị trí chính trị quan trọng ở Trung Quốc nếu cuộc chuyển giao quyền lực tiếp theo ở Trung Quốc sẽ diễn ra vào năm 2022 theo chu kỳ 10 năm mới có một lần như thường lệ.

Trong số hai chính trị gia sáng giá ở địa phương Trung Quốc hiện nay phải kể tới ông Hu Chunhua, Bí thư Tỉnh ủy Nội Mông và ông Sun Zhengcai, Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm. Cả hai người này đều sinh năm Mão.

Theo VnEconomy