Sau 9 ngày nghỉ, tour Tết mới thực sự giảm giá sâu

16/02/2013 07:35
Vũ Vũ
(GDVN) - Theo các nhà tour, nhằm gia tăng thêm lượng khách, từ mùng 9 Tết trở đi mới thực sự là cao điểm với mức giá giảm sâu và hấp dẫn nhất trong những ngày đầu năm mới với hàng loạt các tuyến của ba miền.

Tour Tết vẫn đắt khách
Theo đánh giá chung năm nay, tuy tình hình du khách đăng ký tour không có sự sôi động và đột biến như các năm nhưng tỷ lệ tour Tết trong 3 tuần cuối, trước Tết Nguyên đán vừa qua có sự gia tăng vượt bậc về số lượng. 
Các tour được du khách yêu thích nhất vẫn là các tour du lịch bằng hàng không theo các tuyến miền Trung và miền Bắc. 
Do xuân là thời điểm đẹp nhất trong năm, thời tiết tại phía Bắc cũng đã ấm hơn. Bên cạnh đó, các tour biển như Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc vốn đã “hot” càng trở nên hấp dẫn hơn trong kỳ nghỉ dài. Du khách vẫn ưu tiên chọn các tour phía Bắc với số ngày dài để có thể khám phá những điểm đến nổi tiếng như Hà Nội, Hạ Long, Sapa… 

Tour Tây Bắc ngắm hoa ban đang trở thành tour hot của giới trẻ đầu xuân năm mới. (Ảnh minh họa)
Tour Tây Bắc ngắm hoa ban đang trở thành tour hot của giới trẻ đầu xuân năm mới. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, các tour nước ngoài như Campuchia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hongkong vẫn là những tour truyền thống có lượt khách đăng ký cao nhất. Các tour như Nhật Bản, Hàn Quốc năm nay vẫn theo đà của năm 2012 có sự tăng trưởng đều và khá tốt. Cùng với các tour hot trên, các tour thuộc thị trường xa như Mỹ, Châu Âu, Úc, Dubai... năm nay cũng được quan tâm nhiều và tỷ lệ này tăng trưởng mạnh gấp 2 lần so với cùng kỳ. 
Ở các tỉnh phía Bắc, tuy là “chủ nhà” nhưng các tour đi các điểm Tây Bắc, Đông Bắc và các tỉnh phụ cận vẫn đắt khách do nhiều người kết hợp kỳ nghỉ với du lịch lễ hội và hành hương, lễ chùa cầu bình an và may mắn trong năm mới, bên cạnh đó tâm điểm miền Trung lại là vùng trũng để hút khách từ cả nước tập trung về. 
Theo đánh giá, tour du lịch miền Trung trong khoảng 3 năm gần đây đã tạo được ấn tượng tốt đối với du khách về cả điểm đến, về nếp sống, văn hóa và lực hút của biển vốn được xem là đẹp nhất Việt Nam. 
Về đối tượng khách hàng năm nay vẫn chủ yếu là khách du lịch theo nhóm và gia đình, trong đó khuynh hướng du lịch tết theo gia đình đang tăng cao, trung bình mỗi nhóm gia đình từ 5 – trên 10 khách. 
Anh Nguyễn Ngọc Toàn, nhân viên công ty quảng cáo Q.T cho biết đã từng đi tour với các đội du khảo và nhóm bạn theo hình thức phượt để thỏa mãn cảm giác được khám phá những điểm đến mới. Năm nay đăng ký tour trọn gói của Vietravel vào dịp cuối tháng 12 anh thấy có sự khác lạ, tuy nho nhỏ nhưng rất thú vị, đó là những túi nylon tự hủy vì môi trường. Anh chia sẻ: “Ngay khi lên xe, hướng dẫn viên giới thiệu ngay về hành trình và ý nghĩa của những chiếc túi nylon trước khi phát đến tận tay từng người, kể cả các em nhỏ. Tôi thấy bài học giáo dục ý thức này mang ý nghĩa rất thiết thực, hướng đến một mục tiêu cụ thể và sâu sắc”.
Sau mùng 5 Tết: Giảm từ 1,6 -  6 triệu nhiều tour nước ngoài
Nhằm kích thích thị trường du lịch phát triển, nhiều tour sau mùng 5 Tết đã kết hợp cùng hệ thống đối tác tung ra mức giá giảm sâu, thậm chí giảm từ 1,6 - 6 triệu đồng/khách với chất lượng, dịch vụ cam kết. 
Ví dụ, tour Campuchia (4 ngày) tại Vietravel giảm 1,6 triệu còn 4.390.000đ; Thái Lan (5 ngày) giảm 4 triệu còn 9.290.000đ, còn được tặng thêm điểm tham quan chùa Núi Vàng và có buổi ăn tối tự chọn tại nhà hàng Baiyoke Sky 88 tầng cao nhất Bangkok để khám phá toàn cảnh thủ đô về đêm. Singapore (4 ngày) giảm 4 triệu chỉ còn 10.990.000đ; Malaysia (4 ngày) giảm 3 triệu còn 8.990.000đ,…
Đặc biệt, dịp Tết này, Vietravel mở tour “Thiên đường Bali” (4 ngày) giảm 2 triệu còn 18.990.000đ, nghỉ tại khách sạn 4 sao với dịch vụ cao cấp để khám phá không gian tuyệt vời của biển. Bên cạnh đó còn có các tour hot như chùm tour Hồng Kông giảm đến 3 triệu đồng: “Hồng Kông - Disneyland - Bảo Tàng Sáp - Công viên Hải Dương” (5 ngày) giá còn lại 21.990.000đ;
Đối với các tuyến trong nước, từ mùng 4 Tết, nhiều công ty du lịch cũng gia tăng mức giảm giá dành cho du khách cho đến mùng 8, theo đó một số tuyến máy bay giảm từ 300.000 – 600.000đ như tuyến Hà Nội – Sapa – Lao Chải – Tả Van – Điện Biên – Sơn La – Mộc Châu (6 ngày) với mức giá còn 13.990.000đ (đã giảm 300.000đ). 
Các tour du lịch chuyên đề biển đảo với thời gian ngắn rất phù hợp cho các bạn trẻ và du khách muốn nghỉ dưỡng, tiêu biểu như tuyến Châu Đốc – Hà Tiên – Sihanouk Ville (ở resort 5 sao) – cao nguyên Bokor (4 ngày) hiện là tour hot nhất hiện nay vì có thể tham quan cùng lúc nhiều điểm đến của Việt Nam và Campuchia với địa danh ai cũng đã từng nghe – núi Tà Lơn hay núi Bokor trong hành trình này, giá chỉ 5.990.000đ.
“Từ mùng 9 Tết trở đi mới thực sự là cao điểm có mức giá giảm sâu và hấp dẫn nhất trong những ngày đầu năm mới với hàng loạt các tuyến của ba miền” – đại diện một công ty du lịch nổi tiếng tiết lộ.
Trong đó giảm đến 3.000.000đ đối với 3 tuyến phía Bắc bao gồm Hà Nội – Yên Tử - Hạ Long – Sapa – Đền Đô (6 ngày), giá khuyến mãi từ 11.090.000đ (Đã giảm 3.000.000đ), khởi hành thứ năm hàng tuần; Tây Bắc – mùa hoa Ban: Hà Nội – Sapa – Lao Chải – Tả Van – Điện Biên – Sơn La – Mộc Châu (6 ngày), giá khuyến mãi từ 10.290.000đ (Đã giảm 3.000.000đ). Khởi hành thứ ba hàng tuần. Hà Nội – Yên Tử - Hạ Long – hang Sửng Sốt – đảo Titop – Bái Đính – Tràng An (4 ngày), giá khuyến mãi chỉ từ 7.990.000đ (Đã giảm 3.000.000đ), khởi hành thứ bảy hàng tuần. 
“Do các tour trên có số lượng giới hạn, vì vậy, du khách muốn đi nên đăng ký sớm. Trong thời điểm này, du lịch Tây Bắc ngắm hoa ban là hành trình tour hứa hẹn sự tăng đột biến vì đây là lúc đẹp nhất để các bạn săn ảnh hoa trong điều kiện thời tiết lý tưởng của năm” – Anh Đinh Huy, một tour guide du lịch trong nước tư vấn. 
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Vũ Vũ