Sữa Fristi chứa dị vật như nấm mốc, sự cố khiến nhiều NTD lo lắng

27/05/2013 06:56
Phạm Liễu (th)
(GDVN) - Trong tuần qua, hàng loạt sự cố thực phẩm kém chất lượng như: Sữa Fristi chứa dị vật như nấm mốc, bim bim "Thịt hổ" sản xuất từ chất phụ gia Trung Quốc, bì lợn, tóp mỡ thối bị bắt giữ... khiến người tiêu dùng hết sức hoang mang, lo ngại.
1. Sữa Fristi chứa dị vật như nấm mốc TheoInfonet đưa tin, tối ngày 18/5, anh B.M (khu tập thể Đại học Hà Nội - Thanh Xuân, Hà Nội) bóc nắp hộp sữa Fristi cho con uống thì phát hiện ngay trên miệng hộp có dị vật, chấm đen lấm tấm như nấm mốc và váng vàng đóng thành mảng, nhầy, có thể nhấc nguyên cả mảng lên được.
Nhiều vết lấm tấm màu xanh đen như nấm mốc.
Nhiều vết lấm tấm màu xanh đen như nấm mốc.
Ngay khi phát hiện dị vật ở hộp thứ 5, anh chị đã gọi ngay đến số điện thoại đường dây nóng nhiều lần nhưng không ai nghe máy. Sáng ngày 19/5, anh tiếp tục gọi và đã được hãng trả lời sẽ cho nhân viên đến hỗ trợ. Hiện anh vẫn giữ lại hộp sữa đã mở nắp, còn nguyên vết bám ngay trên miệng hộp cùng với 1 hộp nguyên chưa mở, đang chờ nhà phân phối cử người đến xác minh và xử lý vụ việc. 2. Bim Bim “thịt hổ” có mùi lạ sản xuất từ phụ gia Trung Quốc Trên tờ An ninh thủ đô đưa tin, sáng ngày 20/5, Đội 2 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội, phối hợp với Đội QLTT số 7 - Chi cục QLTT Hà Nội, bất ngờ kiểm tra xưởng sản xuất Bim Bim nằm xen kẽ trong Điểm công nghiệp Sông Cùng (xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội).  Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận xưởng sản xuất Bim Bim nhãn hiệu “Thịt hổ” đang hoạt động bình thường, với khoảng 40 công nhân đang làm việc - không mặc quần áo bảo hộ lao động theo quy định. Kiểm tra tại khu vực sản xuất, lực lượng công an phát hiện công nhân sử dụng nhiều loại phụ gia  như: bột dẻo, hương liệu, chất tạo màu... nhãn mác Trung Quốc, không rõ nguồn gốc xuất xứ “độn” lẫn vào bột chế biến Bim Bim. 
Bim Bim được sản xuất trong điều kiện vệ sinh kém.
Bim Bim được sản xuất trong điều kiện vệ sinh kém.
Làm việc với cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1975), trú tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức - chủ cơ sở cho biết: Xưởng sản xuất Bim Bim theo công thức của một số chuyên gia người Trung Quốc, công suất gần 100kg sản phẩm/ngày. Bà Thủy thừa nhận, các phụ gia như: bột dẻo, hương liệu, chất tạo màu đều được các “chuyên gia nước ngoài” mang từ Trung Quốc sang Việt Nam, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không được kiểm định chất lượng.
3. Coi chừng với két sắt... giả
Tờ An ninh thủ đô cho biết, ngày 26/5, sau khi kiểm tra nơi ở của Nguyễn Đình Đệ, tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, lực lượng Công an đã phát hiện hàng trăm chiếc két sắt mang nhãn hiệu Việt Tiệp và hàng trăm chiếc két sắt khác đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng tất cả đều không có tên công ty và địa chỉ sản xuất. Tại cơ quan điều tra Nguyễn Đình Đệ khai nhận, sau một thời gian làm đại lý cho hãng két sắt Việt Tiệp, thấy mặt hàng này dễ tiêu thụ và được người dân tin tưởng nên năm 2011, Đệ đã đầu tư làm nhà xưởng, mua sắm thiết bị máy móc để phục vụ việc làm giả loại két sắt này để bán cho người tiêu dùng với giá dao động từ 850 đến 950 nghìn đồng/chiếc. 4. Bắt quả tang vụ vận chuyển 1 tấn tóp mỡ, mỡ nước, bì lợn thối Thanh niên đưa tin, 7 giờ 30 phút ngày 20/5, trong lúc làm nhiệm vụ tại tuyến quốc lộ 5 (thuộc địa bàn xã Dương Xá, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội), công an phát hiện, bắt quả tang chiếc xe tải mang BKS 89L - 1412 có chở theo nhiều bao tải hàng bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Da lợn sống - Ảnh: Hà An
Da lợn sống - Ảnh: Hà An
Theo các trinh sát của Công an H.Gia Lâm, toàn bộ 1 tấn tóp mỡ, mỡ nước và da lợn sống trên được thu mua tại nhiều lò giết mổ, sau đó được vận chuyển về tiêu thụ tại một số làng có nghề làm bóng bì lợn để tiêu thụ. 5. Xuất hiện 'bút bi thần kì' lợi hại hơn 'bút phù thủy' Ngày 25/5, tờ Thanh niên đưa tin, xuất hiện loại bút này ghi xong có thể xóa ngay bút tích, rất khó nhận ra. Hình dáng cây bút giống hệt các loại bút bi bình thường nhưng có thể ghi, sửa ngay trên các loại giấy tờ như hợp đồng, văn bằng, giấy ghi nợ… Thử nghiệm cây bút này bằng cách viết ra trên các loại giấy khác nhau như: giấy in, giấy dùng làm hợp đồng, trên văn bằng, chứng chỉ nghiệp vụ… sau đó đều xóa sạch được chữ viết, không còn dấu vết mực. Bộ phận xóa mực chỉ đơn giản là một cục tẩy màu trắng trên đầu bút.
Toàn bộ quá trình thử nghiệm cho thấy, bút có khả năng xóa bút tích
Toàn bộ quá trình thử nghiệm cho thấy, bút có khả năng xóa bút tích
Kỳ lạ hơn, khi ghi chữ ra giấy sau đó dùng bật lửa hơ phía dưới tờ giấy, mực cũng tự động biến mất rất nhanh, không để lại dấu vết… "Bút bi thần kỳ" trông bên ngoài không khác gì so với loại bút bi thông thường. Cây “bút bi thần kỳ” khó tìm mua, song nếu cây bút này bị kẻ xấu lợi dụng thì hậu quả khôn lường gấp hàng chục lần “bút phù thủy”.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Phạm Liễu (th)