Tài sản bầu Đức 'bốc hơi' 234 tỷ đồng vì chứng khoán

01/03/2013 07:39
Theo infonet
Tuy chỉ giảm 900 đồng một đơn vị nhưng do nắm tới gần 260 triệu cổ phiếu, tài sản của ông Đoàn Nguyên Đức cũng giảm tới 234 tỷ đồng. Đây là mức giảm lớn nhất của top 10 trong tháng 2 này.
Kết thúc phiên ngày 28/2, thị trường chứng khoán đóng cửa tháng Tết với mức giảm 22 điểm trên sàn HOSE, trong đó có hai phiên biến động mạnh nhất trong vòng 6 tháng qua. Ngoài tác động lên các nhà đầu tư, biến động của sàn chứng khoán cũng khiến tài sản của các sếp công ty niêm yết cũng sụt giảm đáng kể khi 6 người thuộc top 10 có tài sản giảm so với thời điểm cuối tháng 1/2013. Tuy chỉ giao dịch trong 15 phiên nhưng cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan đã giảm giá tới 6 phiên, với mức giảm trên 2,5%/phiên. Từ mức giá 119.000 đồng, mã này đóng cửa phiên cuối cùng của tháng 2 với mức giá 112.000 đồng, giảm tương đương 7.000 đồng/đơn vị. Sự giảm giá chứng khoán khiến tài sản của bà Nguyễn Hoàng Yến mất tới 108 tỷ đồng, trong khi Phó chủ tịch Hồ Hùng Anh của MSN cũng mất tới gần 79 tỷ đồng thị giá chứng khoán.
Tuy chỉ giảm 900 đồng một đơn vị nhưng do nắm tới gần 260 triệu cổ phiếu, tài sản của ông Đoàn Nguyên Đức cũng giảm tới 234 tỷ đồng. Ảnh minh họa.
Tuy chỉ giảm 900 đồng một đơn vị nhưng do nắm tới gần 260 triệu cổ phiếu, tài sản của ông Đoàn Nguyên Đức cũng giảm tới 234 tỷ đồng. Ảnh minh họa.
Sau khi công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận giảm tới 64% so với năm 2011, cổ phiếu HAG của Hoàng
Anh Gia Lai cũng không nằm ngoài nhóm giảm giá. Tuy chỉ giảm 900 đồng một đơn vị nhưng do nắm tới gần 260 triệu cổ phiếu, tài sản của ông Đoàn Nguyên Đức cũng giảm tới 234 tỷ đồng. Đây là mức giảm lớn nhất của top 10 trong tháng 2 này. Cổ phiếu VIC tăng nhẹ 500 đồng trong tháng 2 đưa tài sản của các cổ đông lớn của công ty cổ phần Tập đoàn Vingroup tăng thêm 178 tỷ đồng, trong đó, riêng ông Phạm Nhật Vượng có tài sản tăng khoảng 140 tỷ đồng. Trong khi ông chủ của công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt không thay đổi thì giá cổ phiếu của Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát mất 70 tỷ và ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch tập đoàn Đại Dương giảm 150 tỷ đồng. Đại gia "thế chân" ông Đặng Thành Tâm lọt vào top 10 trong tháng 2 là Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen. Theo đó, ông Lê Phước Vũ hiện nắm trong tay tổng tài sản lên tới 1.406 tỷ đồng. So với cuối tháng 1, tài sản của ông Vũ đã tăng thêm 257 tỷ đồng.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Theo infonet