Thu hồi 1 triệu hộp thuốc tránh thai làm tăng nguy cơ "vỡ kế hoạch"

02/02/2012 13:45
Lượng hoóc môn chứa trong mỗi viên thuốc tránh thai này không đủ nên làm tăng nguy cơ "vỡ kế hoạch" của chị em.
Hãng dược phẩm Pfizer đang tiến hành thu hồi một triệu hộp thuốc ngừa thai vì lỗi sản phẩm. Lượng hoóc môn chứa trong mỗi viên thuốc không đủ nên làm tăng nguy cơ "vỡ kế hoạch" của chị em.
Vỉ thuốc tránh thai 28 viên bị thu hồi tại Mỹ. Ảnh: Pfizer.
Vỉ thuốc tránh thai 28 viên bị thu hồi tại Mỹ. Ảnh: Pfizer.

Số thuốc bị thu hồi gồm: 14 lô thuốc Lo/Ovral (một vỉ 28 viên) và 14 lô thuốc gốc Norgestrel và Ethinyl Estradiol. Chúng sẽ hết hạn vào khoảng 31/7/2013 đến 31/3/2014.

Theo một phát ngôn viên của hãng, việc thu hồi chỉ áp dụng với các sản phẩm tại Mỹ, và rằng sai sót trên đã được khắc phục ngay lập tức. Việc thu hồi lần này không phải vì lý do an toàn mà vì nó làm tăng nguy cơ mang thai ngoài ý muốn.

Tuy nhiên hãng vẫn khuyến cáo chị em nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn và sử dụng một biện pháp tránh thai khác.

Trên thị trường Việt Nam hiện có nhiều nhãn hiệu thuốc khác nhau như Choice, Marvelon... và có cả của hãng dược phẩm Pfizer. Thuốc tránh thai là một trong những phương pháp quan trọng và hiệu quả nhất nhằm ngăn ngừa việc mang thai ngoài ý muốn. Không chỉ có tác dụng ngừa thai, trong một số trường hợp nó cũng là một loại thuốc để chữa một số chứng bệnh như kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, rong kinh...

Theo Vnexpress