Thú vị coffee tour mừng năm mới

08/02/2013 07:56
H.H
(GDVN) - Với những du khách yêu cà phê thì đây là dịp không thể bỏ qua để đến với “thủ phủ cà phê” VN, “thủ phủ cà phê” Robusta thế giới, tham quan quy trình ủ, ươm, trồng, ghép, chăm sóc, thu hoạch đến chế biến cà phê theo các phương pháp ướt, khô do chính các kỹ sư của Viện nghiên cứu cà phê Eakmat giới thiệu.

Khách hàng đến uống cà phê tại hệ thống quán Trung Nguyên bất kỳ có gắn logo nhượng quyền ở TP.HCM đều có cơ hội nhận được hàng nghìn món quà may mắn bất ngờ đầu năm với hơn 50 phần quà mỗi ngày và 400 quà tặng hàng tuần, kéo dài từ 5/2 đến 28/2/2013.
Bên cạnh đó, chương trình “Sáng tạo cùng Trung Nguyên, đam mê khám phá” với nhiều quà tặng hấp dẫn như 1.200 phiếu quà tặng cà phê với tổng trị giá 120 triệu đồng và 100 chuyến du lịch Coffee Tour với tổng trị giá 35 triệu đồng được áp dụng tại 27 quán khu vực TP.HCM.  

Coffee Tour sẽ đến với Tây Nguyên trong mùa Lễ hội cà phê (9/3 – 13/3/2013) tại Buôn Ma Thuột.
Coffee Tour sẽ đến với Tây Nguyên trong mùa Lễ hội cà phê (9/3 – 13/3/2013) tại Buôn Ma Thuột.

Đến với Tây Nguyên trong mùa Lễ hội cà phê (9/3 – 13/3/2013 tại Buôn Ma Thuột), du khách không chỉ được tham quan những danh lam thắng cảnh, các di tích nổi tiếng, mà còn là dịp hiếm có để trải nghiệm một thế giới cà phê nhiều màu sắc, cùng hòa vào những chương trình đặc sắc của Lễ hội cà phê duy nhất tại Việt Nam: Lễ hội đường phố, Hội thi pha chế cà phê, trưng bày, triễn lãm, nhà nông đua tài, thả diều, trò chơi dân gian, Ẩm thực Tây Nguyên,… thưởng thức cà phê miễn phí.
Trong hành trình Coffee Tour, du khách sẽ đặt chân lên một trong những vùng đất có dòng sông chảy ngược về hướng Tây độc đáo trên thế giới, ngắm Draynur, Draysap - những ngọn thác hùng vĩ nhất Tây Nguyên cuồn cuộn tuôn trào, ghé thăm buôn Kotam, buôn Đôn, Ako Dhong… để gặp gỡ, hiểu thêm về phong tục tập quán, đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc nơi đây.
Cảm nhận mạch nước nguồn tinh khiết chảy ra từ vách núi, hiểu tại sao bến nước lại gắn liền với đời sống văn hóa, tâm linh của đồng bào hay nghe những câu chuyện huyền thoại nổi tiếng về việc săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, cùng vắt vẻo trên lưng voi vượt dòng Sêrêpok, thưởng thức đặc sản cơm lam với thịt nướng, nhấp hương rượu cần cay nồng, xem đồng bào biểu diễn cồng chiêng... 
Đặc biệt, với những du khách yêu cà phê thì đây là dịp không thể bỏ qua để đến với “thủ phủ cà phê” VN, “thủ phủ cà phê” Robusta thế giới, tham quan quy trình ủ, ươm, trồng, ghép, chăm sóc, thu hoạch đến chế biến cà phê theo các phương pháp ướt, khô do chính các kỹ sư của Viện nghiên cứu cà phê Eakmat giới thiệu. 
Theo chương trình, du khách sẽ được hòa mình trong không gian xanh của làng cà phê Trung Nguyên, ngắm những cây cà phê cổ, xem quy trình biểu diễn của Barista chuyên nghiệp, nghe huyền thoại cà phê chồn, 5 nền văn hóa cà phê đặc trưng của thế giới: Ethiopia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Nhật, Việt Nam, tham quan góc trưng bày các hiện vật của Bảo tàng cà phê thế giới và Tây Nguyên,…

Đến với Coffee tour, quý du khách còn được tham quan tận mắt nhà máy chế biến cà phê bằng hệ thống dây chuyền tự động hiện đại nhất Việt Nam đã cho ra đời sản phẩm cà phê The No.1 Coffee của Trung Nguyên đã trở nên quen thuộc ở 60 thị trường trên thế giới.
Coffee Tour là tour duy nhất về trải nghiệm cà phê Việt Nam do Công ty TNHH Đầu tư Đặng Lê thuộc Tập đoàn Trung Nguyên thiết kế hết sức đặc biệt, sẽ đưa khách hàng đến với không gian của rừng, của thác, của những thiên hùng ca, của văn hóa bản địa đặc sắc, và đặc biệt là không gian của bạt ngàn cà phê để tận hưởng hương vị đậm đà riêng có của phố núi…
H.H