Xếp hàng mua bánh chưng như Tết 'bao cấp' giữa Hà Nội

19/01/2012 19:25
Theo infonet
Ngay từ khi cửa hàng bắt đầu mở cửa, người mua đã đến chật cứng. Đoàn người phải xếp thành hàng dài để chờ theo lượt từng người, đến ai thì người đó mới được vào mua giống như việc đi mua hàng của thời kì “bao cấp”.
Chỉ còn chưa đầy 1 tuần lễ nữa sẽ đến ngày lễ Tết Nguyên Đán, sáng nay 26 tết, hàng trăm lượt người dân đều đổ xô đến cửa hàng bán bánh chưng QH, Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để đi mua bánh về ăn và làm lễ cùng Tết.
Chỉ còn chưa đầy 1 tuần lễ nữa sẽ đến ngày lễ Tết Nguyên Đán, sáng nay 26 tết, hàng trăm lượt người dân đều đổ xô đến cửa hàng bán bánh chưng QH, Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để đi mua bánh về ăn và làm lễ cùng Tết.
Ngay từ khi cửa hàng bắt đầu mở cửa, người mua đã đến chật cứng. Đoàn người phải xếp thành hàng dài để chờ theo lượt từng người, đến ai thì người đó mới được vào mua giống như việc đi mua hàng của thời kì “bao cấp”.
Ngay từ khi cửa hàng bắt đầu mở cửa, người mua đã đến chật cứng. Đoàn người phải xếp thành hàng dài để chờ theo lượt từng người, đến ai thì người đó mới được vào mua giống như việc đi mua hàng của thời kì “bao cấp”.
Nhiều khách hàng đến đây không chỉ mua cho một gia đình mình mà còn mua hộ nhiều người khác nên phải mua đến hàng chục chiếc bánh chưng. Bởi vậy, họ đành chia ra làm mấy lượt vào mua bánh mới xuể.
Nhiều khách hàng đến đây không chỉ mua cho một gia đình mình mà còn mua hộ nhiều người khác nên phải  mua đến hàng chục chiếc bánh chưng. Bởi vậy, họ đành chia ra làm mấy lượt vào mua bánh mới xuể.
Chủ cửa hàng bánh chứng này cho hay: “Cửa hàng đã mở được hơn 30 năm, cứ đến dịp tết là bận túi bụi, vì đã trở thành địa điểm quen thuộc của người dân ở đây. Ngay đến Bộ ngoại giao cũng đặt bánh chưng ở đây để biếu cho các đại sứ quán ở Hà Nội”.
Chủ cửa hàng bánh chứng này cho hay: “Cửa hàng đã mở được hơn 30 năm, cứ đến dịp tết là bận túi bụi, vì đã trở thành địa điểm quen thuộc của người dân ở đây. Ngay đến Bộ ngoại giao cũng đặt bánh chưng ở đây để biếu cho các đại sứ quán ở Hà Nội”.
Tuy nhiên, với khách hàng bình thường thì cửa hàng không nhận đặt bánh trước, ai đến mua cũng đều phải xếp hàng theo lượt.
Tuy nhiên, với khách hàng bình thường thì cửa hàng không nhận đặt bánh trước, ai đến mua cũng đều phải xếp hàng theo lượt.
Vui mừng vì đã mua được bánh chưng
Vui mừng vì đã mua được bánh chưng
Nhiều khách hàng mua xong lượt này lại đợi mua tiếp lượt khác
Nhiều khách hàng mua xong lượt này lại đợi mua tiếp lượt khác


Bánh chưng là một vật phẩm không thể thiếu ở mỗi gia đình mỗi khi tết đến
Bánh chưng là một vật phẩm không thể thiếu ở mỗi gia đình mỗi khi tết đến
Theo infonet