Ống này được giới thiệu lần đầu tiên ở triển lãm về ngành ảnh Photokina diễn ra ở Cologne, Đức vào năm 1970. Lúc đó, nó là "ống kính có góc rộng nhất để có thể bao phủ vùng ảnh 24x36mm" (của khổ phim 135). Gray Levett, người sáng lập một cửa hàng bán lẻ cho Nikon ở Westminster (khu vực trung tâm London) cho biết ông tìm thấy ống kính này trong một chuyến đi nước ngoài. Thiết bị nặng 5,2kg, dài 171mm và đường kính là 236mm. Trên eBay cũng đã từng có người bán sản phẩm này với giá khoảng 34.000 USD.
Về thành phần cấu tạo, có 12 thấu kính được xếp thành 9 nhóm. Người ta tin rằng chỉ có vài trăm chiếc ống kính như thế này được sản xuất và đối tượng mà nó nhắm đến là các nhà khoa học hoặc công ty công nghiệp. Cũng có thể dùng ống Nikkor 6mm f/2.8 để tạo ra các hiệu ứng biến dạng đặc biệt khi chụp chân dung, kiến trúc.