Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng TH True milk trao quà Tết

09/02/2015 15:29
Xuân Hòa
(GDVN) - Ngày 8/2 lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đến thăm, trao quà, xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo, gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán 2015.

Ngày 8/2, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do ông Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dẫn đầu, cùng đại diện tập đoàn TH và lãnh đạo Sở, ban ngành tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên, chúc tết, trao quà tới các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách của huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Ông Hồ Đức Phớc –Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thăm hỏi, động viên, chúc tết bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Em (103 tuổi, trú tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) (ảnh Xuân Hòa)
Ông Hồ Đức Phớc –Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thăm hỏi, động viên, chúc tết bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Em (103 tuổi, trú tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) (ảnh Xuân Hòa)

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã trao 100 suất quà của Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH cho người nghèo xã Long Sơn, mỗi suất quà 300.000 đồng và 01 thùng sữa TH.  Sau đó, đoàn tiếp tục đến thăm hỏi, động viên, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự, Công an huyện Anh Sơn. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng đoàn công tác cũng đã đến dâng hương cho các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt – Lào (đóng tại huyện Anh Sơn). Tại đây, đoàn công tác đã trao quà, chúc tết Ban quản lý nghĩa trang liệt sỹ Việt – Lào.

Cũng trong sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Em (103 tuổi, trú tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Cụ em có 1 con trai duy nhất đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đoàn công tác cũng đã đến tặng quà cho ông Nguyễn Bá Huệ (trú tại xóm 12, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn). Ông Huệ là thương binh hạng 4/4, hoàn cảnh khó khăn, có con trai bị thiểu năng bẩm sinh do nhiễm chất độc hóa học.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác trao quà tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An (ảnh Xuân Hòa)
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác trao quà tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An (ảnh Xuân Hòa)

Tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn đoàn công tác đã trao quà, thăm hỏi, chúc tết các hộ nghèo, hộ chính sách. Đồng thời, tại địa phương này đồng chí Hồ Đức Phớc cùng các nhà tài trợ tiến hành lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng cho gia đình ông Chu Văn Du (thường trú tại xóm 4, xã Hùng Sơn). Hoàn cảnh vợ chồng ông Du hết sức khó khăn khi cả 2 vợ chồng đều bị tàn tật nặng, con gái duy nhất mới 9 tuổi.

Chiều ngày 8/2, ông Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh đội, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An và Huyện ủy, UBND huyện Anh Sơn đã tới xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn thăm hỏi, động viên các chiến sỹ đồn biên phòng 557. Thăm hỏi, chúc tết, trao 50 suất quà, mỗi suất gồm 20kg gạo và 300.000 do Hội bóng đá phong trào Nghệ An ủng hộ cho các hộ nghèo tại các bản Cao Vều 1, Cao Vều 2; xã  Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.

Đoàn công tác khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An (ảnh Xuân Hòa)
Đoàn công tác khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An (ảnh Xuân Hòa)

Ngày 9 và 10/2, đại diện Tập đoàn sữa TH tiếp tục trao thêm 300 suất quà cho các hộ nghèo, hộ chính sách tại 3 huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn (Nghệ An) nhân dịp tết Nguyên Đán. Mỗi suất quà gồm 1 thùng sữa TH, 300.000 đồng; tổng giá trị lên đến gần 200 triệu đồng.

Xuân Hòa