Hàng trăm vé bay Vietjet giá 0 đồng tại Lễ hội âm nhạc “Melody Forest Camp 2016”

09/09/2016 14:38
Mai Anh
(GDVN) - Tham dự Lễ hội âm nhạc ngoài trời “Melody Forest Camp 2016”, khách hàng có cơ hội sở hữu hàng trăm vé máy bay Vietjet giá chỉ từ 0 đồng.

Vietjet đồng hành cùng Lễ hội âm nhạc ngoài trời “Melody Forest Camp 2016” được tổ chức tại Jaraseom, Gapyeong, Gyeonggi-do (Hàn Quốc) với nhiều hoạt động thú vị.

Trong 2 ngày 10, 11/9/2016, khách tham quan có cơ hội sở hữu hàng trăm vé máy bay giá chỉ từ 0 đồng, áp dụng cho các đường bay giữa TP.HCM/Hà Nội – Seoul. Bên cạnh đó, du khách còn được nhận nhiều quà tặng bất ngờ hấp dẫn, chơi game “Vietjet Fly” vui nhộn và chụp ảnh cùng các tiếp viên xinh đẹp, thân thiện.

Sau hai lần tổ chức thành công vào các năm 2014, 2015, Melody Forest Camp 2016 hứa hẹn tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới trẻ và công chúng với sự tham gia của nhiều ca sỹ hàng đầu hiện nay như Jong-Shin Yoon, Gun-Mo Kim, Seung-Hwan Lee, Soo-Bong Shim, Akdong Musician Urban Zakapa…

Đường bay TP.HCM – Seoul được Vietjet khai thác hàng ngày với thời gian bay mỗi chặng khoảng 5 giờ 15 phút. Chuyến bay khởi hành từ TP.HCM lúc 2h30 và đến Seoul lúc 9h40 (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành lúc 11h40 (giờ địa phương) từ Seoul và tới TP.HCM lúc 15h10.

Đường bay Hà Nội – Seoul được khai thác hàng ngày, thời gian bay mỗi chặng vào khoảng 4 giờ 45 phút. Chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 1h45 và đến Seoul lúc 7h55 (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành lúc 11h05 (giờ địa phương) từ Seoul và tới Hà Nội lúc 14h10.

Vietjet tiếp tục mang lại ngày càng nhiều cơ hội bay cho người dân Việt Nam và Hàn Quốc với dịch vụ bay chất lượng, kết nối Việt Nam – Hàn Quốc với những điểm đến ấn tượng.

Với dịch vụ chất lượng, hạng vé đa dạng, giá vé hấp dẫn, Vietjet mang đến cho hành khách trải nghiệm bay trên tàu bay mới, ghế da êm ái, thức ăn nóng ngon miệng, tiếp viên xinh đẹp, thân thiện và các dịch vụ tiện ích cộng thêm thú vị.

Hiện tại, Vietjet đang khai thác 40 tàu bay A320 và A321, thực hiện gần 350 chuyến bay mỗi ngày và đã vận chuyển xấp xỉ 25 triệu lượt hành khách, với gần 53 đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar và Malaysia.

Hãng có kế hoạch phát triển mạng bay rộng khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đang nghiên cứu tiếp tục mở rộng các đường bay trong khu vực và đã ký kết hợp đồng mua sắm tàu bay thế hệ mới, hiện đại với các nhà sản xuất máy bay uy tín trên thế giới.

Mai Anh