16 người chết, 1 người mất tích do ảnh hưởng của bão số 2

24/06/2011 23:11
(GDVN) – Cơn bão số 2 đã gây thiệt hại nặng nề về người và của cho các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão. Đã có 16 người chết, 1 người mất tích và 81 người bị thương.

(GDVN) – Cơn bão số 2 đã gây thiệt hại nặng nề về người và của cho các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão. Đã có 16 người chết, 1 người mất tích và 81 người bị thương.

{iarelatednews articleid='5603,5572,5532'}

Cập nhật thông tin từ các địa phương, cho đến thời điểm hiện nay đã có 16 người thiệt mạng và 1 người mất tích và 81 người bị thương do lốc xoáy và thiên tai cùng nhiều tàu thuyền và nhà dân bị hư hỏng.

alt
Bão số 2 đã gây thiệt hại nặng nề cho thành phố Hải Phòng.

Theo thông tin có được, địa phương chịu thiệt hại nặng nhất là thành phố Hải Phòng. Tính từ chiều qua đến nay, toàn thành phố Hải Phòng có 7 người ở các huyện Thủy Nguyên, An Dương, Tiên Lãng, An Lão bị thiệt mạng. Trong đó, 5 người bị sét đánh, 2 người chết do lốc. Cụ thể lốc xoáy xảy ra chiều qua tại xã An Lư và xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng làm 2 người chết, hơn 80 người bị thương nặng, hơn 1000 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 27 nhà bị sập hoàn toàn. Ươc tính thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng.

Tại Nghệ An mưa giông chiều qua gây ra 6 vụ chìm tàu trên biển làm 6 tàu cá và 1 tàu chở hàng hóa bị chìm, hiện 1 người đang bị mất tích. 3 trẻ em bị đuối nước do sóng đánh chìm lúc đang tắm trên sông Cấm. Tại Yên Bái lũ quét xảy ra vào sáng 23/6 tại thôn Sua Lông, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải làm 4 người thiệt mạng. Tại Nam Định chiều qua lốc xoáy và mưa lớn kèm giông sét làm chết 2 người và làm hư hỏng 17 căn nhà.

Nam Phong