Ba xe buýt đua tốc độ, 2 người thương vong

07/08/2011 23:15
(GDVN) – Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra khoảng 16h50 chiều 7/8 tại khu vực vòng cua xuống cầu vượt Thủ Đức, TPHCM.

(GDVN) – Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra khoảng 16h50 chiều 7/8 tại khu vực vòng cua xuống cầu vượt Thủ Đức, TPHCM.

Lúc này, trên cầu vượt Thủ Đức (phường Tân Phú, quận 9) có đến 3 chiếc xe buýt đang đua tốc độ hướng từ TPHCM về Đồng Nai. Khi lưu thông đến khu vực vòng cua xuống cầu vượt Thủ Đức thì xe buýt số hiệu 33 chạy tuyến An Sương – Suối Tiên mang biển số: 53N – 7178 đã vượt ẩu để qua mặt “đối thủ”. Do đường vào khúc cua, nên xe buýt áp sát và xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều có biển số: 60M3 - 5520 do ông Trần Nam Hùng (56 tuổi) điều khiển.

Ngồi sau xe máy là người em ruột của ông Hùng tên Trần Sơn Hà (43 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai).

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người chết
Hiện trường vụ tai nạn làm 1 người chết, 1 người bị thương
Vụ tai nạn xảy ra khiến ông Hà văng xuống đường bị bánh xe buýt cán ngang người chết ngay tại chỗ. Riêng ông Hùng cùng chiếc xe máy bị kẹt dưới gầm và bị xe buýt kéo đi hành chục mét. Sau khi tông vào chiếc xe máy khiến một người chết tại chỗ, một người bị thương thì tài xế xe buýt đã dừng xe, lấy xe máy của nạn nhân chở người đàn ông bị thương đang thoi thóp đi cấp cứu.
Hai xe buýt "đưa tốc độ" cùng xe 53N – 7178 đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Người đi đường chứng kiến vụ tai nạn cho biết, đường hẹp mà có đến 3 chiếc xe buýt chạy song song nhau đua tốc độ. Dù vào cua để chuyển hướng từ TPHCM đi Đồng Nai nhưng tài xế “hung thân” vẫn cho xe chạy với tốc độ khá cao và một trong 3 chiếc xe buýt đã gây tai nạn chết người.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ tai nạn.
{iarelatednews articleid='9913,6585,6149,5395,4716,1080,754'}
Minh Trung