Bãi nhiệm Chủ tịch xã bỏ quên hồ sơ nạn nhân chất độc da cam/dioxin

24/06/2011 00:37
Ông Kiều Thanh Bình, Chủ tịch UBND - kiêm Trưởng ban chính sách xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã bị bãi nhiệm
Chiều 23/6, bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, huyện đã bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND - kiêm Trưởng ban chính sách xã Cẩm Mỹ đối với ông Kiều Thanh Bình. Ông Lê Quang Nghĩa (Phó Chủ tịch) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ. UBND xã Cẩm Mỹ đã bãi nhiệm chức danh phó ban chuyên trách công tác chính sách xã hội của xã này đối với ông Nguyễn Đình Phú.
Trước đó, trong ngày 15 và 16-6, Báo SGGP đã phản ánh tại Cẩm Mỹ có đến hơn 82 bộ hồ sơ xét duyệt công nhận đối tượng bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước bị cán bộ lãnh đạo bỏ quên trong tủ của UBND xã suốt từ năm 2009 đến 2011 mà không được chuyển lên để cơ quan chức năng cấp huyện, cấp tỉnh xem xét duyệt chế độ theo quy định…
Theo D.Quang/SGGP