Bị mắng vì thấp điểm, nữ sinh tự tử

31/07/2011 09:00
(GDVN) - Dưới sức ép của gia đình và những lời mắng nhiếc, nữ sinh Nguyễn Thị Yến (15 tuổi, trú tại Quảng Nam) đã ra suối để tự vẫn.
(GDVN) - Dưới sức ép của gia đình và những lời mắng nhiếc, nữ sinh Nguyễn Thị Yến (15 tuổi, trú tại Quảng Nam) đã ra suối để tự vẫn.
Cho đến 7 giờ sáng nay 31.7, ông Nguyễn Văn Thọ (SN 1968, trú thôn An Hòa, xã Tam Anh, H.Phú Ninh, Quảng Nam) cùng nhiều người dân khác mới tìm thấy thi thể con gái tại bờ suối Xã Lào, xã Tam Anh.
Theo trình báo của gia đình với chính quyền địa phương, em Yến đã bỏ nhà đi từ ngày 28.7 sau khi bị cha mẹ la mắng nặng lời vì kết quả thi vào lớp 10 của Yến không như ý. 
Mặc dù cả nhà và chính quyền địa phương đã tham gia tìm kiếm nhưng sau nhiều ngày vẫn không có kết quả.
Ông Bùi Văn Toàn – Chủ tịch UBND xã Tam Anh cho biết rất có thể sau khi bỏ nhà đi em Yến đã tự tử tại suối Xã Lào. Hiện em Yến đã được gia đình đưa về mai táng.
{iarelatednews articleid='8484,7117,6958,6324,5942,5956,5976,5968,5866'}
Trọng Phan
alt