Bộ công an vào cuộc điều tra vụ chìm tàu Dìn Ký

23/05/2011 23:22
(GDVN) - Chiều 23/5, một số cán bộ thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự, Bộ công an phía Nam đã có mặt tại hiện trường vụ tàu Dìn Ký.
(GDVN) - Chiều 23/5, một số cán bộ thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự, Bộ công an phía Nam đã có mặt tại hiện trường vụ tàu Dìn Ký. 
{iarelatednews articleid='2864,2976,2996,2980,2950,2958,2962,2903,2905,2853,2851,2828'}
Thượng tá Phạm Xuân Trường, quyền chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên của công an tỉnh Bình Dương cho biết, các cơ quan chức năng và công an tỉnh Bình Dương vẫn giữ vài trò điều tra chính. Bộ công an sẽ hỗ trợ giúp công an tỉnh Bình Dương sớm điều tra làm rõ nguyên nhân chìm tàu.
Ông Trần Văn Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, từ vụ chìm tàu đã lộ ra những khoảng trống trong quản lý hoạt động của các du thuyền. UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tạm đình chỉ hoạt động của Khu du lịch xanh Dìn Ký.
Cùng ngày, Thượng tá Lê Xuân Thành, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, phía doanh nghiệp Dìn Ký hỗ trợ mỗi nạn nhân người Việt Nam gặp nạn là 10 triệu đồng và người nước ngoài là 14,5 triệu đồng. Ngoài ra, 9 nạn nhân ở Hà Tĩnh, phía Dìn Ký sẽ hỗ trợ 350 triệu đồng. Hai nạn nhân ở Bình Dương, doanh nghiệp này sẽ hỗ trợ mỗi nạn nhân 40 triệu đồng.
T. Bình